Trung Quốc

Chủ sở hữu những tòa nhà dang dở quỳ gối trước chính quyền Trung Quốc

Hôm 21/3, trên mạng lan truyền video một lượng lớn chủ sở hữu những căn hộ chưa hoàn thiện đã quỳ trước hàng chục nhân viên an ninh đứng gác tại trụ sở chính quyền quận Tĩnh Hải ở Thiên Tân, Trung Quốc, họ giăng biểu ngữ, hô khẩu hiệu để bảo vệ quyền lợi của mình.

Chủ sở hữu những căn hộ trong các tòa nhà chưa hoàn thiện ở Thiên Tân đã quỳ gối trước cửa chính quyền quận Tĩnh Hải để bảo vệ quyền lợi của mình. (Ảnh cắt từ video)

Tài khoản mạng xã hội X “@zhihui999” đăng một đoạn video cho biết, vào ngày 21/3, trước cửa của chính quyền quận Thanh Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, chủ sở hữu của những căn hộ trong các tòa nhà xây dựng dở dang cầm cờ và quỳ gối để bảo vệ quyền lợi. Phụ đề (tiếng Trung) của video cho thấy  thành phố lý tưởng Jinghai Tuanbo Hongkun sau hai năm xây dựng dở dang thì không còn ai quản nữa, người dân quỳ gối cầu xin chính quyền giải quyết vấn đề nhưng “không ai ra gặp mặt”, “ai thèm quan tâm đến sống chết của người dân đây?”.

Trong video, trước cửa chính quyền quận Tĩnh Hải, khoảng 40 nhân viên bảo vệ đang canh gác trên các bậc thang phía trước, một lượng lớn chủ nhà đã tập trung quỳ gối và hét lên “trả lại nhà cho tôi”. Phía sau đám đông, một biểu ngữ được căng lên có dòng chữ “Lãnh đạo quận và lãnh đạo chính quyền! Khẩn cầu các vị hãy cứu chúng tôi!”

Đáp lại điều này, một số cư dân mạng bình luận:

“Đến bước này rồi mà vẫn còn vẫy ‘quốc kỳ’ và quỳ gối, thật sự khiến người ta không thể thông cảm.” 

“Tại sao phải quỳ xuống? Chân yếu thế sao?”

“Những người quỳ gối kiểu Trung Quốc sẽ sống yên ổn một khi họ nhận được bồi thường.”

“Cầm lá cờ của chính quyền áp bức mình, quỳ gối trước những người áp bức bản thân mình…”

“Không cần chế nhạo họ, nếu họ không quỳ xuống bảo vệ quyền lợi của mình, tôi e rằng họ sẽ bị bắt ngay lập tức và bị buộc tội ‘gây gổ, gây rối’”.

Một số cư dân mạng còn cho rằng: 

“Không nên cầm ‘quốc kỳ’, nên cầm giấy trắng.”

“Ngay cả nhân viên bảo an cũng không dám mặt đối mặt với những người bảo vệ quyền lợi này, họ có thể cũng có người thân đã mua phải những căn hộ đang xây dựng dở dang.” 

Đền thờ Bao Công có nhiều người quỳ nên đã bị đóng cửa rồi, lần này trụ sở chính quyền liệu có bị đóng cửa không?” 

“Quỹ duy trì ổn định 200 tỷ năm nay không hề lãng phí, ngay khi quỳ xuống thì sẽ có một đám mặc áo đen xuất hiện, chúng cũng chẳng sợ bị báo ứng, nên mới đối đãi với người dân như thế!” 

Còn có một số cư dân mạng nói: 

“Một số lá cờ đầu tiên bị treo ngược. Không biết có phải chủ nhà cố ý làm vậy không? Điều đó có nghĩa là gì?” 

“Người dân thực sự quá hiền lành, bị lừa gạt đến như thế này. Hãy đứng lên, giống như cá nhân đấu tranh với chính quyền.”

