Trung Quốc

ĐCSTQ đang hợp pháp hóa việc thu hoạch nội tạng từ trẻ em?

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn hợp pháp hóa, quốc tế hóa việc thu hoạch tạng sống khi chỉ định ngày 11/6 là “Ngày hiến tạng” của Trung Quốc. ĐCSTQ không chỉ coi tất cả người dân Trung Quốc như một ngân hàng nội tạng sống, mà còn thúc đẩy hoạt động thu hoạch nội tạng sống trên phạm vi quốc tế.

Tái hiện cảnh thu hoạch nội tạng từ người còn sống. (Ảnh: Vision Timess)

Vì một lý do nào đó, Trung tâm Cấy ghép Nội tạng Lớn cho Trẻ em do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập từ ngày 21/5 tại Bệnh viện Nhi đồng của Đại học Phúc Đán đến cuối tháng Sáu mới được đưa tin.

Theo báo cáo, trung tâm này sẽ tích hợp hơn nữa đội ngũ ghép tim, gan và thận, cải tiến hệ thống đa ngành toàn chuỗi, tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật khó hơn, như ghép thận cho người nhận trẻ và ghép đa tạng, cũng như tích cực triển khai thực hiện ghép phổi, ghép ruột, cấy ghép tiểu đảo nhỏ, v.v…

Thông điệp này ngay lập tức cảnh báo thế giới và kêu gọi các bậc cha mẹ ở Trung Quốc Đại Lục chú ý đến kỳ nghỉ hè sắp đến và phải trông chừng con cẩn thận.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau cái chết của Hồ Hâm Vũ, học sinh trường trung học Chí Viễn ở tỉnh Giang Tây, cuối cùng dư luận cũng phát hiện ra rằng nhiều thanh thiếu niên ở Trung Quốc Đại Lục thường xuyên mất tích.

Những video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, thi thể của nhiều trẻ em được tìm thấy trên sông, với các lỗ thủng trên cơ thể và nhiều nội tạng bị đánh cắp.

Thậm chí vào tháng 7/2021, sau khi lũ lụt rút khỏi ga tàu điện ngầm Metro số 5 ở Trịnh Châu, Hà Nam, một số người chết được phát hiện nằm ở góc nhà chờ, mắt bị băng gạc và giác mạc bị cắt bỏ.

Ngày 23/4/2022, truyền thông Trung Quốc đưa tin: “Ông chủ một công ty vận tải ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, tên là Vương Triều Dương, đã bóp cổ người đàn ông vô gia cư Đồng Cách Phi. 5 nội tạng của ông ấy đã được trung tâm cấy ghép nội tạng của một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc mua lại.”

Tin tức này chứng minh rằng việc thu hoạch nội tạng người của ĐCSTQ đã lan rộng từ các học viên Pháp Luân Công trong tù ra toàn xã hội.

Điều đáng sợ là nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc đã lan rộng đến cả thanh thiếu niên. Trong những năm gần đây, nhiều học sinh tiểu học và trung học bị buộc phải xét nghiệm máu. Một loại điện thoại di động nổi tiếng của Đại Lục dành cho thanh thiếu niên được yêu cầu cài đặt một phần mềm buộc các em phải đồng ý với thỏa thuận hiến tạng.

Một “chiến dịch khuyến khích hiến tặng” do Ủy ban Y tế Quốc gia ĐCSTQ và Đảng ủy Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cùng lãnh đạo đã đến khuôn viên trường học, yêu cầu sinh viên tuyên thệ tập thể tham gia hoạt động hiến tạng… Tất cả những điều này khiến cha mẹ của những đứa trẻ mất tích tin rằng con của họ đã bị mổ sống cướp nội tạng.

Ở Trung Quốc Đại Lục đã xảy ra vụ việc có người lái xe tải cưỡng bức người đi bộ vào ô tô của họ giữa thanh thiên bạch nhật. Truyền thông ĐCSTQ cũng công khai thông tin, rằng có những phương tiện hỏa táng di động có thể thiêu xác động vật (và con người) mọi lúc, mọi nơi.

