Chùm ảnh chụp bãi xe ô tô ngập nước ở Trịnh Châu tiết lộ điều gì?

Vào ngày 20/7, Hà Nam đã trải qua trận lũ lụt bất thường hiếm gặp gây thương vong nghiêm trọng. Số liệu cuối cùng được công bố chính thức cho biết có 302 người thiệt mạng, 50 người mất tích. Tuy nhiên, theo những bức ảnh chụp từ trên không được đăng tải gần đây bởi cư dân mạng Trung Quốc, ước chừng có hơn 4.000 chiếc ô tô trong một bãi xe ô tô ngập nước ở Trịnh Châu.

Hoa tưởng niệm nạn nhân tại ga tàu điện ngầm số 5 ở Trịnh Châu. Ảnh chụp bởi phóng viên Chen Chong của Southern Metropolis Daily và Chen Liang của Caixin. Theo cư dân mạng, 2 phóng viên này cũng đã bị những người mặc thường phục màu đen đưa đi.

Ngày 2/8, các phương tiện truyền thông nhà nước Mạng tin tức Trung QuốcThời báo Hoàn cầu đưa tin, chính quyền Bắc Kinh chính thức thông báo thành lập Đội điều tra lũ lụt Trịnh Châu. Cùng ngày, tỉnh Hà Nam đã cập nhật số nạn nhân của trận lụt ngày 20/7, số người chết đột ngột tăng lên con số 302 và 50 người mất tích.

Báo cáo tổng hợp từ truyền thông Đại Lục cho thấy, tỉnh Hà Nam có 13 hồ chứa vượt trên mực nước lũ, từ ngày 16/7 đến ngày 2/8, lượng mưa lớn gây ra thiệt hại cho 1.616 thị trấn thuộc 150 quận (thành phố, huyện) trong tỉnh; 13.912.800 người bị ảnh hưởng; 302 người chết và 50 người mất tích, trong đó 292 người thiệt mạng và 47 người mất tích ở thành phố Trịnh Châu, 7 người thiệt mạng và 3 người mất tích ở thành phố Tân Hương, 2 người thiệt mạng ở thành phố Bình Đính Sơn, 1 người thiệt mạng ở thành phố Loa Hà; 1.048.500 ha diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, 57.600 căn nhà bị sập.

Theo báo cáo của Đài tiếng nói Hoa Kỳ cho biết, trước ngày 2/8, thông báo chính thức về thương vong do lũ lụt ở Hà Nam cho thấy số người chết là 99 người. Trong hai lần công bố số liệu về tai nạn đều không bao gồm danh sách người chết. Do đó, người dân Trung Quốc vẫn đặt nghi vấn về tính xác thực của các số liệu chính thức.

Xe ngập nước sau đợt lũ Trịnh Châu cũng đã được đưa tập trung về bãi, đậu chen chúc nhau. Phương tiện truyền thông chính thức của Thượng Hải Mạng Đông Phương đưa tin, sau trận lũ lụt ở Trịnh Châu, nhiều xe ngập nước đã được đưa lên sàn đấu giá đồ cũ và sau khi sửa chữa, chúng sẽ trở lại thị trường dưới dạng xe cũ. Hơn 4.000 xe ngập nước đã được đưa về đậu trong một bãi đậu xe ở Trịnh Châu. Ngày 4/8, cư dân mạng đã sử dụng thiết bị bay không người lái để chụp ảnh bãi đậu xe này từ trên không, cho thấy những xe ngập nước này đều bị hư nát và dính bê bết bùn lầy.

 

Sau khi xem những bức ảnh chụp từ trên không này, cư dân mạng trong và ngoài nước đã đặt câu hỏi về số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ viết: “Rốt cuộc có bao nhiêu người chết trong trận lụt ở Trịnh Châu?” “Chủ nhân của những chiếc xe này đã đi đâu? “Phải chăng chủ nhân của những chiếc xe này đều đã gặp nạn?”

Đường hầm Bắc Kinh-Quảng Châu ở trung tâm Trịnh Châu trở thành “đường hầm tử thần” trong trận lụt. Đường hầm này bị ngập trong vòng 5 phút vào tối ngày 20/7, rất nhiều phương tiện và người dân trong tích tắc rơi vào nguy hiểm.

Một cư dân mạng trên Twitter cho biết, chiều dài của đường hầm Bắc Kinh-Quảng Châu là 5 km, ước tính sơ bộ thì có khoảng 630 phương tiện trên một làn và khoảng 3.800 phương tiện trên 6 làn. Nếu mỗi phương tiện được tính là 1 người thì số người thiệt mạng trong đường hầm ít nhất là 3.800 người.

Theo những bức ảnh chụp từ trên không do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải, chỉ riêng bãi đậu xe Trịnh Châu đã có hơn 4.000 chiếc ô tô, điều này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về con số thiệt hại trong báo cáo chính thức. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Weibo)
Theo những bức ảnh chụp từ trên không do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải, chỉ riêng bãi đậu xe Trịnh Châu đã có hơn 4.000 chiếc ô tô, điều này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về con số thiệt hại trong báo cáo chính thức. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Weibo)
Theo những bức ảnh chụp từ trên không do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải, chỉ riêng bãi đậu xe Trịnh Châu đã có hơn 4.000 chiếc ô tô, điều này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về con số thiệt hại trong báo cáo chính thức. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Weibo)
Theo những bức ảnh chụp từ trên không do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải, chỉ riêng bãi đậu xe Trịnh Châu đã có hơn 4.000 chiếc ô tô, điều này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về con số thiệt hại trong báo cáo chính thức. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Weibo)
Theo những bức ảnh chụp từ trên không do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải, chỉ riêng bãi đậu xe Trịnh Châu đã có hơn 4.000 chiếc ô tô, điều này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về con số thiệt hại trong báo cáo chính thức. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Weibo)
Theo những bức ảnh chụp từ trên không do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải, chỉ riêng bãi đậu xe Trịnh Châu đã có hơn 4.000 chiếc ô tô, điều này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về con số thiệt hại trong báo cáo chính thức. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Weibo)

Chung Pháp, Vision Times

Xem thêm:

Chung Pháp

Published by
Chung Pháp

Recent Posts

Cảnh báo chiêu lừa đảo cấp lại mật khẩu VssID – Bảo hiểm xã hội số

Theo quy định, người dân không phải mất bất cứ khoản phí nào khi đề…

50 phút ago

Iraq luật hóa phạt quan hệ đồng giới tối đa 15 năm tù giam

Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật gắn tội quan hệ…

2 giờ ago

Vụ trộm xe máy và 81 đơn hàng của shipper: Bắt thêm đồng phạm trong nhóm trộm

Ghé ăn trưa mà không rút chìa khóa xe, nam shipper bị trộm cả xe…

3 giờ ago

Nguồn gốc tên gọi một số địa danh ở Sài Gòn (P3)

Gia Định thời đó là tiền thân của thành Phố Sài Gòn sau này, vì…

4 giờ ago

Đạo làm quan thời xưa: Xử chặt chân người, người vẫn cảm ân

Người làm quan cần thanh chính liêm khiết, không sợ quyền thế, nhưng phẩm chất…

4 giờ ago

Nhìn lại sự phát triển Phật giáo qua các thời kỳ Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần

Phật giáo phát triển mạnh tới tận triều đình nước ta từ thời nhà Đinh…

4 giờ ago