Thượng viện Mỹ có thể thông qua Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông vào thứ Hai tới

Qua bàn bạc thảo luận với lãnh đạo đảng đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm thứ Tư (13/11), Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch và Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã khởi động một chương trình để Thượng viện nhanh chóng thông qua Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông.

Toà nhà quốc hội Mỹ. Ảnh Shutterstock)

Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong một tweet của mình đã cho biết: “Hôm nay chúng tôi đã khởi lập một quy trình để Thượng viện nhanh chóng thông qua Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông. Nếu không có Thượng nghị sĩ nào phản đối thì nó có thể được thông qua sớm nhất vào thứ Hai tới.”

Tháng Chín năm nay, Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua. Trong số 100 thành viên của Thượng viện, có 37 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đề xuất dự luật này, dự kiến dự luật này chắc chắn sẽ được thông qua. 

Hôm 14/11, Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Mỹ đã phát biểu tuyên bố, “Thế giới cần nhìn thấy nước Mỹ đứng ra, và nói với Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng những hành động của họ đối với người dân Hồng Kông là sai lầm”, Jim Risch – Chủ tịch Ủy ban nói. “Trải qua hơn 20 năm làm trái với cam kết, hiện nay là thời điểm để Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm cho việc sự tự trị của Hồng Kông bị tổn hại. Nước Mỹ đứng cùng người dân Hồng Kông, chúng tôi chờ đợi lãnh đạo Thượng viện và các đồng nghiệp lưỡng đảng của chúng tôi cùng nhanh chóng thúc đẩy thông qua dự luật này.”

“Thế giới đã nhìn thấy người dân Hồng Kông mỗi ngày đứng lên bảo vệ tự do mà họ đang hưởng bấy lâu nay, cũng như chống lại chính quyền Bắc Kinh và Chính phủ Hồng Kông ngày càng cấp tiến. Tiếng kêu gào của họ đã bị bạo lực tấn công, thanh niên Hồng Kông không may mất đi sinh mạng”, ông Marco Rubio nói. So với bất cứ thời điểm nào trước đây, hiện tại, nước Mỹ cần phát đi tín hiệu rõ ràng với Bắc Kinh, tức thế giới tự do đứng cùng người Hồng Kông trong cuộc đấu tranh này”. 

Ông Marco Rubio bày tỏ sự cảm ơn đối với sự ủng hộ của lãnh đạo đảng đa số Thượng viện Mitch McConnell, lãnh đạo đảng thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch; ông cũng bài tỏ sự cảm ơn đối với Thượng nghị sĩ Bob Menendez và Ben Cardin về hợp tác chặt chẽ của họ trong việc đưa ra dự luật này. Ông Marco Rubio cũng mong đợi dự luật này sớm được ban hành.

Trên cơ sở Đạo luật Chính sách Hồng Kông – Hoa Kỳ năm 1992, Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông sau khi được lưỡng đảng chỉnh sửa và thông qua sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao ít nhất mỗi năm một lần, chứng minh liệu có tiếp tục trao cho Hồng Kông đãi ngộ đặc thù hay không.

Dự luật cũng sẽ trao quyền cho Tổng thống áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với người nước ngoài bị dẫn độ cưỡng bức, giam giữ tùy tiện, tra tấn hoặc buộc tội ở Hồng Kông hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Hồng Kông. Ngoài ra dự luật này còn yêu cầu cơ quan hành chính chế định một chiến lược nhằm bảo hộ công dân Mỹ và người Hồng Kông tránh bị dẫn độ hoặc bắt đến Trung Quốc, mỗi năm sẽ báo cáo với Quốc hội về tình hình vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và chế tài của Liên Hiệp Quốc tại Hồng Kông. 

Xuân Thành

Xem thêm:

Xuân Thành

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Nhìn lại sự phát triển Phật giáo qua các thời kỳ Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần

Phật giáo phát triển mạnh tới tận triều đình nước ta từ thời nhà Đinh…

7 phút ago

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên cùng 2 cán bộ bị bắt

Liên quan đến vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại Trung tâm Phát…

15 phút ago

Mỹ sẽ sản xuất ‘máy bay ngày tận thế’ mới

Mỹ sẽ sản xuất “máy bay ngày tận thế" mới để cho phép tổng thống…

17 phút ago

Tản mạn về lễ nghi đội mũ của người xưa

Thời quân chủ, mũ tượng trưng thân phận và địa vị, đội mũ là một…

17 phút ago

Có nhạc giao hưởng phương Đông cổ đại không?

Nền âm nhạc giao hưởng tại phương Đông ra đời sớm hơn phương Tây một…

27 phút ago

Ngoài sạc pin, đầu sạc điện thoại còn có những công dụng vô cùng tuyệt vời này

Đầu sạc điện thoại di động không chỉ dùng để sạc pin. Trên thực tế…

32 phút ago