Ngoại giới nghi ngờ rằng những điều này nhằm mang lại sự thuận tiện và mở rộng phạm vi thu hoạch sống.

Có tin đồn rằng một học sinh cấp 2 ở Tứ Xuyên đã bị mổ cướp nội tạng khi đang dẫn đường giúp người khác. (Ảnh chụp màn hình video)

ĐCSTQ muốn hợp pháp hóa, quốc tế hóa việc thu hoạch tạng sống

ĐCSTQ đã chỉ định ngày 11/6 là “Ngày hiến tạng” của Trung Quốc. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn số liệu từ Trung tâm Quản lý Hiến tạng Người Trung Quốc năm 2023 cho thấy, hơn 45.800 trường hợp hiến tạng đã được hoàn thành tại Trung Quốc, và hơn 139.000 nội tạng đã được hiến tặng.

Các báo cáo chỉ ra rằng tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc có 183 bệnh viện đủ điều kiện cấy ghép nội tạng người, đứng thứ 2 trên thế giới về cấy ghép nội tạng.

ĐCSTQ không chỉ coi tất cả người dân Trung Quốc như một ngân hàng nội tạng sống, mà còn thúc đẩy hoạt động thu hoạch nội tạng sống trên phạm vi quốc tế.

Tại khu vực Tam giác vàng, từ lâu đã xảy ra vụ việc Ban “Chữ thập đỏ” của ĐCSTQ cùng một số công ty dùng chiêu trò “việc nhẹ lương cao” lừa đảo người dân Trung Quốc tìm tới, sau đó thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống.

ĐCSTQ đã học được cách sử dụng nội tạng cấy ghép của Giang Trạch Dân để hối lộ và bắt cóc các quan chức cấp cao, buộc họ “phải nhúng chàm” và cùng hủ bại.

Hiện nay, ĐCSTQ đã và đang thực hiện hành vi hối lộ và bắt cóc như vậy, nhằm bắt cóc lãnh đạo chính trị các quốc gia trên thế giới, để họ có thể giúp ĐCSTQ lên tiếng hoặc giữ im lặng trước những vấn đề mà ĐCSTQ cho là quan trọng nhất.

Bệnh viện Thượng Hải bị nghi dính líu tới hoạt động thu hoạch tạng sống

Một số bệnh viện ở Thượng Hải liên kết với các trường đại học trọng điểm bị ngoại giới cáo buộc có liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng sống.

Ví dụ ngay từ năm 2002, Bệnh viện Nhi của Đại học Phúc Đán đã bắt đầu ghép tạng với sự hợp tác của Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán, và hợp tác với các bệnh viện dành cho người lớn, để thực hiện hàng trăm ca ghép tim, gan và thận.

Cùng ngày, ông Vương Nghệ – Giám đốc Bệnh viện Nhi của Đại học Phúc Đán – cho biết bệnh viện đã được phê duyệt ghép tạng tim, gan và thận vào tháng 8/2022. Từ tháng 12/2022, bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép tạng đầu tiên. Đến nay, số ca phẫu thuật đã vượt quá 100 ca, trong đó có 89 ca ghép thận, 9 ca ghép gan và 4 ca ghép tim.

Bệnh viện Đồng Tế Thượng Hải cũng bị nghi ngờ có liên quan đến thu hoạch nội tạng sống. Ngày 24/6, giám đốc bệnh viện này đã bị ĐCSTQ cách chức và điều tra. Theo Văn phòng Thanh tra Ủy ban Giám sát Nhà nước của ĐCSTQ tại Đại học Đồng Tế, ông bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Đây là bệnh viện đa khoa cấp 3. Nhãn khoa tại đây đã thực hiện phẫu thuật tạo hình giác mạc xuyên thấu và dạng phiến mỏng. Từ tháng 5/2004 đến tháng 5/2006, bệnh viện đã thực hiện 74 ca ghép giác mạc xuyên thấu.