“Ngay từ khi giơ lá cờ lên thì việc bảo vệ quyền lợi chỉ là trò đùa.”

“Cho cả thế giới nhìn thấy lời dối trá: Nhân dân là giang sơn! Giang sơn là nhân dân!” 

Chủ sở căn hộ trong các tòa nhà xây dựng dở dang tại Trung Quốc liên tục tổ chức biểu tình. Nhiều video tương tự có thể được tìm thấy trên nền tảng X ở hải ngoại.

Ngày 21/3, hàng trăm chủ nhà chưa hoàn thiện tại biệt thự Wanda Chuyue, huyện Tuy Ninh, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã bảo vệ quyền lợi của mình, sau khi trả tiền vay mua nhà 5 năm nhưng vẫn chưa nhận được nhà.

Trong thời gian này, hàng ngàn chủ nhà đã phát động hàng chục hành động bảo vệ quyền lợi, nhưng các tòa nhà vẫn trong tình trạng đình công. Lần này họ tụ tập bên ngoài tòa nhà đang xây dựng để bảo vệ quyền lợi của mình, cản trở giao thông đường bộ và đối đầu với một lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm. Đoạn video cho thấy một chủ sở hữu đã ngất xỉu và ngã xuống đất, trong khi một người khác ngồi khóc dưới đất.

Ngày 10/3, chủ sở hữu nhà xây dựng dang dở ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, đã tụ tập bảo vệ quyền lợi của mình. Đoạn video cho thấy rất đông cảnh sát hoặc nhân viên an ninh đã đến để duy trì ổn định, nhiều chủ nhà đã bao vây cảnh sát và tức tối phàn nàn. Còn có rất đông chủ nhà tụ tập trong văn phòng, nhiều người có tâm trạng quá khích, một nữ chủ nhà đập bàn nói chuyện với nhân viên bảo vệ.

Vào ngày 9 và 10/3, hàng trăm chủ sở hữu “Country Garden Premier Chutang” ở Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam đã chặn đường để bảo vệ quyền lợi của mình; hàng trăm chủ nhà “Dongsheng Ziyuhongzhu” ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc “nhảy ra” để bảo vệ quyền lợi của mình; chủ nhà ở “Zhongyang Yuefu” ở Thiên An, tỉnh Hà Bắc tụ tập để phản đối sự chậm trễ của công ty phát triển bất động sản; chủ sở hữu của “Thành phố Phượng hoàng” ở Tế Ninh, tỉnh Sơn Động đã chặn đường để bảo vệ quyền lợi.

Đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong số lượng lớn các vụ tập trung bảo vệ quyền lợi của mình ở Trung Quốc.

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin ngày 16/11 năm ngoái, báo cáo của Nomura Securities, một tổ chức dịch vụ tài chính Nhật Bản, cho biết diện tích nhà ở đã bán nhưng chưa hoàn thiện ở Trung Quốc lớn đến mức đáng kinh ngạc, tương đương với gần khoảng 20 lần khu phát triển bất động sản (tính theo diện tích bán hàng) của Country Garden. Ông Lục Đình (Lu Ting), nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Nomura Securities, cho biết: “Chúng tôi ước tính có khoảng 20 triệu căn nhà chưa hoàn thiện nhưng đã bán trước ở Trung Quốc”.

Nomura báo cáo rằng ngành bất động sản Trung Quốc đang sụp đổ, các công ty bất động sản nói chung đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tín dụng nghiêm trọng và người mua nhà ngày càng mất kiên nhẫn với sự chậm trễ liên tục trong việc giao nhà. “Vào một thời điểm nào đó trong năm tới”, báo cáo dự đoán, vấn đề chậm trễ giao nhà sẽ trở thành một vấn đề xã hội, gây nguy hiểm cho sự ổn định xã hội.

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

26 phút ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

4 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

6 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

7 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

9 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

11 giờ ago