Categories: Thời sựViệt Nam

Khu vực núi đá bị phá ở vịnh Hạ Long: Trồng 1.000 cây keo hoàn nguyên môi trường

Sau khi khu vực núi đá tại vịnh Hạ Long bị bạt vào tháng 6/2017, Lữ đoàn 170 Hải quân sẽ trồng hơn 1.000 cây keo để hoàn nguyên môi trường tại khu vực này.

Cục Di sản yêu cầu kiểm tra hoạt động khai thác đá trên vịnh Hạ Long tháng 6/2017. (Ảnh chụp màn hình/ Youtube CLB Nhà báo tự do)

Chiều ngày 26/7, ông Vũ Văn Hợp – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Lữ đoàn 170 Hải quân đã bắt đầu thực hiện việc hoàn nguyên môi trường sau khi có hoạt động bạt núi đá làm “công trình quốc phòng” được báo chí phản ánh vào tháng 6/2017.

Ông Hợp cho hay Lữ đoàn 170 Hải quân sẽ trồng hơn 1.000 cây keo để hoàn nguyên môi trường và di chuyển toàn bộ trang thiết bị ra khỏi khu vực bạt núi đá.

Hiện đơn vị quân đội đã huy động lực lượng san gạt làm nền đường đi qua khu vực bạt núi đá và báo cáo Bộ Quốc phòng để đầu tư tuyến đường ra cảng phục vụ hoạt động của lữ đoàn.

Trước đó, tháng 6/2017, theo phản ánh của người dân, tại khu vực nằm cách đền Đầu Mối (phường Hà Tu, TP. Hạ Long) khoảng 1 km, một số núi đá vôi bị khai thác trái phép để lấy đá làm vật liệu xây dựng. Khu vực này thuộc vùng đệm di sản vịnh Hạ Long.

Các ngọn núi đá bị khai thác nham nhở gây ảnh hưởng môi trường và xâm phạm đến di sản thiên nhiên thế giới.

Khu vực Lữ đoàn Hải quân bạt núi thuộc vùng đệm di sản vịnh Hạ Long. (Ảnh chụp màn hình/ Youtube CLB Nhà báo tự do)

Thông tin về sự việc, ông Vũ Văn Hợp – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết ba hòn núi đá vôi bị bạt một góc để khai thác đá được phản ánh không phải là công trường khai thác đá mà là công trình quốc phòng do Lữ đoàn 170 Hải quân (thuộc Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân – Bộ Quốc phòng) quản lý.

Ông Hợp cho hay UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, trong đó có nội dung phê bình Lữ đoàn 170 Hải quân và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục môi trường khu vực công trường. Tỉnh Quảng Ninh cũng có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp làm rõ sự việc.

Đại tá Đỗ Văn Hùng – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170 cho biết Lữ đoàn đã chấm dứt toàn bộ hoạt động khai thác đá tại một số núi ở vùng đệm vịnh Hạ Long như được phản ánh.

Ngày 27/6, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH-TT&DL) có công văn số 413 gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác đá trên vịnh Hạ Long và báo cáo về Bộ trước ngày 30/6/2017.

Quý Bình

Xem thêm:

Quý Bình

Published by
Quý Bình

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

3 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

7 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

8 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

9 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

12 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

13 giờ ago