Các binh lính vũ trang hạng nặng trên những chiếc xe thiếp giáp tải quân đã rút khỏi quảng trường Plaza Murillo, thủ đô La Paz của Bolivia. Tổng thống Luis Arce đã lên án hành động của quân đội và gọi đây là một cuộc đảo chính chống chính phủ.

dao chinh quan su tai Bolivia
Binh lính vũ trang được triển khai bên ngoài dinh tổng thống tại Quảng trường Plaza Murillo, Thủ đô La Paz, Bolivia vào ngày 26 tháng 6 năm 2024. Tổng thống Bolivia Luis Arce đã lên án việc tập hợp bất thường binh lính và xe thiết giáp bên ngoài các tòa nhà chính phủ tại thủ đô La Paz là nỗ lực đảo chính quân sự. (Nguồn ảnh: AIZAR RALDES/AFP via Getty Images)

Một nhóm binh lính do chỉ huy Quân đội, Đại tướng Juan Jose Zuniga chỉ huy hôm thứ Tư (26/6) đã chiếm giữ quảng trưởng Plaza Murillo và lao vào dinh tổng thống.

Các video đăng trên mạng xã hội quay từ quảng trường Plaza Murillo, thủ đô La Paz cho thấy nhiều toán binh lính có vũ trang mặc quân phục đứng bao vây dinh tổng thống và sử dụng một xe thiết giáp để phá cửa. Một số binh lính mang theo khiên chống bạo động có ghi chữ “Cảnh sát Quân đội”.

Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy một xe thiết giáp đâm vào cửa của dinh tổng thống và nhiều binh lính đã lao vào tòa nhà này.

Hôm nay đất nước đang phải đối mặt với một cuộc đảo chính”, nhân chứng nói với Reuters từ dinh tổng thống với binh lính vũ trang ở bên ngoài.

Người dân Bolivia được triệu tập hôm nay. Chúng ta cần người dân Bolivia ủng hộ dân chủ tập hợp và huy động chống lại cuộc đảo chính này”, nhân chứng nói thêm.

Ít giờ sau đó, một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy binh lính rút khỏi quảng trường và cảnh sát đã kiểm soát được tình hình.

Tổng thống Luis Arce đã chỉ trích “việc huy động bất thường một số đơn vị của Quân đội Bolivia” và đã sa thải Tướng Zuniga, thay thế ông ta bằng Tướng Jose Wilson Sanchez.

Ông Jose Wilson Sanchez sau khi nhậm chức chỉ huy Quân đội đã lập tức ra lệnh cho các binh lính rời khỏi quảng trường Plaza Murillo.

Ông Sanchez nói trong bài phát biểu đầu tiên trong tư cách chỉ huy Quân đội: “Tất cả các cá nhân đã được huy động xuống phố phải quay lại doanh trại”.

Tổng thống Arce sau đó đã xuất hiện trên ban công của dinh tổng thống, gửi lời cảm ơn những người ủng hộ.

Không ai có thể tước đoạt nền dân chủ mà chúng ta đã giành được tại hòm phiếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc vì người dân Bolivia”, tổng thống nói với đám đông đang hân hoan.

Ngay sau khi quân đội được triển khai bất thường tới La Paz, những người ủng hộ Tổng thống Arce và đảng Phong trào Xã hội chủ nghĩa (MAS) cầm quyền đã xuống phố, yêu cầu binh lính quay lại doanh trại.

Nhiều chính trị gia và các quan chức trong nước Bolivia và quốc tế đã lên án hành động của quân đội, trong đó có Liên minh châu Âu và đa số các lãnh đạo tại các quốc gia Nam Mỹ.

Mỹ nói rằng họ đang theo dõi sát sao tình hình và kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế.

Theo Reuters, các công tố viên Bolivia hôm thứ Tư (26/6) cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra hình sự đối với Tướng Juan Jose Zuniga và những người khác tham gia vào việc lãnh đạo một cuộc huy động quân sự bất thường mà chính phủ của Tổng thống Arce và các lãnh đạo quốc tế lên án đó là một nỗ lực đảo chính quân sự.

Hải Đăng (T/h)