Trung Quốc

Báo cáo cách đây 11 năm dự đoán chính xác số phận Evergrande

Chủ tịch Tập đoàn Evergrande Hứa Gia Ấn, đang bị điều tra vì cáo buộc chuyển tài sản ra nước ngoài, triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong tương lai càng mờ mịt hơn. Một báo cáo năm 2012 về các vấn đề tài chính của Evergrande do Citron Research, một tổ chức bán khống của Mỹ, thực hiện đã dự đoán chính xác số phận của tập đoàn này.

Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn. (Ảnh: Getty Images)

Ông Hứa Gia Ấn, Chủ tịch Tập đoàn Evergrande đã bị cảnh sát Trung Quốc áp dụng các biện pháp cưỡng chế và kế hoạch tái cơ cấu nợ của Evergrande cũng bị chặn, điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vốn, mà còn khiến nền kinh tế vốn đã suy yếu của Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn.

Trong hoàn cảnh đó, một báo cáo về vấn đề tài chính của Evergrande do Citron Research công bố năm 2012 đã được dư luận nhắc đến, đồng thời gọi báo cáo này là “tiên tri” tiên đoán về số phận của Evergrande.

Người sáng lập Citron Research – ông Andrew Left, đã phát hành một báo cáo bán khống dài 57 trang vào tháng 6/2012, liệt kê “5 tội” “7 nguy cơ lớn” của Evergrande, cảnh báo rủi ro tài chính ngày càng tăng của Evergrande, và cho biết cuối cùng sẽ dẫn đến phá sản đóng cửa, “kết cục của Evergrande được xác định trước”.

Năm tội danh bao gồm “sử dụng kế toán lừa đảo để che đậy các báo cáo và che giấu sự thật về việc vỡ nợ”, “hối lộ quan chức địa phương để có được đất với giá thấp hơn rõ ràng so với giá thị trường”, “tiềm ẩn hàng loạt rủi ro tài chính và kinh doanh”, “ngầm dựa vào giao dịch tài sản để cho công ty vay tiền”, “đầu tư mạnh vào các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền và các dự án văn hóa điện ảnh, truyền hình”.

Báo cáo cảnh báo về 7 nguy cơ lớn của Evergrande, bao gồm “dòng tiền vào giảm mạnh”, “nợ lãi suất cao”, “doanh số bán trước sụt giảm liên tục”, “bán tài sản quan trọng cho các bên liên quan với giá thấp”, “tiến hành dự án không có tính kinh tế để duy trì hoạt động bán hàng trước”, “khối lượng bán hàng theo hợp đồng giảm đáng kể” “giảm giá lớn”.

Báo cáo này do Citron Research đưa ra, đã giáng đòn nặng nề vào Evergrande 11 năm trước, khiến giá cổ phiếu giảm gần 20%. Buộc Evergrande phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào chiều hôm đó, ông Hứa Gia Ấn đã đứng ra trả lời câu hỏi của các nhà đầu tư. Vài ngày sau, giá cổ phiếu của Evergrande dần phục hồi.

Khi cuộc khủng hoảng gần đây ở Evergrande lan rộng, báo cáo bán khống này một lần nữa được lan truyền trên Internet, ông Andrew Left được nhiều người gọi là “nhà tiên tri” đã tiên đoán số phận của Evergrande.

Ông Hứa Gia Ấn “phạm đại kỵ của ông Tập Cận Bình”

Chủ tịch Tập đoàn Evergrande Hứa Gia Ấn bị giám sát tại nơi ở vì tình nghi phạm tội, con trai thứ hai của ông là Từ Đằng Hạc và một số quản lý cấp cao cũng bị bắt. Phân tích chỉ ra rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình nhận ra ông Hứa Gia Ấn đang cố gắng dùng chiêu “ve sầu thoát xác”, muốn để lại tình trạng hỗn loạn khó kiểm soát cho nhà nước, do đó ông Tập đã ra tay ngăn chặn. Doanh nhân Đại Lục Hoàng Hồng Sinh (Huang Hongsheng) tiết lộ, ông Hứa Gia Ấn đã phạm đại kỵ của ông Tập Cận Bình, nói rằng ông ta cố gắng lợi dụng cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc để “gỡ rối chính trị” cho mình.

Ông Hoàng Hồng Sinh, một doanh nhân nổi tiếng ở Trung Quốc Đại Lục và là người sáng lập Skyworth, đã đăng một video vào ngày 2/10, tiết lộ lý do đằng sau vụ bắt giữ ông Từ Gia Ấn. Trong video, ông Hoàng Hồng Sinh nói rằng nhiều người bạn tốt đã bị Evergrande lừa dối, “bỏ tiền vào Evergrade, bạn sẽ nhận được tiền lãi 15% mỗi năm, kết quả, không chỉ là một xu tiền lãi cũng không nhận được, mà tất cả tiền gốc đều bị tiêu mất,” có người bị lừa vài tỷ, có người lên đến chục tỷ (nhân dân tệ).

