Trung Quốc kêu gọi dừng khoan dầu tại biển Đông

Reuters hôm thứ Ba (25/7) cho hay Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên dừng khai thác dầu khí trên một khu vực tranh chấp ở biển Đông.

Trong một tuyên bố gần đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng (Lu Khang) cho biết Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là đảo Nam Sa, và thẩm quyền đối với các vùng nước xung quanh và đáy biển.

Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hoạt động xâm phạm đơn phương và hành động thực tế để bảo vệ tình hình không dễ có được ở biển Đông hiện nay“,  ông Lục nói như vậy trong một tuyên bố thường kỳ của Bộ ngoại giao, nhưng không đưa ra chi tiết các hành động thực tế cụ thể là gì.

Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền ở hầu hết biển Đông thông qua bản đồ “đường 9 đoạn” mà họ vẽ ra. Mặc dù, vào tháng 7/2016, Tòa Trọng tài quốc tế tại The Hague (Hà Lan) đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực địa chế độ Bắc Kinh vẫn đang chiếm ưu thế trong việc kiểm soát hầu hết vùng biển chiến lược này.

Theo Reuters, một tàu hải quân Indonesia hôm thứ Bảy (22/7) đã đi qua khu vực mà Trung Quốc đang yêu cầu các bên ngừng khoan dầu và thông tin rằng ba tàu bảo vệ bờ biển và hai tàu đánh cá của Việt Nam vẫn ở gần khu vực này.

Trong khi đó, việc Trung Quốc đang tập trung xây dựng hải quân mạnh mẽ và bày tỏ lập trường ngày càng quyết đoán tại biển Đông đã khiến các nước láng giềng rất quan ngại.

Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng đảo và các cơ sở quân sự trên biển Đông, nơi chế độ Bắc Kinh có thể dùng để hạn chế tự do hàng hải và mở rộng phạm vi kiểm soát biển chiến lược của mình.

Yên Sơn

Xem thêm:

Yên Sơn

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Yên Sơn

Recent Posts

Ông Zelenskiy: Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở khí đốt cung cấp cho EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc tấn công của Nga vào ngành năng…

34 phút ago

Cảnh báo chiêu lừa đảo cấp lại mật khẩu VssID – Bảo hiểm xã hội số

Theo quy định, người dân không phải mất bất cứ khoản phí nào khi đề…

2 giờ ago

Iraq luật hóa phạt quan hệ đồng giới tối đa 15 năm tù giam

Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật gắn tội quan hệ…

3 giờ ago

Vụ trộm xe máy và 81 đơn hàng của shipper: Bắt thêm đồng phạm trong nhóm trộm

Ghé ăn trưa mà không rút chìa khóa xe, nam shipper bị trộm cả xe…

4 giờ ago

Nguồn gốc tên gọi một số địa danh ở Sài Gòn (P3)

Gia Định thời đó là tiền thân của thành Phố Sài Gòn sau này, vì…

4 giờ ago

Đạo làm quan thời xưa: Xử chặt chân người, người vẫn cảm ân

Người làm quan cần thanh chính liêm khiết, không sợ quyền thế, nhưng phẩm chất…

5 giờ ago