Categories: Thời sựViệt Nam

Hà Nội: Gần 33.600 ‘cán bộ’ xã, phường, thôn, kinh phí hơn 236 tỷ đồng/năm

Theo đề án của Thành ủy Hà Nội, tổng số người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố tại Hà Nội sẽ giảm 33.583 người; kinh phí sẽ giảm hơn 236 tỷ đồng/năm.

Theo Thành ủy Hà Nội, tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã,  thôn… tại Hà Nội là 55.300 người; yêu cầu trong năm 2019 giảm gần 33.600 người. (Ảnh minh họa/hanoimoi.com.vn)

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội”.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, ông Trần Đình Cảnh cho biết hiện tại tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 10.422; cấp thôn, tổ dân phố là 44.878 người.

Theo đề án, số lượng người hoạt động không chuyên trách tối đa là 7 người tại mỗi xã, phường, thị trấn, đảm nhiệm 10 chức danh. Tại mỗi thôn, tổ dân phố, tối đa là 2 người, đảm nhiệm 3 chức danh.

Ông Cảnh cho hay sau khi thực hiện Nghị quyết 08 của HĐND thành phố và Đề án 21 của Thành ủy, tổng số người hoạt động không chuyên trách tại thành phố sẽ giảm 33.583 người, kinh phí chi cho người hoạt động không chuyên trách giảm trên 263 tỷ đồng mỗi năm.

Thành ủy Hà Nội nhận định việc thực hiện Đề án 21 sẽ làm giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tinh giản hệ thống chính trị cơ sở, tăng mức thu nhập, tăng hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách.

Đề án đã được thực hiện thí điểm tại 5 quận, huyện gồm Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ. Thành ủy yêu cầu thành phố thực hiện đề án xong trước ngày 31/12/2019.

Đầu năm 2019, UBND thành phố đã phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả tinh giản biên chế. Đợt 1, có 84 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ tinh giản biên chế; trong đó, 78 người về hưu trước tuổi, 6 người thôi việc ngay. Tổng kinh phí hơn 9,3 tỷ đồng.

Đợt 2, có 3 cán bộ cấp xã nghỉ tinh giản biên chế, tổng kinh phí hơn 309 triệu đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2019 của ngân sách thành phố.

Tổng biên chế hành chính sự nghiệp Hà Nội năm 2019 do HĐND TP Hà Nội phê duyệt là 153.875 biên chế, gồm 9.906 biên chế hành chính (trong đó, có 8.227 biên chế công chức); 143.969 biên chế sự nghiệp (trong đó, có 123.765 biên chế viên chức).

So với năm 2018, tổng biên chế năm 2019 giảm 5.608 biên chế. Trong đó, giảm 755 biên chế hành chính, giảm 4.853 biên chế sự nghiệp.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

2 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

6 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

8 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

9 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

11 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

13 giờ ago