Categories: Văn Hóa

Nghệ thuật yêu nước ở Khải Hoàn Môn, Paris

Năm 1805, Napoléon Bonaparte đã hứa với các binh lính của mình rằng ông sẽ xây “những cổng khải hoàn” (còn gọi là Khải Hoàn Môn) sau khi họ chiến thắng trận Austerlitz.

Khải Hoàn Môn. (Ảnh: Paris 16, Wikipedia, CC BY-SA 2.0)

Chiếc cổng đầu tiên mà ông cho xây dựng là “Arc de Triomphe de l’Étoile” (Bắc đẩu Tinh tú Hoàn môn) ở Paris, hay còn được gọi với cái tên phổ biến nhất là Khải Hoàn Môn. Công trình được khởi công vào ngày 15/8/1806, đúng ngày sinh nhật của Napoléon.

Là một người ngưỡng mộ mỹ thuật truyền thống, Napoléon đã yêu cầu kiến trúc sư Jean-François-Thérèse Chalgrin tham khảo các công trình kiến trúc cổ điển để tìm cảm hứng xây dựng Khải Hoàn Môn. Chalgrin đã tìm đến Cổng Titus (xây dựng năm 81 SCN) tại Rome, nước Ý để làm cơ sở cho thiết kế của mình.

Với chiều cao khoảng 50m, chiếc cổng có kiến trúc tân cổ điển này được trang trí với những tác phẩm phù điêu và điêu khắc thể hiện các sự kiện lịch sử diễn ra tại các triều đại khác nhau cùng các cảnh chiến trận. Điều này khác với những cổng khải hoàn truyền thống chỉ khắc họa các chiến thắng quân sự.

Mặt phía đông của Khải Hoàn Môn hướng về phía đại lộ Champs-Élysées. Vào thời của Napoléon đây là vị trí của điện Tuileries, nơi nhà vua và hoàng gia sinh sống. Điện này đã bị phá hủy năm 1871 trong thời Công xã Paris.

Một dải trang trí chạy xung quanh gần trên đỉnh của cổng. Dải phía đông khắc họa cảnh những người lính Pháp khi họ chuẩn bị xuất chinh, còn dải phía Tây là cảnh những người lính trở về.

Tại 4 cột trụ của công trình có các nhóm tượng điêu khắc được đặt trên các đế lớn. Mỗi nhóm điêu khắc thể hiện một sự kiện lịch sử. Nhóm nổi tiếng nhất có tên “Departure of the Volunteers of 1792” (Tạm dịch: Các binh lính tình nguyện xuất quân năm 1792) của François Rude, hay còn được gọi với tên thông dụng khác là “La Marseillaise”, đây cũng là tên của bài quốc ca Pháp.

Tới năm 1836, vua Louis-Philippe khánh thành công trình để trao tặng cho quân đội của nền Cộng hòa và Đế chế.

Khải Hoàn Môn nằm ở vị trí trung tâm của 12 đại lộ hợp về một chỗ, trông như một ngôi sao ở giữa lòng Paris. (Ảnh: Eric Isselee, Shutterstock)
Một trận chiến dữ dội được khắc họa ở gần đỉnh của Khải Hoàn Môn. (Ảnh: Chris Lawrence Travel, Shutterstock)
Cổng Titus ở Rome là kiến trúc đã tạo cảm hứng cho Jean-François-Thérèse Chalgrin thiết kế Khải Hoàn Môn. (Ảnh: Wiesdie, Shutterstock)

Theo Epoch Times tiếng Anh
Hạ Chi biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

Hạ Chi

Published by
Hạ Chi

Recent Posts

Bắc Ninh: Hơn 23.000ha lúa xuân bị nhiễm sâu bệnh

Mật độ sâu bệnh trên lúa tại Bắc Ninh cao hơn nhiều so với cùng…

16 phút ago

Đan Mạch cho phép bé gái 15 tuổi phá thai không cần sự đồng ý của cha mẹ

Chính phủ Đan Mạch hôm thứ Sáu (3/5) thông báo rằng họ sẽ cho phép…

1 giờ ago

Cựu đại sứ Mỹ: Đài Loan sẽ nhận được hỗ trợ của ông Trump nếu ông thắng cử

Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…

2 giờ ago

Nhật Bản khen thưởng những người làm khuyến đọc như thế nào?

Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…

2 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 4)

Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…

2 giờ ago

Văn chương ích gì cho giới thợ thuyền – người lao động?

Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…

2 giờ ago