Thống đốc bang Texas đã ký thành luật một dự luật lưỡng đảng nhằm chống lại hành vi tội phạm cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Động thái này đã khiến Texas trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp pháp lý để chống lại tội ác man rợ này.

id13253180 A027BB1D B337 4CBD 9180 7E3E305FECC1 600x450 1
Các học viên treo biểu ngữ lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Nguồn: Lin Dan/The Epoch Times).

Kể từ ngày 1/9, tại tiểu bang Texas, việc các nhà cung cấp bảo hiểm y tế tài trợ cho việc cấy ghép nội tạng sử dụng nội tạng có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc từ bất kỳ quốc gia nào khác được biết là có liên quan để hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đều được xem là bất hợp pháp. Dự luật (SB 1040) đã được cả hai viện lập pháp của tiểu bang Texas nhất trí thông qua vào tháng 5 và được Thống đốc Greg Abbott ký thành luật hôm 18/6.

Dưới sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hoạt động cưỡng bức thu hoạch các nội tạng quan trọng của những người còn sống để kiếm lời đã phát triển thành một ngành công nghiệp phát đạt ở Trung Quốc. Hoạt động này đã làm gia tăng việc lạm dụng các nhóm người dễ bị tổn thương, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công đang bị chính quyền Trung Quốc giam giữ bất hợp pháp. Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng với hàng chục triệu học viên ở Trung Quốc, đã phải đối mặt với chiến dịch đàn áp tàn bạo không ngừng của Bắc Kinh kể từ năm 1999.

Dân biểu tiểu bang Texas Tom Oliverson (Đảng Cộng hòa), người bảo trợ chính cho đạo luật này, đã ca ngợi Thống đốc Abbott “vì đã cho phép Texas trở thành tiểu bang đầu tiên [của Hoa Kỳ] có lập trường mạnh mẽ chống lại hành vi cưỡng bức hiến tạng vô đạo đức và đáng ghê tởm ở Trung Quốc.”

Phát biểu với tờ The Epoch Times, ông nhấn mạnh: “Với đạo luật này, chúng tôi gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Bắc Kinh rằng sinh mệnh của tất cả con người đều quý giá và đáng được bảo vệ.”

Dân biểu Oliverson kể lại, ông đã gặp các học viên Pháp Luân Công nhiều năm trước. Họ đã cho ông xem các trang web của các bệnh viện ở Trung Quốc quảng cáo với thế giới rằng những người hiến tạng còn sống đang sẵn sàng trong bối cảnh ngành y tế của quốc gia cộng sản này đang tìm cách thu hút những người du lịch ghép tạng.

Ông bày tỏ: “Tôi cảm thấy thật kinh tởm. Thật kinh khủng hoàn toàn không thể tin được.”

Mặc dù Dân biểu Oliverson đã làm việc để vận động cho đạo đức cấy ghép nội tạng ở Hoa Kỳ để đảm bảo rằng những người hiến tặng nội tạng là tự nguyện, nhưng ông cho biết, ông “chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà một người nào đó tỉnh táo, có ý thức và có thể tự mình ký vào bản đồng ý … bị cưỡng bức phải hiến tạng.”

Ông cảm thán: “Điều đó [việc cưỡng bức hiến tạng] nghe giống như một thứ gì đó trong phim vậy.”

Kể từ đó, Dân biểu Oliverson đã cố gắng thúc đẩy một số biện pháp pháp lý khác, bao gồm nghị quyết SCR 3 đã được Hạ viện Texas nhất trí thông qua vào tháng 4/2021 để lên án “hành vi hèn hạ cưỡng bức lấy nội tạng người để cấy ghép” của Bắc Kinh. Hồi tháng 3, ông đồng giới thiệu dự luật TX HB3914 nhằm ngăn chặn Viện Nghiên cứu và Phòng ngừa Ung thư Texas cung cấp tiền tài trợ cho một người nộp đơn xin tài trợ mà người này có thể tìm nguồn cung nội tạng từ một bệnh viện ở Trung Quốc.

Dân biểu Oliverson nhận định, việc ngăn chặn các công ty bảo hiểm cung cấp tiền cho việc cấy ghép nội tạng có nguồn gốc từ Trung Quốc là chìa khóa để chấm dứt hoạt động du lịch cấy ghép nội tạng không có sự đồng thuận như vậy. Việc phẫu thuật cấy ghép nội tạng đắt đỏ đến mức đại đa số người Mỹ phải dựa vào bảo hiểm y tế để làm điều đó.

Ông giải thích, ý tưởng này “về cơ bản là nhằm ngăn chặn khả năng” ai đó được trả tiền khi tham gia vào hành vi lạm dụng này ở Trung Quốc hoặc ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Ông lưu ý: “Cách tốt nhất để thành công trong việc ngăn chặn hành vi tội ác này là làm cho nó không thành công về mặt kinh tế đối với một quốc gia không coi con người là con người, mà rõ ràng chỉ coi họ là một nguồn thu nhập.”

Dân biểu Oliverson cho hay, vẫn còn nhiều việc phải làm và ông hy vọng rằng các tiểu bang khác của Hoa Kỳ cũng sẽ ban hành các phiên bản đạo luật này của chính họ để chống lại hành vi lạm dụng người đồng loại này. Ông cũng tiết lộ, ông muốn mang đạo luật này tới các hội nghị của các cơ quan lập pháp ở các tiểu bang khác và trình bày nó như đạo luật mẫu để các tiểu bang khác xem xét làm theo.

Ông kết luận: “Tôi muốn nhìn thấy đạo luật này là điều gì đó sẽ được thông qua ở tất cả 50 tiểu bang. Đó sẽ là mục tiêu cuối cùng của tôi, để tất cả người Mỹ đứng lên đoàn kết chống lại hành vi ghê tởm này.”

“Nếu tất cả 50 tiểu bang đều ban hành lệnh cấm này, thì về cơ bản sẽ không có đồng đô la nào được chuyển cho các bệnh viện Trung Quốc đang tham gia mua bán nội tạng, vì vậy họ sẽ không thể chi trả cho việc đó.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)