Giống bão In-fa, bão Lupit tránh Đài Loan, đổ bộ vào Trung Quốc Đại Lục

Bão Lupit đổ bộ vào Sán Đầu, Quảng Đông Trung Quốc hôm 5/8 và dự kiến đổ bộ Phúc Kiến lần thứ 2 vào chiều ngày 6/8. Các khu vực liên quan hứng chịu mưa bão mạnh, đường phố ở một số khu vực bị ngập. Đường đi của cơn bão Lupit này giống như bản sao của cơn bão In-fa, khi áp sát vào Đài Loan, nó tiếp tục chuyển hướng né Đài Loan và đổ bộ vào Trung Quốc Đại Lục.

Bão Lupit càn quét các khu vực ven biển Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Bão Lupit tái hiện cảnh chuyển hướng của cơn bão In-fa trước đó

Áp thấp nhiệt đới dọc theo bờ biển Quảng Đông đã hình thành cơn bão Lupit vào sáng ngày 4/8, khi nó ở rất gần Đài Loan, cơ quan khí tượng Đài Loan liên tục đưa ra cảnh báo bão trên biển.

Nhưng trong vòng 24 giờ tiếp theo, bão Lupit đã chuyển hướng và đi theo hướng bắc, tránh Đài Loan. Cục khí tượng Đài Loan đã gỡ cảnh báo bão trên biển vào lúc 5:30 chiều ngày 5/8.

Lúc 11:20 sáng ngày 5/8, bão Lupit đổ bộ vào huyện Nam Áo, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lên đến cấp 9, tương đương với tốc độ gió 23 m/giây. Đây cũng là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Sán Đầu trong vòng 7 năm qua.

Lúc 4:50 chiều ngày 5/8, bão Lupit lại đổ bộ vào huyện Đông Sơn, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Khi cơn bão đổ bộ, sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên đến cấp 8, tương đương với tốc độ gió 18 m/giây.

Mạng Thời tiết Trung Quốc ngày 5/8 đưa tin thừa nhận, kể từ khi bão Lupit hình thành, tình hình hướng đi của nó tương đối hiếm gặp.

Tháng trước, cơn bão In-fa cũng xuất hiện tình huống tương tự. Cơn bão In-fa này nâng cấp thành bão nhiệt đới vào ngày 18/7, sau đó tiến dần đến Đài Loan. Cục Khí tượng dự báo nó có thể đổ bộ vào vùng đông bắc Đài Loan. Tuy nhiên, vào khoảng ngày 23/7, đường đi của In-fa đã lệch rất nhiều về phía Bắc, di chuyển ra khỏi Đài Loan và tăng tốc về phía Trung Quốc Đại Lục. Ngày 25/7, cơn bão này đã đổ bộ xuống quận Phổ Đà, thành phố Chu Sơn và lưu lại thời gian tương đối dài. Đến ngày 26/7, nó đã đổ bộ vào Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang.

Theo thông tin từ truyền thông Đại Lục, cơn bão Lupit cũng lưu lại ở vùng duyên hải Hoa Nam thời gian tương đối dài, các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang sẽ xuất hiện mưa to và giông. 

Bão Lupit quét qua khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang

Trước khi bão Lupit đổ bộ vào đất liền, khu vực Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang đã xuất hiện mưa to. 

Tối ngày 4/8, tại quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, có lượng mưa tích lũy đạt hơn 50 mm trong 3 giờ trước khoảng 7:30, kèm theo gió mạnh cục bộ khoảng cấp 7. Lượng mưa tích lũy tối đa là 109,6 mm và lượng mưa lớn nhất xuất hiện ở khu vực hồ chứa Thâm Quyến nằm ở quận La Hồ, chính quyền không cho biết liệu có thực hiện xả lũ hay không.

Theo tiêu chuẩn của Cục Khí tượng Đại lục, lượng mưa hơn 50 mm trong 24 giờ được coi là mưa to.

Có một đoạn video do người dân ở Thâm Quyến quay tại hiện trường trong trận mưa lớn, cho thấy đường phố ở một số nơi ở Thâm Quyến vào chiều tối ngày 4/8 đã trở thành sông, lượng lớn xe cộ bị ngập, nhiều người bỏ xe tháo chạy. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có thương vong hay không.

Trước khi cơn bão xuất hiện ở Thâm Quyến, trời đã mưa rất lớn. Hình ảnh đường phố ở quận La Hồ bị ngập. (Ảnh cắt từ video Weibo).

Ngoài ra, nhiều nơi dọc theo bờ biển phía đông nam Chiết Giang đã xảy ra mưa giông lớn, một số nơi có mưa to đến rất to. Trong 24 giờ sau 8:00 ngày 3/8, lượng mưa trung bình của 177 hương, trấn ở tỉnh Chiết Giang đã vượt quá 50 mm, 30 trong số đó vượt quá 100 mm.

Tại 11 quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến, lượng mưa vượt quá 100 mm trong 9 giờ và xuất hiện tình trạng ngập úng. Thành phố Hạ Môn dự kiến ​​lượng mưa tích lũy trong 3 ngày tới sẽ đạt từ 180 mm đến 250 mm, một số nơi vượt quá 300 mm .

Theo tin tức từ Cục khí tượng Trung Quốc, trong vòng 24 giờ sau 8:00 ngày 5/8, các vùng biển lân cận và khu vực đi qua tâm bão Lupit có gió mạnh cấp 8 – 9, gió giật cấp 10 – 11; một số vùng sẽ có mưa rất lớn, lượng mưa có thể lên tới 250 – 450 mm.

Bão Lupit quét qua khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang. (Ảnh từ Weibo).

Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Lupit, các khu vực liên quan đã ngừng làm việc, một số tuyến đường sắt và tuyến bay tạm ngưng hoạt động. Khoảng 33.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Ngoài ra, hồ chứa Liên Hoa ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đã xả lũ lúc 15:00 ngày 4/8; hồ chứa lớn nhất ở Đài Châu, tỉnh Chiết Giang – hồ Trường Đàm cũng đã xả lũ lúc 15:00 ngày 5/8.

Theo Cao Tĩnh, Epoch Times

Xem thêm:

Cao Tĩnh

Published by
Cao Tĩnh

Recent Posts

Ai “phanh gấp” HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2-5?

Không bao lâu sau khi thông báo kế hoạch triển khai hệ thống KRX bắt…

4 giờ ago

Ông Blinken họp báo tiết lộ nội dung trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Blinken đến Trung Quốc vào thời điểm quan hệ Mỹ - Trung đang căng…

8 giờ ago

Tắm vào buổi sáng hay buổi tối sẽ tốt hơn?

Có người thích tắm vào buổi sáng vì họ cảm thấy tràn đầy năng lượng…

10 giờ ago

Philippines phủ nhận đạt thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn trên Biển Đông

Theo Reuters đưa tin, Philippines hôm thứ Bảy (27/4) đã lên tiếng bác bỏ một…

11 giờ ago

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

13 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

15 giờ ago