Tối ngày 28/9, China Evergrande xác nhận chủ tịch tập đoàn Hứa Gia Ấn đã bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến vi phạm pháp luật và phạm tội, đồng thời cũng có thông tin cho rằng con trai thứ hai của ông là Hứa Đằng Hạc (Peter Xu) cũng bị đưa đi điều tra. Có truyền thông Trung Quốc Đại Lục tiết lộ, vợ chồng ông Hứa Gia Ấn bị đồn đoán đã “ly hôn về mặt kỹ thuật”, và bà Đinh Ngọc Mai, vợ của ông, sau khi biết tin một doanh nhân ở Trung Quốc bị kiểm soát xuất cảnh vì ông, đã lập tức mua vé máy bay và rời Hồng Kông với hàng chục tỷ cổ tức từ Evergrande, hiện không rõ hành tung.

id13443346 532664 600x400 1
Ông Hứa Gia Ấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Evergrande Group. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)

Tung tích “vợ cũ” Đinh Ngọc Mai không rõ, tin đồn hơn 50 tỷ cổ tức được chuyển ra nước ngoài

Theo các báo cáo trước đó, ông Hứa Gia Ấn được phân công làm việc tại Nhà máy thép Vũ Dương (Wuyang) ở tỉnh Hà Nam sau khi tốt nghiệp đại học năm 1982. Ông đã gặp bà Đinh Ngọc Mai, người cũng được phân công làm việc tại đó, và hai người kết hôn vào năm 1983. Nhiều năm qua, bà Đinh Ngọc Mai gần như chưa từng xuất hiện công khai. Vào tháng 12/2018, ông Hứa Gia Ấn và bà Đinh Ngọc Mai trở về quê hương Hà Nam một cách rầm rộ, đây cũng là lần đầu tiên bà công khai lộ diện.

Tờ “Tin tức kinh tế hàng ngày” tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin, bà Đinh Ngọc Mai là giám đốc Công ty Tianxin Holdings, có hộ chiếu Canada. Công ty Tianxin này được kiểm soát bởi công ty Xin Rong Ltd. (đăng ký tại Quần đảo Cayman), mà khi ông Hứa Gia Ấn thế chấp 3 bất động sản ở Black’s Link cho Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và công ty tài chính ORIX Asia Capital để vay tiền, thì hai công ty là Canon Enterprise (đăng ký tại British Virgin Island) và Xin Rong Ltd. là những bên đứng ra bảo lãnh bổ sung cho khoản vay. Trong đó, Canon Enterprise là cổ đông của Haobang, bên sở hữu căn nhà E, số 10 Black’s Link.

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Đại Lục và Hồng Kông đưa tin, bà Đinh Ngọc Mai đã hỗ trợ các tổ chức liên quan ở Hồng Kông cơ cấu lại khoản nợ của Evergrande. Thông báo mới nhất của Evergrande cho thấy, phần của bà Đinh Ngọc Mai đã được sửa thành “bên thứ ba độc lập với công ty và các bên liên quan”, ngoài ra bà không còn là người phối ngẫu của ông Hứa Gia Ấn, hai người đã ly hôn từ đầu năm ngoái.

Một người trong cuộc tiết lộ vào cuối tháng 7 rằng sau khi bà Đinh Ngọc Mai biết được một doanh nhân Đại Lục bị kiểm soát xuất cảnh vì ông Hứa Gia Ấn, đã ngay lập tức mua vé máy bay và rời Hồng Kông, hiện tại không ai biết bà đang ở đâu.

Trước đây, có thông tin cho rằng trong số 90 tỷ cổ tức tích lũy của Evergrande, các công ty nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và Quần đảo Cayman, do ông Hứa Gia Ấn và bà Đinh Ngọc Mai kiểm soát 100%, đã nhận được phần lớn cổ tức thông qua Evergrande, đồng thời đã được chuyển ra ngoài Trung Quốc trước và sau khi ông Hứa Gia Ấn xảy ra chuyện. Nói cách khác, số tiền thu được từ vụ “ly hôn kỹ thuật” liên quan, cuối cùng đã rơi vào túi của “vợ cũ ở nước ngoài” Đinh Ngọc Mai.

Trong báo cáo thường niên năm 2021 được tiết lộ trước đó, thân phận của bà Đinh Ngọc Mai là vợ của ông Hứa Gia Ấn – chủ tịch hội đồng quản trị. Vào cuối năm 2021, ông Hứa Gia Ấn và bà Đinh Ngọc Mai cùng nhau bán 1,2 tỷ cổ phiếu của China Evergrande, tỷ lệ cổ phần mà cả hai nắm giữ tại China Evergrande đã giảm từ 76,69% ​​xuống 67,87%.

