Thế Giới

Reuters: Mohammed Deif, chỉ huy Hamas đứng sau vụ tấn công Israel là ai?

Một người “đàn ông trong bóng tối”, người bị bom đạn Israel cướp đi vợ con năm 2014, người sống sót qua 7 vụ ám sát của Israel, người chỉ huy bí mật của cánh quân Hamas ở Gaza, người đứng sau hàng chục vụ đánh bom tự sát, và cũng là người mất 2 năm để lên kế hoạch cuộc tấn công 7/10. Đó là chân dung mà Reuters khắc họa Mohammed Deif. Israel gọi cuộc tấn công 7/10 là “ngày 11/9”, so sánh với sự kiện 11/9/2001 ở Mỹ. Palestine gọi đó là “hồng thủy Al Aqsa” ám chỉ “cơn thịnh nộ” trả thù việc Israel thời gian gần đây xúc phạm Nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Jerusalem.

Một cậu bé mang súng đồ chơi cùng những người ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine cầm bức chân dung của người đứng đầu quân đội Hamas Mohammed Deif (phải), trong một cuộc biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với các chiến binh chiến đấu chống lại quân đội Israel ở Dải Gaza hôm 22/8/2014 ở thành phố Hebron tại Bờ Tây. (Ảnh: HAZEM BADER/AFP qua Getty Images)

“Cơn thịnh nộ của Al Aqsa”

Đoạn ghi âm lời phát biểu của Deif được Hamas phát sóng hôm Thứ Bảy (7/10) đã báo hiệu điều gì đó sắp xảy đến.

Theo Reuters, dẫn một nguồn tin thân cận với Hamas, thì sự việc là từ tháng 5/2021, sau một cuộc đột kích của Israel vào điểm linh thiêng của Hồi giáo khiến thế giới Ả Rập và Hồi giáo phẫn nộ, Deif bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tấn công mà thế giới chứng kiến ngày 7/10, Thứ Bảy cuối tuần trước.

Reuters: Tính đến nay, cuộc tấn công 7/10 của Hamas đã khiến 1.200 người Israel chết, hơn 2.700 người bị thương.
Israel trả đũa bằng bom đạn vào Gaza: 1.055 người chết, và 5.000 người bị thương. Israel thông báo họ đã tiêu diệt 1.000 tay súng thâm nhập từ Gaza sang Israel.

Nguồn tin ở Gaza nói rõ sự xâm phạm của Israel đã khiến người Palestine tức giận: “Nó được kích hoạt bởi những bức ảnh và cảnh quay Israel xông vào nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa trong tháng Ramadan, đánh đập những người thờ phượng, tấn công họ, lôi người già và thanh niên ra khỏi nhà thờ Hồi giáo. Tất cả điều này đã thúc đẩy và khơi dậy cơn thịnh nộ.”

  • Nga nói họ đang nói chuyện với cả Israel và Palestine, và đổ lỗi xung đột cho Mỹ“Tôi nghĩ nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một ví dụ sinh động về sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông,” Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Mỹ coi thường quyền lợi của người Palestine và luôn gạt bỏ các giải pháp thỏa hiệp cho họ, đã dẫn đến khủng hoảng Trung Đông lại một lần nữa bùng phát.

Là người sống sót sau 7 vụ ám sát của Israel, trong đó vụ gần đây nhất vào năm 2021, Deif hiếm khi nói và không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, khi kênh truyền hình của Hamas thông báo ông phát biểu vào Thứ Bảy, người Palestine đã biết điều gì đó quan trọng đang diễn ra.

“Hôm nay cơn thịnh nộ của Al Aqsa, cơn thịnh nộ của nhân dân và quốc gia chúng ta đang bùng nổ,” Deif nói trong đoạn ghi âm. “Các mujahedeen (chiến binh) của chúng ta, hôm nay là ngày các bạn phải làm cho tên tội phạm này hiểu rằng thời của hắn đã kết thúc”.

Chỉ có 3 hình ảnh của Deif được chiếu trên TV khi phát sóng đoạn ghi âm ấy: Một hình ảnh ở độ tuổi 20, một hình ảnh khác về đeo mặt nạ, và một hình ảnh về cái bóng của ông ta.

Một nguồn tin an ninh Israel cho biết, Deif trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch và điều hành cuộc tấn công.

Hiện không rõ Deif đang ở đâu, mặc dù rất có thể vẫn ở Gaza trong mê cung đường hầm phía dưới.

Các nguồn tin Palestine cho biết một trong những ngôi nhà mà Israel không kích ở Gaza thuộc về cha của Deif. Theo các nguồn tin, anh trai của Deif và hai thành viên khác trong gia đình đã mất mạng.

