Categories: Thời sựViệt Nam

Việt Nam lại bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nhóm người Trung Quốc này vượt biên bằng thuyền sang Lào Cai, khi đang trên đường xuống Hà Nội để bay vào TP.HCM thì bị bắt.

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh qua VNExpress)

Truyền thông nhà nước vừa đưa tin, 5 người Trung Quốc (khoảng trên 20 tuổi) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị bắt giữ.

Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai. “5 trường hợp trên đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào TP.HCM thì bị tổ công tác bắt giữ”, tờ VNExpress đưa tin.

Tờ Tuổi trẻ cho biết, những người Trung Quốc này khai rằng, họ bỏ 100 nhân dân tệ (hơn 300.000 đồng) thuê người lái đò đưa từ tỉnh Quý Châu nhập cảnh vào Việt Nam.

Báo này dẫn lời từ đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, cho hay, đây mới chỉ là lời khai ban đầu từ những người Trung Quốc. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra theo hướng có hay không một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

“Việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường sông rồi qua đường tiểu ngạch, tiếp tục đi đường bộ tìm cách vào TP.HCM là rất bài bản”, tờ báo viết.

Thời gian qua, công an Việt Nam liên tiếp bắt giữ nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng, đã khiến dư luận nghi ngại rằng đây là ổ bệnh lây lan virus Vũ Hán.

Hôm 11/7, Công an Đà Nẵng phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lưu trú tại một khách sạn ở đường Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Hôm 17/7, Công an Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 27 người Trung Quốc trú tại khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Họ cũng nhập cảnh trái phép.

Tương tự, hôm 18/7, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra khu biệt thự nghỉ dưỡng Hà My Beach Side Villa (khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương) tiếp tục phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tới hôm 26/7, Công an Đà Nẵng đã bắt được người đứng đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tên là Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi, người Trung Quốc).

Tại Quảng Ninh, hôm 25/7, 6 thanh niên đang cư trú tại TP. Móng Cái bị bắt và bị khởi tố về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Nhóm này lập kế hoạch dùng bè xốp đi theo sông sang biên giới để đón 2 người Trung Quốc. Cả nhóm sau đó sử dụng môtô đưa người đến trung tâm TP. Móng Cái để tìm cách tiếp tục đi sâu vào nội địa Việt Nam. Mức giá vượt biên cho mỗi người là 4.000 nhân dân tệ (hơn 13 triệu).

Ngọc Long

Ngọc Long

Published by
Ngọc Long

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

6 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

10 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

12 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

13 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

15 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

17 giờ ago