Từ tháng 6/2004 đến tháng 9/2006, bệnh viện đã thực hiện 41 ca ghép giác mạc dạng tấm sâu. Bệnh viện này cũng bị cơ quan Điều tra Quốc tế ở nước ngoài liệt kê vào danh sách các bệnh viện truy tìm dấu viết của tội ác thu hoạch nội tạng sống.

Quốc tế và những nhân sĩ chính nghĩa lên tiếng

Ở nước ngoài, nhiều quốc gia và những nhân sĩ chính nghĩa đã và đang giúp đỡ người dân ở Trung Quốc Đại Lục lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống vô nhân đạo của ĐCSTQ.

Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo về nạn buôn bán người năm 2024”. Trung Quốc một lần nữa bị liệt vào danh sách quốc gia cấp độ tồi tệ nhất (Cấp 3).

Báo cáo đặc biệt này chỉ ra rằng chính quyền ĐCSTQ bị cáo buộc nhắm mục tiêu “một cách có hệ thống” vào “các nhóm cụ thể”, để thực hiện tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người còn sống.

Trong “Các chủ đề cần quan tâm đặc biệt” của Báo cáo về nạn buôn người năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ ra, việc buôn bán người nhằm mục đích lấy nội tạng là một trong những hình thức buôn người ít được báo cáo và ít được hiểu rõ nhất. Các chuyên gia tin rằng loại tội phạm này đang gia tăng.

Ngày 23/6, “State Organs” (Nội tạng Nhà nước), một bộ phim tài liệu do Hoa kiều quay nhằm vạch trần nạn thu hoạch sống của ĐCSTQ, đã giành giải “Phim tài liệu về nhân quyền hay nhất” tại Liên hoan phim Manhattan lần thứ 18 ở Hoa Kỳ.

Bộ phim tài liệu “State Organs” (Nội Tạng Nhà Nước). (Ảnh: Hãng phim Ruyi (Như Ý) của Canada cung cấp)

Đạo diễn Chương Dũng Tiến của “State Organs” cho biết, bộ phim kể câu chuyện về cuộc đàn áp do ĐCSTQ phát động trên khắp đất nước bắt đầu từ năm 1999.

Phim xoay quanh 2 thanh niên bị cảnh sát bắt cóc. Gia đình họ đã tìm kiếm sự thật về tung tích của những người thân yêu đã mất tích hơn 20 năm.

Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” hôm 25/6. Nhiều người được phỏng vấn, bao gồm cả những người đến từ Úc, Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục, đều hoan nghênh việc thông qua dự luật ban đầu, và tin rằng ít nhất sẽ có 5 ý nghĩa nếu nó trở thành luật. Các học giả gọi đây là “công lý tới muộn”.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Giám thị ký sai, thí sinh không được bù giờ thi: Sở GD TP.HCM nói gì?

Một giám thị coi thi tại phòng thi 2500 ở TP.HCM đã ký sai vào…

28 phút ago

Sân bay đầu tiên của Bộ Công an rộng 125ha chính thức được rót 1.000 tỷ đồng

Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại…

3 giờ ago

Một thị trưởng ở Philippines bị cáo buộc là người Trung Quốc, làm gián điệp cho Bắc Kinh

Cô Alice Guo, Thị trưởng thành phố Bamban ở Philippines, đã được xác nhận có…

4 giờ ago

Cán bộ của cơ quan Trung ương lắp biển xanh 80B giả cho ô tô Land Cruiser

Người đàn ông công tác tại một cơ quan Trung ương đã lắp biển xanh…

4 giờ ago

Viên chức Hamas: Không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Một viên chức cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas, Osama Hamdan, cho…

6 giờ ago

Cách thức Đảng Dân chủ chọn người thay thế ông Biden làm đề cử viên tổng thống 2024

Sau cuộc tranh biện hôm 27/6, một số thành viên Đảng Dân chủ đã công…

7 giờ ago