Như tin đã đưa trước đó, thông tin Chủ tịch Evergrande Group Hứa Gia Ấn (Xu Jiayin) bị cảnh sát bắt giữ được loan truyền đã thành sự thật. Hôm 28/9, China Evergrande đưa ra thông báo cho biết ông Hứa Gia Ấn “do liên quan đến vi phạm pháp luật, nên đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo pháp luật”. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, con trai thứ hai của ông Hứa Gia Ấn là Hứa Đằng Hạc (Xu Tenghe) cũng bị cảnh sát bắt đi.

id13443346 532664 600x400 1
Ông Hứa Gia Ấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Evergrande Group. (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)

Sáng ngày 28/9, ba doanh nghiệp thuộc Evergrande Group bao gồm China Evergrande, Evergrande Automobile và Evergrande Property Services đã đưa ra thông báo khẩn cấp nửa giờ trước khi thị trường mở cửa, cho biết giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn.

Vào tối cùng ngày, China Evergrande đã đưa ra thông báo trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, cho biết: “Công ty đã nhận được thông báo từ các bộ phận liên quan rằng ông Hứa Gia Ấn, giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật, do nghi ngờ vi phạm pháp luật và tội phạm. Cổ phiếu của công ty sẽ bị tạm dừng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán lúc 9h sáng ngày 28/9/2023 và sẽ tiếp tục đình chỉ giao dịch cho đến khi có thông báo mới.”

id14083359 CFF20LXzkOxxzyNreRzZX9sIJ7DrJjjM1VKOoQGvZibakclLoDTbC95KQcHTKAEq8gfrkPNnxfrM94Z7jC693wQ 600x611 1
Thông báo của Evergrande. (Ảnh chụp màn hình)

Theo trang tin Yicai tại Trung Quốc Đại Lục, vào rạng sáng, “ông Hứa Gia Ấn bị đánh thức bởi tiếng động bất ngờ tại nơi ở. Sau đó, ông được đưa đi để ‘hỗ trợ điều tra'”“toàn bộ quá trình diễn ra bình tĩnh và nhanh chóng”. Tuy nhiên, vào ngày 27/9, trang Sohu dẫn lời các nhân chứng cho biết ông Hứa Gia Ấn đã bị còng tay đưa đi, nguyên nhân là ông và các vệ sĩ đã “đối đầu gay gắt” với cảnh sát.

Một chuyên gia luật hình sự nói với truyền thông Trung Quốc 21st Century Business Herald rằng nội dung thông báo của Evergrande Group rất rõ ràng. Công ty này có lẽ đã nhận được một thông báo nêu rõ ông Hứa Gia Ấn có “liên quan đến vi phạm pháp luật và phạm tội”, đồng thời bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Suy đoán theo lý thông thường thì việc áp dụng biện pháp cưỡng chế có sự khác biệt với “giám sát tại nơi cư trú” mà trước đó truyền thông nước ngoài loan truyền chưa đúng.

Chuyên gia này cho biết, trong bối cảnh cuộc điều tra trước đây của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đối với Evergrande Group và các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với người phụ trách của Evergrande Financial Wealth Management – Đỗ Lượng – thì thông tin ông Hứa Gia Ấn liên quan đến vi phạm pháp luật và phạm tội không khiến nhiều người ngạc nhiên. Đánh giá từ những thông tin công khai hiện nay, những vấn đề mà ông Hứa dính líu có thể liên quan đến nhiều tội, chúng rất phức tạp và có thể mất khá nhiều thời gian để làm rõ.

Trước đó, nhiều quản lý cấp cao của Evergrande đã bị đưa đi điều tra. Trang tin Yicai dẫn lời những người trong cuộc nói rằng con trai thứ hai của ông Hứa Gia Ấn là Hứa Đằng Hạc cũng bị “đưa đi cùng”. Có thông tin tiết lộ rằng Hứa Đằng Hạc đã bán một biệt thự trên Đại lộ Sunset ở Los Angeles với giá chiết khấu 12,5 triệu USD vào tháng 12/2021. Hứa Đằng Hạc giữ chức vụ tổng giám đốc của Evergrande Financial Wealth Management, Đỗ Lượng (Du Liang), người bị Cục Công an thành phố Thâm Quyến thông báo về việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự vào ngày 16/9, là cấp dưới của Hứa Đằng Hạc và là người phụ trách Evergrande Financial Wealth Management. Sau đó, Chu Gia Lân (Zhu Jialin), chủ tịch Evergrande Life Assurance cũng bị đưa đi điều tra.

Theo báo cáo, những người bị bắt đi sớm hơn ông Hứa Gia Ấn và con trai ông, đó là Phan Đại Vinh (Pan Darong), cựu CFO của Evergrande, giám đốc tài chính của tập đoàn và chịu trách nhiệm chính về hoạt động vốn của hệ thống Evergrande; và Tăng Lập Đào (Zeng Litao), cựu chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Evergrande và Evergrande Financial Wealth Management. Lý do hai người này bị cảnh sát bắt liên quan đến tài chính và tài sản. Trước đó vào đầu năm nay, cựu Chủ tịch Evergrande Kha Bằng (Ke Peng), bị điều tra vì liên quan đến các dự án cải tạo cũ. Theo báo cáo của Caixin phiên bản tiếng Anh ngày 24/9, cựu CEO Hạ Hải Quân (Xia Haijun) cũng đã bị kiểm soát hoặc bắt đi.

Vợ cũ của ông Hứa Gia Ấn là bà Đinh Ngọc Mai (Ding Yumei), có danh tính công khai trước đây là chủ tịch hội đồng quản trị của Evergrande. Theo “Danh sách nữ doanh nhân Hurun 2019” do Viện nghiên cứu Hurun công bố hôm 16/10/2019, bà Đinh Ngọc Mai xếp thứ 26 với khối tài sản khổng lồ 17 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng ông Hứa Gia Ấn và bà Đinh Ngọc Mai đã “ly hôn kỹ thuật” vào năm 2022, đã chuyển cổ tức khổng lồ của công ty ra nước ngoài, và cuối cùng rơi vào túi của “vợ cũ ở nước ngoài” Đinh Ngọc Mai.

Từ vụ nợ của Evergrande Group vào tháng 9/2020, đến cuối tháng 6 năm nay, khoản nợ của Evergrande Group ước tính đã lên tới 328 tỷ USD, trở thành nhà phát triển bất động sản có số nợ cao nhất thế giới.

Theo hãng tin AFP, chỉ vài năm trước, vào năm 2017, ông Hứa Gia Ấn là người giàu nhất châu Á với tài sản ước tính 45,3 tỷ USD. Kể từ khi Evergrande rơi vào khủng hoảng, tài sản của ông đã giảm đáng kể xuống còn 4,3 tỷ USD vào năm 2022, theo Bảng xếp hạng tỷ phú Hurun.

Trí Đạt (t/h)