Trong “Danh sách nữ doanh nhân Hurun 2019” do Viện nghiên cứu Hurun công bố vào ngày 16/10/2019, bà Đinh Ngọc Mai đứng thứ 26 với khối tài sản 17 tỷ nhân dân tệ.

Theo thống kê từ Qingliu Studio, gia đình ông Hứa Gia Ấn đứng đầu về số cổ tức tích lũy mà các cổ đông lớn nhận được. Kể từ khi niêm yết vào năm 2009, China Evergrande đã trả cổ tức lũy kế 73,386 tỷ nhân dân tệ. Vợ chồng ông Hứa Gia Ấn nắm giữ khoảng 70% vốn cổ phần của China Evergrande mỗi năm trong thời gian dài và có thể đã lấy đi tổng cộng hơn 50 tỷ nhân dân tệ (~6,846 tỷ USD), chiếm 68,54%.

Trước khi công bố thông tin, ông Hứa Gia Ấn không được gặp người ngoài, quản lý cấp cao của công ty liên tiếp xảy ra chuyện

Trên thực tế, đã có những dấu hiệu ban đầu về việc ông Hứa Gia Ấn xảy ra chuyện. Vào cuối tháng 8 năm nay, có báo cáo chỉ ra rằng mặc dù Hứa Gia Ấn thường trú tại Quảng Châu, nhưng ông không còn được phép tùy ý gặp người ngoài nữa. Đồng thời, nhân viên cũng không thể trực tiếp lấy chữ ký của ông như trước đây.

Trang “Người quan sát” của Trung Quốc Đại Lục trước đó đưa tin, ông Hứa Gia Ấn đã bị bắt đi vài ngày trước và một số quyền tự do đi lại của ông đã bị hạn chế tại nơi ở hiện tại ở Bắc Kinh. Bloomberg News đưa tin, không rõ tại sao ông Hứa Gia Ấn lại bị giám sát tại nơi ở. Ở Trung Quốc Đại Lục, hành động như vậy của cảnh sát không cấu thành một vụ bắt giữ chính thức và không có nghĩa là ông Hứa Gia Ấn sẽ bị truy tố. Theo Luật Tố tụng Hình sự của Trung Quốc, động thái này có nghĩa là ông Hứa Gia Ấn không thể rời khỏi nơi ở, gặp gỡ hoặc giao tiếp với người khác mà không được phép. Theo quy định, hộ chiếu và căn cước của ông phải được giao cho cơ quan thực thi lệnh cấm này bảo quản, nhưng thời gian giám sát tại nơi cư trú tối đa không quá 6 tháng.

Theo Sohu.com, vào ngày Hứa Gia Ấn bị bắt đi, một xe cảnh sát từ Chi nhánh Quận Thiên Hà của Cục Công an Quảng Châu đã xuất hiện gần văn phòng của ông ở Thành phố mới Châu Giang. Các nhân chứng cho biết, lúc đó ông Hứa thậm chí còn bị còng tay và còng chân.

Cho đến nay, những người bị bắt đi sớm hơn cha con ông Hứa Gia Ấn, gồm có Phan Đại Vinh (Pan Darong), cựu CFO của Evergrande, giám đốc tài chính của tập đoàn và chịu trách nhiệm chính về hoạt động vốn của hệ thống Evergrande; và Tăng Lập Đào (Zeng Litao), cựu chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Evergrande và Evergrande Financial Wealth Management. Lý do hai người này bị cảnh sát bắt liên quan đến tài chính và tài sản. Trước đó vào đầu năm nay, cựu Chủ tịch Evergrande Kha Bằng (Ke Peng), bị điều tra vì liên quan đến các dự án cải tạo cũ. Theo báo cáo của Caixin phiên bản tiếng Anh hôm 24/9, cựu CEO Hạ Hải Quân (Xia Haijun) cũng đã bị kiểm soát hoặc bắt đi.

Cùng thời điểm ông Hứa Gia Ấn bị bắt, liên quan đến vấn đề cốt lõi nhất về quy mô nợ, Evergrande tuyên bố rằng tính đến cuối tháng 8/2023, có tổng cộng 1.946 vụ kiện tụng đang chờ giải quyết với số tiền liên quan là hơn 30 triệu nhân dân tệ, và tổng số tiền tích lũy liên quan là khoảng 449,298 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, các khoản nợ đến hạn chưa thanh toán của công ty lên tới khoảng 278,532 tỷ nhân dân tệ và các hóa đơn thương mại quá hạn tích lũy khoảng 206,777 tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng khoảng 934,6 tỷ nhân dân tệ.

