Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” hôm 25/6. Nhiều người được phỏng vấn, bao gồm cả những người đến từ Úc, Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục, đều hoan nghênh việc thông qua dự luật ban đầu, và tin rằng ít nhất sẽ có 5 ý nghĩa nếu nó trở thành luật. Các học giả gọi đây là “công lý tới muộn”.

Scott Perry
Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công được Dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Scott Perry đề xuất. (Ảnh: Ngày 2/5/2019, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Scott Perry đã phát biểu tại hội thảo về cuộc chiến không giới hạn của ĐCSTQ ở Washington DC – Lâm Lạc Dữ  /The Epoch Times)

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” (H.R.4132).

Dự luật yêu cầu Hoa Kỳ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác do nhà nước Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) hậu thuẫn, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và một loạt án phạt kinh tế và án tù.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên các giá trị “Chân, Thiện và Nhẫn”, nhưng ở Trung Quốc nó đã trở thành mục tiêu đàn áp tàn nhẫn của chế độ ĐCSTQ. Trong 25 năm qua, 70 triệu đến 100 triệu học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với án tù dài hạn, lao động khổ sai, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Tiếp theo “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” sẽ được đệ trình lên Thượng viện Hoa Kỳ để thảo luận. Sau khi được thông qua, nó sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ ký và trở thành luật.

Phát biểu tại Hạ viện, ông Perry cho rằng bản thân việc phải thảo luận về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống vào năm 2024 đã là điều rất khủng khiếp.

Ông nói, cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một hình thức giết người hàng loạt, xảy ra vào những năm 1930, vào thời Josef Mengele, nhưng hiện nó vẫn đang diễn ra. Ở Trung Quốc, nếu có tiền bệnh nhân không cần phải đợi để có được nội tạng, vì chúng luôn có sẵn.

Bất kỳ ai trong danh sách trừng phạt sẽ không thể vào Hoa Kỳ hoặc tham gia vào các giao dịch ở Hoa Kỳ và sẽ bị thu hồi thị thực hiện tại. Dự luật cũng quy định mức phạt dân sự lên tới 250.000 USD và hình phạt hình sự lên tới 1 triệu USD và 20 năm tù cho những người vi phạm.

Theo dự luật, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Giám đốc Viện Y tế Quốc gia sẽ được yêu cầu xác định xem liệu cuộc đàn áp Pháp Luân Công có cấu thành một “tội bạo hành” theo Đạo luật năm 2018 “Chiến dịch Phòng chống Diệt chủng và bạo hành của Elie Wiesel” hay không, đồng thời tìm hiểu xem nguồn tài trợ của Hoa Kỳ có hỗ trợ việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc hay không.

Dự luật có nội dung rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô lớn, có hệ thống và được nhà nước hậu thuẫn của lãnh đạo ĐCSTQ, đã vi phạm rõ ràng các quyền con người cơ bản của các học viên Pháp Luân Công, và có thể cấu thành tội diệt chủng.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ có 5 ý nghĩa

Ngày 26/6, Tiến sĩ Lucy Zhao, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, nói với Epoch Times rằng cuối cùng nếu dự luật này được thông qua, nó sẽ là một cột mốc lịch sử và có ít nhất 5 ý nghĩa:

Thứ nhất, điều này đồng nghĩa với việc các chính phủ phương Tây đã chính thức xác nhận việc bảo vệ Pháp Luân Công, và quyết tâm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Thứ hai, đạo luật này đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ và hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Thứ ba, đây sẽ là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho những người tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, khiến họ không tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công.

Thứ tư, đạo luật này sẽ là lời cảnh tỉnh cho người dân Trung Quốc và giúp họ nhận thức lại về Pháp Luân Công.

Thứ năm, đạo luật này của Hoa Kỳ cũng sẽ thúc đẩy các nước phương Tây khác theo dõi và bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, đồng thời cùng chấm dứt cuộc đàn áp nhân quyền đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là các tội ác tàn bạo như thu hoạch nội tạng từ người còn sống.

id14272095 20240617 110720 600x450 1
Ngày 17/6/2024, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp Thủ tướng Úc Albanese. Một số nhóm ở Úc đã tập trung bên ngoài Quốc hội Úc để phản đối cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ. Trong ảnh là Tiến sĩ Lucy Zhao, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc. (Ảnh: Luo Ya /  Epoch Times)

Tiến sĩ Lucy Zhao nói: “Cả thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, sẽ không dung thứ cho những tội ác tàn bạo như thu hoạch nội tạng từ người còn sống. Tất cả thủ phạm liên quan đến thu hoạch nội tạng và cuộc đàn áp Pháp Luân Công chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng phạt.”