Địa điểm hội nhạc Nova nơi bị các tay súng Hamas chộp được và bắt đi nhiều con tin để đưa về Gaza (ảnh cắt từ video trên mạng xã hội)

  • Daily Mail đăng video miêu tả lại cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10:

Theo video tổng hợp của Daily Mail, ban đầu Gaza bắn 3.000 tên lửa sang Israel. Trong các mục tiêu bị phá hủy, có các chòi canh của Israel. Lúc đó, các tay súng Hamas dùng dù lượn có động cơ đã núp theo làn tên lửa để bay sang tránh thoát toàn bộ quan sát của Israel. Các xe ủi và các thiết bị được dùng để phá bỏ hàng rào, cho phép quân Hamas vượt qua, và dùng xe máy để tiến sâu sang Israel. Sang tới Israel, các tay súng Hamas tấn công cả những người dân thường. Hội nhạc Nova gần đó trở thành mục tiêu, và rất nhiều người bị bắt đi làm con tin. Trong đó có một cô gái trẻ bị lột quần áo và đưa đi diễu phố. Trong video của Daily Mail nói cô đã chết. Tham khảo video quay bởi người sống sót tham dự hội nhạc Nova. Tuy nhiên, một số tường thuật khác trên mạng xã hội cho hay cô vẫn còn sống và đang hồi phục trong bệnh viện ở Gaza. Israel thừa nhận cuộc tấn công này thể hiện sự yếu kém của an ninh và tình báo Israel. Hiện nay Israel tuyên bố đã hoàn toàn làm chủ trở lại vùng biên giới và các tay súng Hamas lọt sang Israel đã bị thủ tiêu.

Hai bộ não, một ý chí

Reuters báo cáo, nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, quyết định chuẩn bị tấn công được đưa ra bởi Deif, người chỉ huy Lữ đoàn Al Qassam của Hamas, cùng với Yehya Sinwar, thủ lĩnh Hamas ở Gaza, nhưng rõ ràng ai là người thiết kế.

“Có hai bộ não, nhưng chỉ có một kẻ chủ mưu”, nguồn tin kể, đồng thời cho biết thêm rằng thông tin về chiến dịch này chỉ một số ít lãnh đạo Hamas biết.

Bí mật đến mức Iran, kẻ thù không đội trời chung của Israel, và là nguồn cung cấp tài chính, huấn luyện và vũ khí quan trọng cho Hamas, chỉ biết một cách chung chung rằng phong trào này đang lên kế hoạch cho một chiến dịch lớn và không biết thời gian cũng như chi tiết, một nguồn tin địa phương quen thuộc với suy nghĩ của nhóm cho biết.

Theo nguồn tin, mặc dù Tehran biết về một chiến dịch lớn đang được chuẩn bị, nhưng lại không được thảo luận trong bất kỳ phòng hoạt động chung nào có sự tham gia của Hamas, giới lãnh đạo Palestine, các chiến binh Hezbollah của Lebanon được Iran hậu thuẫn và Iran.

“Đó là một vòng tròn rất chặt chẽ,” nguồn tin nói.

Giới chức Mỹ kiên trì với luận điệu rằng Iran là đồng lõa, nhưng họ không có bất kỳ thông tin tình báo hay bằng chứng nào để lý giải cho cáo buộc ấy, theo Reuters chỉ rõ.

Kế hoạch mà Deif hình thành bao gồm một nỗ lực lừa dối kéo dài.

Israel bị các biểu hiện giả dối nên tin rằng Hamas, một đồng minh của kẻ thù truyền kiếp của Israel là Iran, không quan tâm đến việc phát động xung đột, vì đã chán chém giết rồi, và thay vào đó đang tập trung vào phát triển kinh tế ở Gaza, nơi nhóm quân sự Hamas nắm quyền cai trị.

Kỳ thực trong lúc Israel cung cấp các biện pháp khuyến khích kinh tế cho người lao động Gaza, thì các chiến binh của nhóm đang được đào tạo và tập luyện, thậm chí nằm trong tầm mắt của quân đội Israel.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận chiến này trong hai năm,” theo Ali Baraka, người đứng đầu quan hệ đối ngoại của Hamas.

Phát biểu với giọng bình thản, Deif nói trong đoạn ghi âm của mình rằng Hamas đã nhiều lần cảnh báo Israel chấm dứt tội ác chống lại người Palestine, trả tự do cho các tù nhân mà ông cho rằng đã bị ngược đãi và tra tấn cũng như chấm dứt việc trưng thu đất đai của người Palestine.