Hiện Evergrande đang ở trạng thái vỡ nợ. Báo cáo tài chính tiết lộ rằng tính đến nửa đầu năm 2023, tổng tài sản của công ty là 1.744 tỷ nhân dân tệ, tổng nợ phải trả là 2.388 tỷ nhân dân tệ và tài sản ròng là -644,2 tỷ nhân dân tệ.

“Hứa Gia Ấn” tiếp tục là xu hướng tìm kiếm nóng

Tính đến 9:30 tối ngày 29/9, các chủ đề liên quan được lên tìm kiếm nóng như: “Gia đình Hứa Gia Ấn đã rút 50 tỷ nhân dân tệ cổ tức” (có 140 triệu lượt xem), “Bắt giữ Hứa Gia Ấn có thể liên quan đến việc Evergrande mất 664,3 tỷ nhân dân tệ” (hơn 13,7 triệu lượt xem), và “Mức lương hàng năm của Hứa Gia Ấn ở Evergrande chỉ khoảng 250.000 nhân dân tệ” (160 triệu lượt xem).

Screenshot 2023 10 01 at 7.31.59 AM
(Ảnh chụp màn hình Weibo)

Nhiều cư dân mạng Weibo nói về vụ bà Đinh Ngọc Mai ‘mất tích’ như sau: 

“Cả đời đừng mong về nước.”

“Có thể chạy được điều đó chứng minh …” 

“Trong tay cầm danh sách rồi, ai dám không cho bà ấy đi?” 

“Nợ nhiều tiền đến thế mà chạy trốn, hại vô số người, không sợ bị đòi mạng sao?”

“Hệ thống quản lý giám sát đang trong tình trạng lộn xộn, chỗ dựa quá mạnh mẽ.” 

Theo truyền thông Đại Lục đưa tin hôm 29/9, ông Hứa Gia Ấn có thể liên quan đến nhiều tội danh, rất phức tạp và có thể mất khá nhiều thời gian để làm rõ.

Các biện pháp cưỡng chế được áp dụng đối với ông không thể không có liên quan đến 664,3 tỷ nhân dân tệ (~90,954 tỷ USD) đã “biến mất” khỏi báo cáo tài chính của Evergrande.

Hôm 17/7, China Evergrande đã đưa ra một thông báo về kết quả hoạt động và liệt kê trong đó rằng do “những thay đổi trong cách xử lý kế toán” của chính mình, doanh thu hàng năm trước đó đã giảm tới 664,3 tỷ nhân dân tệ. Con số này đã gây sốc cho thị trường trong và ngoài nước.

Tin đồn con trai cả của ông Hứa Gia Ấn trốn qua Canada

Được biết, Hứa Đằng Hạc không thích người khác gọi mình bằng tên tiếng Trung trong cuộc sống hàng ngày, tên đăng ký thường là Peter Xu, tên laptop và bộ định tuyến đều được đặt là “Peter”.

Người con cả của ông Hứa Gia Ấn là Hứa Trí Kiện có vẻ tương đối kín tiếng. Thông tin công khai cho thấy Hứa Trí Kiện tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa với bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, giữ chức phó chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Evergrande và thường trú tại Canada. Một người trong cuộc từng tiết lộ rằng Hứa Trí Kiện thỉnh thoảng xuất hiện trong căng tin của công ty để ăn và hầu hết nhân viên đều không biết danh tính thực sự của anh ta.

Theo chuyên mục “Quản lý cấp cao” trên trang web chính thức của Evergrande, Hứa Trí Kiện nắm giữ 4 chức vụ, bao gồm phó chủ tịch Evergrande Group, chủ tịch Shanghai Gardens Group, chủ tịch Rio Tinto và chủ tịch Property Group. Trong số đó, Rio Tinto là công ty con của Evergrande Real Estate đảm nhiệm các dự án đồ đá. Hứa Trí Kiện cũng đã đầu tư vào các công ty bên ngoài Evergrande Group, cụ thể là Shanghai Trendzone, và là cổ đông lớn thứ 6 của công ty.

Sau khi Evergrande xác nhận ông Hứa Gia Ấn đã bị cảnh sát bắt đi vì liên quan đến vi phạm pháp luật, trên mạng đưa tin rằng Hứa Trí Kiện hiện đang ở Canada, được hưởng quỹ tín thác của một gia đình trị giá lên tới 2,3 tỷ nhân dân tệ (~315 triệu USD). Tuy nhiên, tin tức này chưa thể xác minh được.

Trí Đạt (t/h)