Nhiều binh sĩ Nga bị giam giữ vì từ chối chiến đấu

Luật sư của một số binh sĩ Nga cho biết các thân chủ của họ đã bị giam giữ ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine vì từ chối tham chiến.

Andrei Rinchino, người phụ trách pháp lý của Tổ chức Free Buryatia, nói với hãng truyền thông độc lập của Nga MediaZona rằng 17 quân nhân ký hợp đồng ngắn hạn với Bộ Quốc phòng Nga đã bị giam sau khi họ từ chối tiếp tục tham chiến và cố gắng chấm dứt hợp đồng. 

Tổ chức này tự mô tả trên trang web của mình là “một phong trào phản chiến chống lại cuộc chiến phạm pháp ở Ukraine của Liên bang Nga do Vladimir Putin lãnh đạo.”

Theo luật sư, một trong những binh sĩ nói rằng khoảng ba tuần trước, họ đã cố gắng chấm dứt hợp đồng vì không còn muốn chiến đấu. Ông Rinchino cho biết một số người sau đó đã được trở về Nga, trong khi những người khác được lệnh chờ đợi.

Tuy nhiên, một tuần sau, các binh sĩ được lệnh chờ đã được đưa đến tiền tuyến ở Luhansk.

Ông Rinchino nói rằng khi họ đi đến tiền tuyến, chiếc xe của những người lính bị hỏng và họ bị bỏ lại bên đường. Sau đó, họ đã gặp quân đội Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và được những người này cho ăn và chỗ ẩn náu trong một tầng hầm.

Ông Rinchino cho biết cả nhóm quyết định bắt xe buýt đến Moscow và bị quân cảnh tạm giữ khi đến nơi.

Theo báo cáo, hộ chiếu và thẻ quân sự của các binh sĩ đã bị tịch thu và họ được gửi đến giam thành phố Alchevsk ở Luhansk.

Ông Rinchino nhấn mạnh rằng một số người bị giam giữ đã hết hạn hợp đồng.

“Họ lợi dụng việc những chiến binh này bị mù chữ,” luật sư nói. “Thứ nhất, họ nói rằng hợp đồng của bạn sẽ tự động được gia hạn. Thứ hai, bạn được thông báo rằng bạn sẽ bắt đầu một hợp đồng mới.” “Không ai biết luật,” ông nói thêm.

Ông Rinchino cho biết một trong những người lính đang bị giam giữ đã mất thính giác một phần, nhưng anh ta vẫn không được phép trở về nhà.

Luật sư cho biết các chỉ huy Nga từ chối giải thích lý do tại sao các binh sĩ lại bị giam giữ.

“Hôm nay, một trong số họ đã hỏi tại sao lại bị giữ ở đây,” ông Rinchino nói. “Anh ta ngay lập tức bị đưa vào xà lim.”

Vào tháng 3, chỉ vài tuần sau cuộc chiến của Putin, một đoạn video lan truyền dường như cho thấy các binh sĩ Nga giận dữ phàn nàn rằng họ không được trang bị đầy đủ và được lệnh tiến vào một khu vực của Ukraine mà không có kế hoạch rõ ràng.

 

Nhật Minh

Published by
Nhật Minh

Recent Posts

Ông Zelenskiy: Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở khí đốt cung cấp cho EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc tấn công của Nga vào ngành năng…

36 phút ago

Cảnh báo chiêu lừa đảo cấp lại mật khẩu VssID – Bảo hiểm xã hội số

Theo quy định, người dân không phải mất bất cứ khoản phí nào khi đề…

2 giờ ago

Iraq luật hóa phạt quan hệ đồng giới tối đa 15 năm tù giam

Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật gắn tội quan hệ…

3 giờ ago

Vụ trộm xe máy và 81 đơn hàng của shipper: Bắt thêm đồng phạm trong nhóm trộm

Ghé ăn trưa mà không rút chìa khóa xe, nam shipper bị trộm cả xe…

4 giờ ago

Nguồn gốc tên gọi một số địa danh ở Sài Gòn (P3)

Gia Định thời đó là tiền thân của thành Phố Sài Gòn sau này, vì…

4 giờ ago

Đạo làm quan thời xưa: Xử chặt chân người, người vẫn cảm ân

Người làm quan cần thanh chính liêm khiết, không sợ quyền thế, nhưng phẩm chất…

5 giờ ago