Quảng Trị: PGĐ Văn phòng đăng ký đất đai thu tiền làm sổ đỏ, nói ‘mượn tiêu tạm’

Nhiều người dân tại huyện Đakrông (Quảng Trị) sau khi bị buộc phải nộp từ vài triệu đến vài chục triệu làm sổ đỏ, đã phát hiện thửa đất thuộc diện không thu tiền sử dụng đất. Sau khi bị tố cáo, hai cán bộ nhà đất nói rằng quên trả và mượn tiêu tạm.

Trụ sở UBND xã Ba Lòng, nơi người dân bị thu tiền trái quy định khi làm sổ đỏ. (Ảnh: nongthonmoi.quangtri.gov.vn)

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đào Ngọc Thạch – Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đakrông và ông Nguyễn Trí Ba – cán bộ địa chính xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

Cả hai bị khởi tố để để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, nhiều người dân ở xã Ba Lòng (thuộc huyện này) đã tố cáo ông Thạch và ông Ba đã thu tiền không rõ ràng khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Vì khi nhận được sổ đỏ, nhiều người phát hiện thửa đất của họ thuộc diện “không thu tiền sử dụng đất”.

Những khoản tiền mà ông Thạch và ông Ba yêu cầu người dân đi làm “sổ đỏ” đóng từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng; tiền thu không có biên lai.

Sau khi bị tố cáo, ông Thạch, ông Ba đã tìm cách trả lại tiền cho người dân. Theo truyền thông nhà nước, 2 ông này nói có một số hộ dân đưa tiền và nhờ nộp giúp thuế sử dụng đất, thuế trước bạ… để làm sổ đỏ. Sau khi nộp hộ, còn một số tiền thừa nhưng 2 người này nói rằng quên trả và mượn tiêu tạm. Khi người dân tố cáo, họ mới nhớ ra và mang đi trả.

Vào tháng 8/2021, vẫn tại xã Ba Lòng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam ông Hồ Xuân Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Hoàng Đình, công chức địa chính xã, để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Trước khi xã Hải Phúc sáp nhập vào xã Ba Lòng (tháng 3/2020), chính quyền đã buộc người dân nộp tiền để trả nợ quán xá và xây dựng nhà văn hóa. Hàng chục hộ dân bị xã Hải Phúc yêu cầu phải nộp từ 2-30 triệu đồng mới được xã này xác nhận cấp đất sản xuất.

Ông Hoàng, Chủ tịch xã cho rằng người dân đã “tự nguyện đóng góp” trong khi người dân nói vì sợ bị thu hồi đất sản xuất đã canh tác ổn định gần 15 năm qua nên buộc phải nộp tiền cho xã với giá 15 triệu đồng/ha.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Nhà khoa học TQ công bố trình tự gen virus COVID bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm

Nhà virus học người Trung Quốc Trương Vĩnh Chấn đã nhiều lần gặp khó khăn…

41 phút ago

Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/5) cho biết ông sẽ cắt đứt…

49 phút ago

Đọc sách cho trẻ em nghe

Trong khi đọc sách cho trẻ nghe ở Nhật, Mỹ, châu Âu rất phổ biến…

58 phút ago

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở Nam bộ (P1)

Vùng đất Nam bộ có rất nhiều địa danh được người Khmer đặt tên, người…

1 giờ ago

Người con gái chấp nhận lấy Giản Định Đế vì đại nghĩa chống quân Minh

Được lấy vua và phong làm phi tần là mơ ước của nhiều người, nhưng…

1 giờ ago

Đỉnh: Lễ khí cúng tế, khí cụ nấu ăn thời cổ đại

Thời cổ đại, đỉnh không chỉ là khí cụ chủ yếu dùng để nấu và…

1 giờ ago