Văn Hóa

Nghèo khó là mảnh đất tốt tạo ra và nuôi dưỡng sự luộm thuộm

Nếu tôi nói nghèo khó là mảnh đất tốt tạo ra và nuôi dưỡng sự luộm thuộm, mất vệ sinh bạn có phản đối không?

Nếu bạn phản đối mời bạn hãy đến những thành phố lớn, tìm đến những nơi có nhiều người nghèo tập trung sinh sống, đến các khu ổ chuột trong đô thị để quan sát thậm chí trải nghiệm cuộc sống ở đó. Điểm nổi bật của những khu dân cư nghèo đó là tình trạng mất vệ sinh và sự luộm thuộm trong sinh hoạt. Tất cả, từ sự sắp xếp bài trí đồ đạc trong nhà, tình trạng vệ sinh của từng gia đình tới không gian công cộng đều có vấn đề.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa rằng cứ gia đình nào nghèo đều sống luộm thuộm, mất vệ sinh và càng giàu người ta càng sạch sẽ ngăn ngắp. Không đơn giản như vậy vì sẽ có các trường hợp cá biệt hay ngoại lệ. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng trách nhiệm đầu tiên cho tình trạng mất vệ sinh đó là thuộc về chính quyền thành phố và các đoàn thể xã hội, sau đó mới đến những người sống trong khu vực đó.

Trong các ngôi nhà của các gia đình nghèo khó nói trên nếu có sự ngăn nắp sạch sẽ thì ở đó chủ nhân của căn nhà phải là người có một trình độ nhận thức rất cao và sự sinh hoạt đời thường rất lành mạnh. Cái nghèo khó của họ khi đó có khi chỉ là một sự thanh bạch. Còn lại, về cơ bản nhìn chung, nghèo đói là mảnh đất thuận lợi cho sự mất vệ sinh, thói quen sinh hoạt lôi thôi, luộm thuộm sinh sôi nảy nở dù là ở làng quê, thành phố, ở quy mô gia đình hay cả một cộng đồng.

Logic của điều đó nằm ở chỗ khi nghèo khó người ta sẽ phải dành phần lớn thời gian, sức lực, tinh thần vào các hoạt động mưu sinh phục vụ sinh tồn. Một ngày trôi qua mệt nhoài với gánh nặng áo cơm, khi trở về người ta sẽ lăn ra ngủ để tái tạo lại năng lượng cho một ngày lao động nặng nhọc mới. Người ta không có thời gian để suy nghĩ, để hành động cải thiện môi trường sống của mình dù chỉ đơn giản là sắp xếp nhà cửa cho ngăn ngắp, dọn vệ sinh trong và ngoài ngôi nhà cho sạch sẽ.

Hơn nữa, nghèo đói làm cho họ không có điều kiện vật chất như tiền bạc để tiến hành các hoạt động đó. Họ không có tiền để xây nhà vệ sinh đúng cách, không có tiền để mua tủ đựng quần áo, không có tiền để dùng đồ đạc đúng tiêu chuẩn, không có tiền để cải tạo nhà cửa…

Nghèo đói cũng ngăn cản trẻ em đến trường, người lớn học hỏi để có học vấn… Điều này làm cho khả năng nhận thức toàn diện, sâu sắc về giá trị cuộc sống, về mối quan hệ mật thiết giữa cá nhân, gia đình với cộng đồng, quốc gia – dân tộc ở cá nhân gặp khó khăn. Vì vậy, mối quan tâm của họ tới lợi ích chung hay các giá trị thẩm mĩ mờ nhạt. Thậm chí sống trong nghèo khó và bế tắc người ta còn thờ ơ với chính số phận và chất lượng cuộc sống của chính mình. Xem xét dưới góc độ này, ta không hề thấy khó hiểu khi có những tình nguyện viên lội xuống các kênh rạch bẩn thỉu, bốc mùi như bể phốt lộ thiên bên cạnh các xóm nhà lá tồi tàn để khơi dòng, dọn rác, làm sạch… trong khi chính những người đang sống trong các căn nhà đó lại thờ ơ đứng nhìn, thậm chí tiếp tục xả rác, nước thải và ném đủ thử xuống đó.

Thiếu nền tảng học vấn và cái nhìn toàn diện, sâu sắc người ta sẽ có điểm mù trong tư duy khi nhìn nhận lại chính cuộc sống của mình và tìm ra cơ hội cải thiện nó.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video:

Nguyễn Quốc Vương

Published by
Nguyễn Quốc Vương

Recent Posts

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

1 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

3 giờ ago

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư

Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân…

3 giờ ago

Quản lý quán ăn thực hiện CPR kịp thời cứu bé 11 tháng tuổi ‘không còn sự sống’

Khi thấy con không còn sự sống, người mẹ hoảng loạn không biết phải làm…

3 giờ ago

NASA phát hiện bằng chứng cho thấy sự sống trên sao Hỏa

NASA đã xác định một loại khí được tạo ra bởi các sinh vật sống…

5 giờ ago

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ có bằng chứng Trung Quốc định can thiệp bầu cử

Washington đã phát hiện dấu hiệu Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng và can…

5 giờ ago