Ngay trước khi có tin Iran phóng drone vào Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng “các hệ thống phòng vệ” của đất nước ông đã được triển khai.

Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản cả phòng thủ và tấn công. Nhà nước Israel là mạnh mẽ. IDF [Lực lượng Phòng vệ Israel] là mạnh mẽ. Công chúng là mạnh mẽ”, ông Netanyahu nói.

Chúng tôi đánh giá cao việc Mỹ sát cánh cùng với Israel, cũng như đánh giá cao sự ủng hộ của Anh Quốc, Pháp và nhiều quốc gia khác”, ông Netanyahu nói thêm.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – nhánh vũ trang mạnh mẽ nhất của Iran – tuyên bố rằng họ đã phát động tấn công “trả đũa các tội ác lặp đi lặp lại của chế độ Do Thái, trong đó có vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran tại Damascus, Syria”.

IRGC nói rằng vụ tấn công này là nhắm vào “các mục tiêu đặc biệt”.

Các nguồn tin từ IDF cho biết hơn 100 drone đã được Iran phóng đi hướng vào Israel. Theo CBS News, Mỹ đã bắn hạ được một số drone của Iran.

Theo BBC, các drone tự sát được Iran phóng đi từ bên trong lãnh thổ nước này vào khoảng 20 giờ thứ Bảy (13/4, giờ GMT) và sẽ mất vài giờ để bay tới được Israel do khoảng cách xa tới 1.800km.

Israel, Lebanon và Iraq đã đóng không phận. Trong khi, Syria và Jordan đã đặt lực lượng phòng không vào tư thế cảnh giác cao độ.

Mỹ các các đồng minh phương Tây khác được cho là đang giúp Israel ngăn chặn các đợt không kích từ Iran. Họ đang triển khai các chiến đấu cơ và các phương tiện phòng thủ khác để ngăn chặn drone và tên lửa phóng từ Iran trước khi chúng vào được lãnh thổ Israel.

Theo các báo cáo từ truyền thông Israel, lực lượng Mỹ đã bắt đầu bắn hạ UAV của Iran trên bầu trời Iraq và Syria.

Các chiến đấu cơ của Israel và Anh Quốc đã được triển khai để ngăn chặn drone của Iran bay qua Jordan. Các phi công Anh Quốc được cho là đã cất cánh từ Cyprus sau khi Iran bắt đầu phóng drone tự sát vào Israel tối thứ Bảy (13/4).

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng không được cho phép Israel sử dụng không phận để tấn công Iran.

Hải Đăng (T/h)