Trung Quốc

35 năm Thảm sát Thiên An Môn: ĐCSTQ yêu cầu giáo viên chú ý tư tưởng sinh viên

Trong khi nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm phong trào dân chủ Trung Quốc 1989, để tưởng nhớ các nạn nhân trong cuộc Thảm sát Thiên An Môn, thì đây lại trở thành ‘ngày nhạy cảm’ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tất cả các trường đại học, cao đẳng tại nước này đưa ra thông báo yêu cầu giáo viên chú ý đến xu hướng tư tưởng của sinh viên và dừng mọi hoạt động liên quan.

Ngày 11/5/2024, Hạ Bân – một nhà đấu tranh dân chủ Trung Quốc hiện đang sống ở Los Angeles – Mỹ phát biểu trước Lãnh sự quán ĐCSTQ ở Los Angeles. (Ảnh: Ma Shangen/Epoch Times)

Nhiều ảnh chụp màn hình WeChat được lan truyền trên các nền tảng xã hội ở nước ngoài cho thấy, các trường học tại Trung Quốc đã đưa ra thông báo nghiêm cấm tụ tập vào ngày 4/6, mọi hoạt động liên quan trong lớp học đều bị nghiêm cấm trước đó một tuần.

Trong một thông báo cho thấy, nhà trường yêu cầu các giáo viên đôn đốc học sinh không công bố bất kỳ thông tin trực tuyến nào trên các nền tảng mạng xã hội. Các trường cũng thường yêu cầu không tổ chức bất kỳ hình thức sinh hoạt tập thể nào trong ngày 4/6…

Đài RFA đưa tin, một người tham gia phong trào sinh viên năm 1989 (không muốn công khai danh tính vì lý do an toàn cá nhân) cho biết: “Thông báo này chắc chắn đúng, điều này diễn ra hàng năm. Chính quyền đặc biệt muốn kiểm soát các trường đại học, yêu cầu trường kiểm soát học sinh và sinh viên không được phép hoạt động nhóm vào khoảng ngày 4/6. Năm nay là kỷ niệm 35 năm nên việc kiểm soát càng nghiêm ngặt hơn, khiến tình hình càng nổi bật hơn”.

Một doanh nhân tên Trương Thắng Kỳ (Zhang Shengqi) cho biết, thông báo như nêu trên được ban hành hàng năm, không chỉ ở trường học mà còn ở các cơ quan công quyền… cũng sẽ có những thông báo nội bộ như vậy. Chỉ cần vấn đề chính trị có liên quan đến ĐCSTQ, thì vào những ngày tưởng niệm nhạy cảm như vậy, chính quyền sẽ đặc biệt thận trọng và yêu cầu người dân không được lên tiếng.

Một giáo viên ở Hohhot – Nội Mông (giấu tên) cho biết: “Tình hình tự do xã hội Nội Mông luôn nghiêm ngặt hơn khi đến gần ngày tưởng niệm biến cố Thiên An Môn 4/6, bây giờ mỗi ngày đều là ngày nhạy cảm”.

Nhưng các hoạt động tưởng niệm 35 năm Thảm sát Thiên An Môn 4/6 ở nhiều nước trái ngược hoàn toàn ở Trung Quốc.

Sáng ngày 3/6 tại Quảng trường Aotea ở Auckland – New Zealand, một nhóm Hoa kiều đã tổ chức triển lãm ảnh “Đừng quên ngày 4/6”. Vào buổi trưa, hơn 30 người đã tuần hành trên đường Queen, buổi chiều có hơn 60 người đã tham gia buổi hội thảo kỷ niệm 35 năm biến cố Thiên An Môn 4/6/1989. Người dẫn chương trình chiếu lại cho mọi người xem cảnh ĐCSTQ dùng xe tăng và quân đội trấn áp những người Trung Quốc biểu tình ôn hòa yêu cầu tự do dân chủ. Những người tham gia bài phát biểu bao gồm các gia đình người Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp, các mục sư nhà thờ, luật sư nhân quyền và các thành viên của các giáo hội tại gia người Hoa lưu vong ở New Zealand.

