Ngày 21/11 vừa qua, tờ Forbes đã đăng tải ý kiến đánh giá của Toni Fitzgerald về các bộ phim tài liệu tranh giải Oscar năm nay, trong đó cô cho Toni cho rằng “Eternal Spring” (Trường Xuân) là bộ phim tài liệu “đáng ngạc nhiên nhất” và thật sự “hiếm có”. Bộ phim được đề cử cho nhiều hạng mục Oscar bao gồm: Phim hoạt hình hay nhất, Phim tài liệu hay nhất và Phim quốc tế hay nhất.

Forbes: Phim tài liệu tranh giải Oscar "đáng ngạc nhiên nhất" là "Eternal Spring"
(Ảnh: Eternalspringfilm.com)

“Eternal Spring” hay “Trường Xuân” là một bộ phim tài liệu đặc biệt ở nhiều phương diện. Đây là bộ phim duy nhất được Canada đề cử để đại diện cho nền điện ảnh nước này tranh giải Oscar. Mặc dù được Canada đề cử, nhưng bối cảnh của bộ phim lại nói về sự kiện diễn ra tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, vào 20 năm về trước. Hơn thế nữa, bộ phim này lại tập trung nói về một nhóm người có tín ngưỡng bị đàn áp: Pháp Luân Công.

Theo đó, vào một đêm tháng 3/2002 tại thành phố Trường Xuân, một nhóm vài người tập Pháp Luân Công đã thực hiện thành công một hoạt động không tưởng: chèn sóng truyền hình tại một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc, trong vòng gần 1 giờ đồng hồ, để nói rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và những tuyên truyền lừa dối của chế độ cộng sản Trung Quốc. Họ chỉ là một nhóm người nhỏ, không chuyên, với tài nguyên hạn hẹp, nhưng tầm ảnh hưởng của hành động này lại không chỉ dừng lại ở Trường Xuân. Vài năm sau đó, hành động của họ đã trở thành cảm hứng cho việc phát triển những công cụ phức tạp hơn để đột phá sự phong tỏa thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như của các chế độ độc tài trên khắp thế giới. (Xem chi tiết trong bài: Nhà báo Mỹ kể nội tình sự kiện chèn sóng truyền hình gây chấn động TQ)

Toni Fitzgerald đã kể về sự ra đời của “Eternal Spring” trong bài viết của mình trên Forbes. Đó là vài năm trước, khi nhà làm phim người Canada Jason Loftus đang cần người vẽ minh họa cho một dự án trò chơi điện tử. Ông đã liên hệ với Quách Đại Hùng, một họa sĩ từng rất nổi danh ở Trung Quốc, đã tham gia vẽ cho các bộ truyện tranh như Justice League hay Star Wars.

Forbes: Phim tài liệu tranh giải Oscar "đáng ngạc nhiên nhất" là "Eternal Spring"
Đạo diễn Jason Loftus tham dự buổi ra mắt phim ở Toronto, Bắc Mỹ. (Ảnh: Chu Hành, Epoch Times)

Sau khi Đại Hùng tới nhà Loftus nói chuyện, họ nhận ra rằng Đại Hùng và vợ Loftus là đồng hương. Đại Hùng đã tâm sự với hai vợ chồng Loftus về quá khứ mà anh không muốn nhớ tới. Đó là ngay sau sự kiện chèn sóng truyền hình tại Trường Xuân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc càn quét nghiêm trọng, bắt giữ trái phép hơn 5.000 người tập Pháp Luân Công ở thành phố này trong vòng 20 ngày. Là một người tập Pháp Luân Công sống ở Trường Xuân, Quách Đại Hùng, đã buộc phải bỏ trốn và cuối cùng sau hành trình khó khăn, anh đã xin được tị nạn tại Bắc Mỹ.

“Vợ tôi là con gái của một quan chức chính phủ cấp trung ở Trung Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ khi nghe những gì đã xảy ra ở quê hương mình mà bản thân không hay biết, cô ấy đã thực sự cảm thấy nhớ nhà. Cô ấy cảm thấy đây là một câu chuyện quan trọng đối với người Trung Quốc”, Loftus chia sẻ. “Tôi không biết gì về tình hình chính trị ở Trung Quốc, nhưng tôi biết rằng Pháp Luân Công bị cấm. Bản thân tôi biết là có một cộng đồng như thế. Nhưng tôi cũng biết một câu chuyện hoàn toàn khác [từ tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc]. Và tôi đã thấy thứ tuyên truyền đó đang tạo ra những vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng.”

Loftus đã nhận ra cơ hội để nâng cao nhận thức cho mọi người bằng một bộ phim – một bộ phim kể về câu chuyện từ phía Pháp Luân Công, kể về những gì mà Quách Đại Hùng vẫn đang mang nặng trong lòng suốt 20 năm qua. “Anh ấy bị ảnh hưởng sâu sắc bởi nó, với tất cả những cảm xúc lẫn lộn. Anh ủng hộ những nỗ lực chống lại tuyên truyền của chính phủ về Pháp Luân Công. Đồng thời, anh ấy cảm thấy như thể đang chọc phải một thứ gì đó ghê gớm, và cái giá phải trả thực sự rất cao”, Loftus chia sẻ.

Sự kết hợp giữa đạo diễn Jason Loftus và Quách Đại Hùng, giữa ống kính hiện đại với hoạt hình 3D, đã đưa “Sự kiện chèn sóng Trường Xuân” và sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc lên sân khấu quốc tế.

id13727304 DX 01
Họa sĩ Quách Đại Hùng tham dự buổi ra mắt phim ở Toronto, Bắc Mỹ. (Ảnh: NTDTV)

Được biết lễ trao giải Oscar lần thứ 95 cho các bộ phim được công chiếu vào năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2023 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: