Hiện toàn bộ số hàng bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.
Hơn 2.000 lít mật ong giả nhãn hiệu “Mật ong hoa nhãn – chính gốc Hưng Yên” được chế biến từ đường, nha và nước cốt mạch vừa bị phát hiện, thu giữ tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, chiều 10/6, Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an huyện Hoài Đức kiểm tra một cơ sở sản xuất mật ong hoa nhãn tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức sau thời gian dài xác minh thông tin.
Cơ sở này hoạt động không có biển hiệu, địa chỉ, do ông Phan Văn Quyết (SN 1972) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường bắt quả tang cơ sở này đang pha chế mật ong từ đường, nha và nước cốt mạch nha theo tỷ lệ.
Ông Quyết không xuất trình được các giấy tờ về đăng ký kinh doanh cũng như hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của nguyên liệu, hàng hoá tại cơ sở.
Hơn 2.000 lít mật ong nhãn hiệu “Mật ong hoa nhãn – chính gốc Hưng Yên” đã được đóng gói thành phẩm tại cơ sở này, ghi nơi sản xuất là “xã Ông Đình – Khoái Châu – Hưng Yên”.
Theo tin từ đội quản lý thị trường, mỗi thùng nha 70kg sẽ pha chế được khoảng 45 lít mật ong. Một chai mật ong 1 lít được cơ sở này bán ra với giá 99.000 đồng. Toàn bộ số mật ong sau khi pha chế, đóng chai được bán trên nền tảng thương mại điện tử, Facebook.
Hiện toàn bộ số hàng bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.
Tâm sự cuộc đời của nhà sáng lập tập đoàn Kyocera của Nhật Bản.
Lão Tử giảng: "Đa tàng tất hậu vong", nghĩa là chất chứa, chiếm cứ nhiều…
Theo sử sách thì Nguyễn Bá Lân là người duy nhất làm Thượng thư, đứng…
Nhiệm kỳ tổng thống Nga lần thứ năm của ông Vladimir Putin đã bắt đầu…
Hệ thống trả lương được Bộ Quốc phòng Anh sử dụng đã bị tin tặc…
Liên quan vụ ngộ độc tập thể sau ăn bánh mì ở Đồng Nai, kết…