Người Đài Loan cũng tổ chức tưởng niệm 35 năm ngày 4/6.

Từ tuần trước các cuộc mít tinh đã được tổ chức để tưởng niệm ngày 4/6 tại nhiều thành phố ở Mỹ, Canada, Úc và New Zealand, người ta kêu gọi thế giới đừng quên biến cố Thiên An Môn 4/6/1989.

Để tưởng niệm 35 năm vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ ngày 29/5 đã thông báo sẽ tổ chức cuộc họp báo lưỡng đảng tại Điện Capitol vào sáng ngày 4/6.

Tại New York – Mỹ vào ngày 2/6, các thành viên và những người ủng hộ Đảng Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức một cuộc mít tinh trong cộng đồng người Hoa ở New York. Hoạt động mít tinh tưởng niệm Thiên An Môn 4/6 tại Toronto – Canada đã được Thị trưởng Olivia Chow của Toronto hưởng ứng, các quan chức chính phủ và các thành viên Quốc hội cũng đến sự kiện để bày tỏ.

Tại khu tự trị Ma Cao (Trung Quốc), các hoạt động được tổ chức ở nhiều nơi để tưởng niệm nạn nhân biến cố Thiên An Môn năm 1989 và “Phong trào chống dẫn độ” ở Hồng Kông.

Tại Perth – Úc, tiệc tưởng niệm biến cố Thiên An Môn 4/6 lần đầu tiên được tổ chức tại Forrest Place vào tối ngày 1/6: Những chiếc xe tăng mô hình và những bức ảnh về phong trào dân chủ Thiên An Môn ngày 4/6 được trưng bày; những người từ Đại lục, Hồng Kông, Tây Tạng… đã tham dự phát biểu; một số bài hát của phong trào ủng hộ dân chủ cũng được phát tại sự kiện này, bao gồm như “Bông hoa Tự do”“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”…

Tại Thiên An Môn – Trung Quốc vào ngày 4/6/1989 đã nổ ra biến cố chính trị nghiêm trọng nhất từ khi ĐCSTQ thành lập chế độ toàn trị, được lịch sử gọi là “Biến cố Thiên An Môn  4/6” hay “Vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6”. Thời điểm đó, sinh viên đại học và người dân Bắc Kinh từ nhiều nơi trên cả nước Trung Quốc đã biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn, yêu cầu cải cách dân chủ và chống tham nhũng. Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ đã đáp trả bằng vũ lực, cho quân đội mang súng và xe tăng tiến vào trung tâm thành phố Bắc Kinh đàn áp dã man những người biểu tình không có vũ khí, chiến dịch càn quét làm một số lượng lớn thương vong. Cho đến nay, con số thương vong chính xác trong vụ Thảm sát Thiên An Môn vẫn là chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc.

Phương Hiểu

Published by
Phương Hiểu

Recent Posts

Viên chức Hamas: Không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Một viên chức cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas, Osama Hamdan, cho…

1 giờ ago

Cách thức Đảng Dân chủ chọn người thay thế ông Biden làm đề cử viên tổng thống 2024

Sau cuộc tranh biện hôm 27/6, một số thành viên Đảng Dân chủ đã công…

2 giờ ago

Xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong quý 2 năm 2024, châu Âu có nhiều nhất

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, trang Henley Passport Index đã công bố bảng…

2 giờ ago

Mô tô, xe gắn máy phải kiểm định khí thải từ ngày 1/1/2025

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua,…

2 giờ ago

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An bị khởi tố

Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An…

6 giờ ago

Reuters: Israel đã nhận hàng chục ngàn quả bom Mỹ kể từ cuộc chiến Gaza

Chính quyền Biden đã cung cấp cho Israel một lượng lớn vũ khí đạn dược…

8 giờ ago