Thế Giới

Idaho của Hoa Kỳ ban hành đạo luật chống nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Thống đốc Brad Little của tiểu bang Idaho, Hoa Kỳ đã ký dự luật thành luật nhằm đảm bảo người dân tiểu bang này không vô tình đồng lõa với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các tù nhân lương tâm do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Kể từ ngày 1/7, tại tiểu bang Idaho, việc các công ty bảo hiểm y tế chi trả cho các hoạt động cấy ghép nội tạng hoặc chăm sóc sau cấy ghép được thực hiện tại Trung Quốc hoặc tại bất kỳ quốc gia nào được biết đến là đã tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng đều được xem là bất hợp pháp. Dự luật này đã được Thượng viện và Hạ viện tiểu bang Idaho nhất trí thông qua vào đầu tháng này. Sau đó, Thống đốc Little đã ký dự luật này thành luật vào ngày 10/4.

Đạo luật mới này cũng sẽ cấm các cơ sở nghiên cứu và y tế ở tiểu bang Idaho sử dụng máy móc và phần mềm giải trình tự gen đến từ các đối thủ nước ngoài, chẳng hạn như chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Idaho không phải là tiểu bang đầu tiên thông qua luật mới này. Texas là tiểu bang đầu tiên ban hành đạo luật như vậy và Utah là tiểu bang thứ hai. Đạo luật của Texas đã có hiệu lực vào ngày 1/9/2023 và luật của Utah sẽ có hiệu lực vào ngày 1/5 sắp tới.

Trong hơn một thập kỷ, Trung Quốc là điểm đến hàng đầu đối với khách du lịch y tế tìm kiếm cấy ghép nội tạng bởi vì các bệnh viện Trung Quốc luôn đưa ra thời gian chờ đợi rất ngắn để có được nội tạng phù hợp, ngắn hơn rất nhiều so với các quốc gia phát triển có chương trình hiến tạng công khai.

Lý do các bệnh viện Trung Quốc có thể cung cấp nội tạng theo yêu cầu của các khách hàng trả tiền trong thời gian rất ngắn là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thành lập một ngân hàng nội tạng sống. Năm 2019, Tòa án độc lập về Trung Quốc ở London đã kết luận rằng ĐCSTQ đã và đang cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong nhiều năm “trên quy mô lớn”, trong đó các học viên Pháp Luân Công là “nguồn cung chính” của nội tạng
người.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm linh được giới thiệu ra công chúng Trung Quốc vào năm 1992, nhằm khuyến khích các học viên sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Theo ước tính chính thức của chính quyền Trung Quốc, đến năm 1999, có từ 70 triệu đến 100 triệu người tham gia tập luyện Pháp Luân Công.

Lo sợ trước sự phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo vào tháng 7/1999 để tiêu diệt môn tu luyện này. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trong hơn 24 năm qua, hàng triệu học viên Pháp Luân công đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các nhà tù, trại lao động, và các cơ sở khác. Hàng trăm nghìn học viên đã bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ.

Theo một báo cáo của Minghui.org, một trang web đặt tại Mỹ chuyên theo dõi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, năm 2023, đã có 209 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Báo cáo bao gồm người dẫn chương trình phát thanh 30 tuổi, anh Pang Xun, người được cho là đã bị đánh chết vào tháng 12/2022 khi đang ở tù.

Trong bản báo cáo năm 2023 của mình, tổ chức Các bác sĩ chống hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH), một tổ chức phi lợi nhuận đặt tại Washington được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2024, chỉ trích rằng Bắc Kinh đã cố tình che giấu thông tin về ngành cấy ghép nội tạng của mình.

Báo cáo cáo buộc: “Sự thiếu minh bạch và thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc là một phần trong chiến lược che đậy và che giấu của Trung Quốc.

Thật khó để đánh giá con số thực tế các học viên Pháp Luân Công đã bị giết trong trại giam. Theo một số ước tính, có từ 50.000 đến 100.000 học viên bị giết để lấy nội tạng mỗi năm; mặc dù con số này có vẻ rất khó hiểu, nhưng con số thực tế thậm chí có thể còn lớn hơn.”

Báo cáo của DAFOH cũng bao gồm một số lời kể của các thành viên gia đình nạn nhân bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, trong đó có cô Jiang Li và cô Han Yu.

Quốc hội Hoa Kỳ đã có những nỗ lực nhằm giải quyết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Hồi tháng 3/2023, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật mang tính bước ngoặt (H.R. 1154) sẽ xử phạt bất kỳ ai liên quan đến hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đồng thời yêu cầu chính phủ Mỹ báo cáo hàng năm về các hoạt động như vậy diễn ra ở nước ngoài. Phiên bản dự luật của Thượng viện Mỹ (S.761) vẫn chưa được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua kể từ khi nó được đưa ra vào năm 2023.

Hồi tháng Ba năm nay, ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã đăng một bài trên X, trước đây gọi là Twitter, để thúc giục Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này.

Gắn thẻ các thượng Nghị sĩ Ben Cardin và James Risch, hai thành viên hàng đầu của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trong bài đăng của mình, ông Browde kêu gọi: “Một năm trước, Đạo luật ngăn chặn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, H.R. 1154, đã được chuyển đến Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sau khi được Hạ viện thông qua. Xin hãy tiếp tục thúc đẩy hành động chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Gia Huy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Ngoại trưởng EU Borrell: Người châu Âu sẽ ‘không chết vì Donbass’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell đã khẳng định rằng các quốc gia thành viên EU…

24 phút ago

Cậu bé 9 tuổi mở xưởng mộc, kinh doanh trong gara của bà

Ollie Ridley thường tặng miễn phí các sản phẩm gỗ mà cậu làm được cho…

29 phút ago

Chính phủ Anh sẽ nhanh chóng loại bỏ toàn bộ thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất

Vương quốc Anh có kế hoạch loại bỏ các thiết bị giám sát do Trung…

1 giờ ago

Cha đẻ vắc-xin COVID Trung Quốc ‘ngã ngựa’, vấn đề vắc-xin lại được chú ý

Ngày 26/4, ông Dương Hiểu Minh, “Cha đẻ của vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc”, đã…

1 giờ ago

Thăm dò: Ông Biden là tổng thống mất lòng dân nhất trong 70 năm qua

Một cuộc thăm dò mới cho thấy, ông Joe Biden là tổng thống không được…

2 giờ ago

Lốc xoáy ở Quảng Châu khiến 40 người thương vong, tuyết rơi giữa mùa hạ tại Hà Bắc

Quảng Châu tỉnh Quảng Đông có mưa đá to như nắm tay, và lốc xoáy…

3 giờ ago