Sau khi ‘gã khổng lồ’ bất động sản Trung Quốc Evergrande rơi vào khủng hoảng nợ nần, ông Hứa Gia Ấn, chủ tịch hội đồng quản trị Evergrande, mới đây đã bị bắt giữ, thu hút sự chú ý của toàn cầu. Ông Tạ Kim Hà (Hsieh Chin-ho), chủ tịch của Wealth Magazine Đài Loan, dự đoán rằng lần này quân domino Hứa Gia Ấn đã sụp đổ, và sẽ có nhiều quân domino khác theo sau.

Hua Gia An 1
Tập đoàn Evergrande ngày 28/9 xác nhận ông Hứa Gia Ấn, người sáng lập tập đoàn, đã bị bắt liên quan đến phạm tội. (Ảnh chụp màn hình video)

Vào tối ngày 28/9, China Evergrande thông báo trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông rằng các biện pháp cưỡng chế đã được thực hiện đối với ông Hứa Gia Ấn, giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, vì nghi ngờ phạm tội và vi phạm pháp luật. Giao dịch cổ phiếu Evergrande cũng đã bị đình chỉ trên Sở giao dịch chứng khoán. 

Truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, Evergrande đang phải gánh khoản nợ khổng lồ 2400 tỷ nhân dân tệ, với những tòa nhà chưa hoàn thiện trên khắp Trung Quốc, hàng trăm tỷ hóa đơn thương mại chưa thanh toán cùng một số lượng lớn trái phiếu và các khoản vay không thể trả được.

Tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin nói rằng chính quyền Bắc Kinh đang điều tra xem liệu ông Hứa Gia Ấn có cố gắng chuyển tài sản ra nước ngoài hay không.

Về vấn đề này, ông Tạ Kim Hà có bài viết đăng trên Facebook nói rằng ông chủ Evergrande Hứa Gia Ấn đã bị bắt đi, ngay cả ông Hồ Tích Tiến (cựu tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu) cũng bước vào và nói: Hứa Gia Ấn nên trở lại làm thường dân với tài sản không hơn người bình thường, Hứa Gia Ấn không nên cố gắng dùng chiêu ‘ve sầu thoát xác’. Ông Hồ Tích Tiến còn nói “lần này bất động sản sụp đổ, cũng tượng trưng cho sự kết thúc của thời đại Trung Quốc dựa vào bất động sản để tạo ra mức tăng trưởng GDP cao”.

Ông Tạ Kim Hà chỉ ra rằng với việc những quản lý cấp cao của các công ty thuộc Evergrande bị bắt đi, việc giam giữ ông Hứa Gia Ấn cũng là đích đến cuối cùng, nhưng ông Tạ cũng cho rằng “Hứa Gia Ấn bị cầm tù có thể nhả ra bao nhiêu tài sản? E rằng điều đó không lạc quan như vậy.”

Ông Tạ Kim Hà nói rằng hệ thống Evergrande đã gặp sự cố trong ít nhất 5 năm, tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và không có khả năng cải thiện chút nào. Giờ đây Country Garden cũng đã trở thành anh em cùng hội cùng thuyền, ngoài các khoản nợ trên bảng cân đối kế toán còn có trái phiếu đô la Mỹ lãi suất cao và thậm chí cả các sản phẩm tài chính lãi suất cao.

Ông cho rằng loại nợ đan xen này từ trung ương đến địa phương hoàn toàn không rõ ràng, cổ phiếu được giao dịch hàng ngày, giống như lăng trì, mất dần giá trị, điều này chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi cho thị trường. 

Ông Tạ Kim Hà cũng đề cập rằng lần này quân domino Hứa Gia Ấn sụp đổ, sẽ có thêm nhiều quân domino theo sau, chẳng hạn như Country Garden, Sunac, Shimao Group, Kaisa, Sino-Ocean Group, Agile, Aoyuan, v.v. Ông dự đoán: “Tiếp theo, các tổ chức tài chính sẽ nuốt chửng bao nhiêu khoản nợ xấu? Nếu giá nhà đất giảm, bao nhiêu người sẽ rơi vào tình trạng vốn chủ sở hữu âm? Sau đó sẽ xảy ra tình trạng giảm đòn bẩy tài chính, khủng hoảng nợ chính quyền địa phương và lương hưu cũng sẽ khủng hoảng…” 

Luật sư Quảng Đông “Youpinhui Yitao” cũng đăng một bài viết nói rằng kể từ ngày ông Hứa Gia Ấn nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ, ông đã dự đoán rằng ông Hứa Gia Ấn chắc chắn sẽ bị thanh trừng, bị bắt và bị kết án. Vị luật sư này dự đoán rằng ông Hứa Gia Ấn có thể phải đối mặt với án tử hình trong tương lai, và không ai liên quan đến ông ta sẽ có thể trốn thoát, kể cả những người thân trong gia đình ông ta, những người dường như đã đảm bảo an toàn.

Tập Cận Bình quyết hy sinh Hứa Gia Ấn

Ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản, tiết lộ trong một bài đăng trên Facebook rằng một tháng trước, khi Evergrande nộp đơn xin phá sản ở Mỹ, bạn bè ở Trung Quốc đánh giá rằng ông Tập Cận Bình đã quyết định hy sinh ông Hứa Gia Ấn và muốn bắt ông ta để “tế cờ”, chỉ không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Ông đề cập rằng ông Hứa Gia Ấn là một huyền thoại tự khởi nghiệp, từng được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là người tạo ra xu hướng trong thời đại cải cách mở cửa và là đại diện cho kỳ tích Trung Quốc. Nhưng những người giàu thuộc thế hệ của họ ở Trung Quốc dựa vào sự táo bạo, may mắn và mối quan hệ; tuy có một số người thông minh vặt nhưng thực sự rất ít người có cái nhìn tổng thể, chỉ cần rời khỏi môi trường Trung Quốc thì họ sẽ khó kiếm được tiền. Đế chế kinh doanh do ông Hứa Gia Ấn tạo ra thực chất là một kim tự tháp được xây dựng từ những lá bài, rất bất ổn và không thể chịu đựng được ngay cả biến động nhỏ. 

Ông Akio Yaita cho biết, trong thời kỳ người Nhật phát triển nhanh chóng, đã xuất hiện những nhân vật như Matsushita Konosuke và Honda Soichiro, tất cả đều để lại những triết lý kinh doanh đáng học hỏi cho thế hệ tương lai và sản phẩm của họ quả thực đã cải thiện cuộc sống của người dân. Thời kỳ Đài Loan trưởng thành ở mức độ cao cũng xuất hiện những doanh nhân như Vương Vĩnh Khánh, Trương Trung Mưu. Mặt khác, khi Trung Quốc đang trong thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, những người nổi lên là các nhà phát triển bất động sản như Từ Gia Ấn, Vương Kiện Lâm, những người đầu cơ đất đai, hoặc các doanh nhân kết hợp với quyền lực (chính quyền) như Jack Ma và Mã Hóa Đằng. Vì vậy, sức mạnh cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc chưa bao giờ được đánh giá tốt.

Ông Akio Yaita cuối cùng đã đề cập rằng mục đích lớn nhất của ôg Tập Cận Bình khi ra tay đối với ông Hứa Gia Ấn là chuyển phần lớn trách nhiệm về sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc sang người khác. Trong tương lai, nếu xảy ra những vấn đề như người lao động nhập cư không nhận được lương hoặc trả tiền mua nhà thì tất cả đều là lỗi của ông Hứa Gia Ấn.