“Hàng ngày, kẻ chiếm đóng xông vào làng mạc, thị trấn và thành phố của chúng ta ở Bờ Tây và đột kích vào các ngôi nhà, giết, làm bị thương, phá hủy và giam giữ người dân.

Đồng thời, nó tịch thu hàng ngàn mẫu đất của chúng ta, buộc người dân của chúng ta phải rời bỏ nhà cửa, để chúng xây dựng các khu định cư [cho chúng] trong khi cuộc bao vây “tội phạm” của chúng vẫn tiếp tục ở Gaza.”

“Người đàn ông trong bóng tối”

Trong hơn một năm, tình trạng hỗn loạn đã xảy ra ở Bờ Tây, khu vực dài khoảng 100 km và rộng 50 km, là trung tâm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine kể từ khi bị Israel chiếm giữ vùng đất này vào năm 1967, một nỗ lực của Zoinism, chủ nghĩa Do Thái phục quốc. Chiến tranh Israel-Palestine hôm nay vốn xuất phát từ những mâu thuẫn rất lâu trong lịch sử.

Deif nói rằng Hamas đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt “tội ác chiếm đóng”, nhưng Israel đã tăng cường hành động khiêu khích. Ông cũng cho biết Hamas trước đây đã yêu cầu Israel thực hiện một thỏa thuận nhân đạo để thả các tù nhân Palestine, nhưng điều này đã bị từ chối.

“Trước sự chiếm đóng cuồng nhiệt và sự phủ nhận của luật pháp và nghị quyết quốc tế, cũng như sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây cùng sự im lặng của quốc tế, chúng tôi đã quyết định chấm dứt tất cả những điều này,” ông nói.

Sinh ra với cái tên Mohammad Masri vào năm 1965 tại Trại tị nạn Khan Yunis được thành lập sau Chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948, thủ lĩnh dân quân này được biết đến với cái tên Mohammed Deif sau khi gia nhập Hamas trong cuộc nổi dậy Intifada đầu tiên của người Palestine bắt đầu vào năm 1987.

Theo một nguồn tin của Hamas, Deif bị Israel bắt giữ vào năm 1989 và bị giam giữ khoảng 16 tháng.

Deif có bằng khoa học tại Đại học Hồi giáo ở Gaza, nơi ông nghiên cứu vật lý, hóa học và sinh học. Ông thể hiện niềm yêu thích với nghệ thuật, đứng đầu ủy ban giải trí của trường đại học và biểu diễn trên sân khấu trong các bộ phim hài.

Nâng cao vị thế trong hàng ngũ Hamas, Deif đã phát triển mạng lưới đường hầm và chuyên môn chế tạo bom của nhóm.

Deif đứng đầu danh sách truy nã gắt gao nhất của Israel trong nhiều thập kỷ, chịu trách nhiệm cá nhân về cái chết của hàng chục người Israel trong các vụ đánh bom liều chết. Cho nên, đối với Deif, việc ở trong bóng tối là vấn đề sống hay chết.

Các nguồn tin của Hamas cho biết ông đã bị mất một mắt và bị thương nặng một chân trong một vụ ám sát của Israel. Vợ ông, con trai 7 tháng tuổi và con gái 3 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel năm 2014.

Sự sống sót của ông trong khi điều hành cánh vũ trang của Hamas đã giúp ông trở thành một anh hùng dân gian trong lòng Palestine.

Trong các video, thường thấy Deif bịt mặt, hoặc chỉ nhìn thấy bóng của ông.

Theo nguồn tin thân cận với Hamas, Deif không sử dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại như điện thoại thông minh.

“Rất khó nắm bắt được ông ta. Ông ta là một người đàn ông trong bóng tối.”

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Nga tuyên bố hiện không có cơ sở cho đàm phán với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng không có cơ sở nào…

9 phút ago

Đồng Nai: Một bác sĩ sát hại người tình, rồi phân xác phi tang

Một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khi truyền…

33 phút ago

Ông Zelenskiy: Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở khí đốt cung cấp cho EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc tấn công của Nga vào ngành năng…

1 giờ ago

Cảnh báo chiêu lừa đảo cấp lại mật khẩu VssID – Bảo hiểm xã hội số

Theo quy định, người dân không phải mất bất cứ khoản phí nào khi đề…

2 giờ ago

Iraq luật hóa phạt quan hệ đồng giới tối đa 15 năm tù giam

Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật gắn tội quan hệ…

3 giờ ago

Vụ trộm xe máy và 81 đơn hàng của shipper: Bắt thêm đồng phạm trong nhóm trộm

Ghé ăn trưa mà không rút chìa khóa xe, nam shipper bị trộm cả xe…

5 giờ ago