Ông nói rằng có điều gì đó đã xảy ra với Evergrande vào năm 2021, và nhà nước đã dành cho công ty sự bảo vệ đặc biệt, đồng thời đã giao các tranh chấp bất động sản của Evergrande ở nhiều nơi, các khoản thanh toán với nhà cung cấp, và các vấn đề khác chỉ cho mỗi Tòa án cấp cao tỉnh Quảng Đông thụ lý.

Điều đó có nghĩa là gì? Nhà nước cho ông ta một thời gian bảo vệ, để ông ta có thời gian và không gian giải quyết các tranh chấp khác nhau, “việc bảo vệ là rất rõ ràng”.

Vậy tại sao gần đây ông Tập Cận Bình lại bắt giữ ông Hứa Gia Ấn? Ông Hoàng Hồng Sinh cho rằng điều này là do ông Hứa đã phạm đại kỵ: “Lợi dụng luật pháp Mỹ để thực hiện bảo hộ phá sản, vợ ông ta chẳng phải sẽ di cư đến Bắc Mỹ sao? Con trai ông ta sẽ không di cư đến Bắc Mỹ sao? Họ vay tiền, tức là phát hành trái phiếu, sau đó tài sản được tạo thành từ tài sản của đất nước Trung Quốc, biến thành tài sản cá nhân ở Mỹ, và rồi ông ta muốn tài sản ở Mỹ này được bảo hộ. Điều này có nghĩa gì, nợ thì ném cho Trung Quốc, tất cả tài sản đều được chuyển sang Mỹ dưới danh nghĩa cá nhân.”

Ông Hoàng Hồng Sinh cho rằng ông Hứa Gia Ấn “lợi dụng sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, và sử dụng quyền lực chính trị của Mỹ để thoát khỏi rắc rối”. Ông cũng gọi cách tiếp cận của ông Hứa lần này là “coi nhân dân là kẻ thù, coi đất nước là kẻ thù.”

Liên quan đến sự sụp đổ của đế chế Evergrande, ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một học giả luật sống ở Úc, tiết lộ rằng có một giả thuyết được lưu truyền rộng rãi trong giới quan chức Bắc Kinh, rằng đích thân ông Tập Cận Bình ra lệnh cho các tổ chức tài chính phải đóng cửa, không được phép tiếp tục cho Evergrande vay, nhắm vào những người thuộc tầng lớp đặc quyền đặc loại của Evergrande.

Ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ Sankei Shimbun Nhật Bản, đăng trên Facebook rằng cách đây một tháng, khi Evergrande nộp đơn xin phá sản ở Mỹ, bạn bè ở Trung Quốc phán đoán ông Tập Cận Bình đã quyết định hy sinh ông Hứa Gia Ấn, muốn bắt ông ta để “tế cờ”, chỉ không ngờ là ngày này lại đến nhanh như vậy.

Trên các nền tảng mạng xã hội Internet của Trung Quốc, nội dung đằng sau trò chơi vốn đầy gay cấn của ông Hứa Gia Ấn đã bị cư dân mạng vạch trần.

Ông Hứa Gia Ấn đã lên kế hoạch trước cho mọi lối thoát, nhưng tính toán sai lầm duy nhất của ông là đã không kịp trốn thoát vào giây phút cuối cùng. Giờ đây, ông Hứa Gia Ấn và con trai thứ chỉ còn một lựa chọn cuối cùng: tiền hay mạng? Liệu người thân ở nước ngoài của họ có sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ hay không, thế giới bên ngoài đang chờ xem bi kịch này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào.

Luật sư Quảng Đông “Youpinhui Yitao” đã đăng một bài viết, nói rằng kể từ ngày ông Hứa Gia Ấn nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ, ông đã dự đoán ông Hứa chắc chắn sẽ bị thanh lý, bị bắt và kết án. Luật sư dự đoán rằng ông Hứa Gia Ấn có thể phải đối mặt với bản án tử hình trong tương lai, và tất cả những người có liên quan đến ông ta, kể cả những người thân trong gia đình dường như được bảo vệ, cuối cùng không ai có thể trốn thoát.

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo ‘càng sớm càng tốt’

Ông Hun Sen kêu gọi xây dựng kênh đào Phù Nam Techo càng sớm càng…

22 phút ago

Bộ quốc phòng Mỹ báo động tham nhũng ở Ukraine

Cuộc xung đột với Nga đã tạo ra những cơ hội mới cho việc hối…

32 phút ago

Mỹ cấm thêm nhập khẩu hàng từ 26 công ty TQ vì lo ngại lao động cưỡng bức

Tờ WSJ hôm 16/5 cho hay, Mỹ đã cấm thêm nhập khẩu sản phẩm từ…

35 phút ago

Giàu có và đạo đức

"Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo", bởi vậy người xưa dù là nghèo…

52 phút ago

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở miền Trung, Tây Nguyên (P3)

Nguồn gốc tên gọi các tỉnh miền Trung là từ tiếng người Chăm, Thượng; hoặc…

58 phút ago

Trung – Nga ra tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/5 đã đến thăm Trung Quốc, hai nguyên thủ…

1 giờ ago