Nhiều sông vượt mức báo động 3, cảnh báo đợt lũ đặc biệt lớn tại miền Trung

Đêm 15, sáng sớm 16/12, lũ trên sông các tỉnh miền Trung sẽ lên rất nhanh, nhiều nơi gần mức lũ lịch sử năm 1999 và 2013. 

Cầu tràn Gò Dũng, ở thôn T2, xã Bok Tới (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) bị ngập sâu, nước lũ chảy xiết gây xói lở cả 2 đường dẫn cầu, khiến 4 thôn trong xã bị cắt đứt giao thông. (Ảnh: baobinhdinh.com)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (KTTTW) vừa ra thông báo khẩn cấp về tình hình lũ tại các tỉnh Trung Bộ. Từ 16g đến 19g ngày 15/12, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đang diễn biến phức tạp và đặc biệt ở mức cao.

Cụ thể, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị dưới mức báo động 2, tuy nhiên, xuống chậm; các sông ở Thừa Thiên – Huế đang dao động ở mức đỉnh. Mực nước tại các sông từ Quảng Nam đến Bình Định đang lên; nhiều sông vượt mức báo động 3 (mức báo động lớn nhất, gây ngập sâu ở khu sản xuất và vùng dân cư từ 0,5-3m, có nơi ngập sâu trên 3m) từ 0,2-1,3m. Chỉ duy tại Phú Yên, mực nước trên các sông ít biến đổi, giữ ở mức ổn định trên báo động 1 0,48m.

Hiện các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30-80mm, một số nơi xấp xỉ 100mm như Huế 98mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 95mm, thậm chí gần 200mm như An Nhơn (Bình Định) 186mm.

Theo KTTTW, đến nửa đêm ngày 16/12, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, lượng mưa duy trì phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Tính đến sáng 15/12, 36/149 hồ chứa thủy điện đã thông báo xả qua tràn. Các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa xả lũ với lưu lượng lớn như: Bình Điền (1.014-1.583m3/s), Hương Điền (579-1.707m3/s), A Vương (35-617m3/s), Sông Tranh 2 (195-2.074m3/s), Sông Ba Hạ (2.000-3.200m3/s), Sông Hinh (100-500m3/s). Sau đó, các hồ nêu trên đã giảm lưu lượng xả, riêng Sông Ba Hạ xả ở lưu lượng 2.800m3/s.

Dự báo đến sáng mai, 16/12, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục ở mức đỉnh và lên chậm, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục lên; các sông ở Phú Yên lên lại; các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đã đạt đỉnh, đang xuống chậm sẽ tiếp tục xuống.

Mưa lớn tại Huế chiều nay, 15/12. Một người dân cho biết, Huế đã mưa liên tục 15 ngày nay. (Ảnh: Ngô Quang Thủy)

Trung tâm khí tượng cảnh báo đây là đợt lũ đặc biệt lớn xảy ra trên diện rộng, kéo dài. Tình hình lũ còn diễn biến rất phức tạp. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông. Mưa lũ có khả năng gây ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên.

Chiều 15/12, lúc 14g30 đất, đá trên núi Bà Hỏa bất ngờ đổ sập xuống nhà của ông Nguyễn Minh Vũ, Tổ 3, KV1, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), làm sập nửa sau căn nhà, vùi lấp khiến cháu Nguyễn Tuấn Khang, 11 tuổi, tử vong. Nước lũ làm cháu Đinh Bá Tiến (4 tuổi, ngụ thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bị chết đuối.

Trước đó, từ 12-14/12, mưa lũ đã khiến 1 người tại Khánh Hòa và 1 người tại Thừa Thiên Huế tử vong, 6 người bị thương, hơn 2.000 ha lúa và hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập, gần 140 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Nguyễn Quân

Published by
Nguyễn Quân

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

9 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

13 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

14 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

15 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

18 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

19 giờ ago