Vatican giải thích sau làn sóng chỉ trích của Ukraine

“Giáo hoàng không cổ xúy logic đế quốc,” Tòa thánh Vatican đã công bố lời giải thích cho việc Giáo hoàng Francis khen ngợi Nga và khích lệ tín hữu Nga trong một sự kiện riêng của Công giáo vào tuần trước, vụ việc dẫn tới phản ứng gay gắt của giới chức Kiev, thậm chí gọi Giáo hoàng Vatican là “bộ máy tuyên truyền Nga.”

Đức Giáo hoàng Francis nói với thanh niên Nga rằng họ là hậu duệ kế thừa một Nước Nga vĩ đại (Nguồn ảnh Tổng Giáo Phận Công giáo Roma ở Moskva)

Vatican làm rõ sự việc rằng trong bài thuyết của mình, Giáo hoàng Francis không có bất kỳ chỗ nào đề cao cho chủ nghĩa bá quyền đế quốc, mà trái lại, đó là Giáo hoàng khích lệ thanh niên Nga —những tín đồ Kitô— hãy phát huy những gì tốt đẹp trong truyền thống dân tộc của họ, một dân tộc có trên nghìn năm lịch sử.

“Trong những lời chào mừng gửi đến một số giới trẻ Công giáo Nga cách đây vài ngày, như đã thấy rõ trong bối cảnh Ngài phát biểu, Đức Thánh Cha có ý khuyến khích giới trẻ bảo tồn và phát huy những gì tích cực trong di sản văn hóa và tinh thần vĩ đại của Nga, và chắc chắn không cổ xúy logic đế quốc và nhân vật của chính phủ, [những gì] được trích dẫn để chỉ ra các giai đoạn tham chiếu lịch sử nhất định,” Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, đã tuyên bố vào hôm Thứ Ba.

Như được đề cập trong lời làm rõ trên, đây là nhắc tới bối cảnh của sự việc, đó là một cuộc gặp mặt riêng của tôn giáo —Công giáo (Catholics)— mà nội dung trao đổi là trong bối cảnh sinh hoạt tín ngưỡng như vậy.

Như tin đã đưa, đã có làn sóng phản ứng gay gắt của giới chức Ukraine, những người dẫn đầu trong phong trào chống Nga (bài Nga), trong đó không chỉ nhắm vào nhà cầm quyền Điện Kremlin, mà còn nhắm vào văn hóa Nga và dân tộc Nga.

Một sự kiện mang tính nội bộ của Công giáo, bất ngờ được nổi lên trong giới truyền thông quốc tế, chủ yếu là xuất phát từ phản ứng này từ phía Ukraine.

  • Khác biệt trong văn hóa truyền thống ở Nga (bên phải) và những thứ mới nổi lên phản truyền thống của phương Tây (bên trái):

  • Sách giáo khoa địa lý lớp 8 ở một trường học ở Ukraine nói rằng tất cả các dân tộc đều có nguồn gốc từ người Ukraine. Các tác giả giải thích rằng Galicia đã trở thành quê hương của Pháp (Galicia), Tây Ban Nha (Galicia), Bồ Đào Nha (Porto-Galia), cũng như của người Do Thái và người Thổ Nhĩ Kỳ, vì những dân tộc này đã tìm thấy vùng đất của họ sau khi rời khỏi Galicia:

  • Dân Mỹ không biết Nga và Ukraine ở đâu trên bản đồ thế giới:

Tuyên truyền của Ukraine thường hay đề cao khái niệm ‘dân tộc Ukraine’, ‘văn hóa Ukraine’ và ‘tiếng Ukraine’. Trong khi đó, chính quyền Kiev có nhiều quyết sách bài xích, thậm chí ‘ma quỷ hóa’ dân tộc Nga, văn hóa Nga, và tiếng Nga.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Tỷ phú Elon Musk ra mắt dịch vụ Starlink cho Indonesia

Ông Elon Musk đăng logo SpaceX và lá cờ Indonesia bay phấp phới trên tài…

1 giờ ago

Phó Thủ tướng Slovakia: Thủ tướng Fico ‘không còn nguy hiểm đến tính mạng’

Phó thủ tướng Slovakia Tomas Taraba nói với đài truyền hình nhà nước Anh BBC…

2 giờ ago

Bầu cử ở xã thôn ngày xưa

Các chính sử chép rất sơ lược về tổ chức xã thôn. Sở dĩ sử…

2 giờ ago

Chi Nê: Làng khoa bảng bên dòng sông Bùi

Trong lịch sử khoa bảng, làng Chi Nê với 3 dòng họ Ngô, Nguyễn, Trần…

2 giờ ago

Tâm an là phúc đức lớn nhất của đời người

Một người có nội tâm an tường tự nhiên cũng sống được thản đãng hơn.

2 giờ ago

Iran: Nếu một tổng thống đương nhiệm qua đời, điều gì xảy ra tiếp theo?

Trong trường hợp xấu nhất xảy ra với ông Raisi, Hiến pháp Iran đã có…

2 giờ ago