Đối với những người giàu nhất thế giới, đằng sau sự tăng giảm của cải không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là yếu tố chính trị. Ông Bernard Arnault, người Pháp, gần đây đã tạm thời nhường lại vị trí người giàu nhất thế giới cho ông Musk. Tài sản của người sáng lập NVIDIA Jensen Huang đã tăng vọt. Trong khi đó, những người giàu nhất Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều áp lực.

CEO Tesla Elon Musk
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đến dự buổi ra mắt bộ phim ‘Lola’ tại rạp Bruin, ở Los Angeles, vào ngày 3 tháng 2 năm 2024. (Ảnh: LISA O’CONNOR/AFP, Getty Images)

Theo “Danh sách người giàu toàn cầu năm 2024” do tạp chí Forbes của Mỹ công bố vào đầu tháng Tư, người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ là ông Bernard Arnault, chủ sở hữu tập đoàn hàng xa xỉ khổng lồ LVMH của Pháp. Ông đã hai năm liên tiếp đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới. Sự giàu có của ông chủ yếu đến từ tài sản thừa kế của gia đình. Tập đoàn này kiểm soát 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, bao gồm Louis Vuitton và Sephora.

Tuy nhiên, theo dự đoán từ hãng tư vấn toàn cầu Bain & Company, thị trường hàng xa xỉ toàn cầu sẽ yếu nhất kể từ đỉnh dịch. Báo cáo được Bain & Company công bố ngày 18/6 cho thấy, các thương hiệu cá nhân cao cấp đang khủng hoảng do áp lực kinh tế vĩ mô. Sự suy giảm nhu cầu thể hiện rõ nhất ở Trung Quốc, nơi sự bất ổn kinh tế đã đè nặng lên người mua sắm thuộc tầng lớp trung lưu và khiến những người có đủ khả năng chi trả phải thận trọng khi khoe giàu.

Đồng thời, Tổng thống Pháp Macron hôm 9/6 tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội và đẩy cuộc bầu cử dự kiến ​​ban đầu vào năm 2027 đến cuối tháng này. Quyết định bất ngờ này đã gây sốc cho nước Pháp từ chính trường đến người dân. Tương lai đầy hồi hộp, thị trường chứng khoán bị bán tháo mạnh mẽ. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Arnold hiện chỉ ở mức 200,4 tỷ USD, tụt từ vị trí người giàu nhất xuống vị trí thứ ba.

Người vui nhất nhất cùng lúc chắc chắn là ông Elon Musk. Ngày 14/6, sau khi các cổ đông của Tesla bỏ phiếu thông qua phương án trả thưởng cho CEO, ông Musk đã nhảy múa và cảm ơn các cổ đông: “Ôi Chúa ơi, tôi yêu các bạn nhiều lắm!”

Các cổ đông của Tesla cho biết trong một tài liệu quản lý giám sát ngày hôm đó rằng đề xuất trao giải thưởng quyền chọn cổ phiếu trị giá lên tới 55,8 tỷ USD đã được thông qua với khoảng 72% số phiếu ủng hộ.

Ông Musk vẫn chưa chắc chắn mình sẽ nhận được khoản thù lao mới này, bởi vì thẩm phán Delaware đã ra phán quyết vào tháng Một rằng gói bồi thường không hợp lệ, nhưng các cổ đông của Tesla đã phê duyệt lại gói này, tạo cơ hội cho các luật sư của Tesla phản đối các phán quyết. Cùng lúc đó, giá cổ phiếu Tesla tăng cao khiến Musk giành lại danh hiệu người giàu nhất thế giới với tài sản 210,1 tỷ USD.

Ngoài việc sản xuất ô tô điện bán chạy nhất thế giới, ông Musk còn điều hành 5 công ty khác: SpaceX – nhà cung cấp tên lửa và vệ tinh tư nhân lớn nhất; X – nền tảng xã hội trước đây gọi là Twitter; công ty đào hầm Boring Co.; công ty khởi nghiệp máy tính não Neuralink; và công ty trí tuệ nhân tạo xAI. Vòng tài trợ mới đã định giá xAI ở mức hơn 24 tỷ USD, làm tăng đáng kể khối tài sản của ông Musk.

Hiện đứng thứ hai về mức độ giàu có là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos với khối tài sản 206,6 tỷ USD. Cổ phiếu của Amazon cũng gần đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ tăng mạnh. Doanh thu chính của Amazon đến từ thương mại điện tử, nhưng nền tảng điện toán đám mây của hãng này hiện đã trở thành một trong những nhà cung cấp điện toán đám mây lớn nhất thế giới và doanh thu tương ứng tăng trưởng nhanh chóng.

Giá trị tài sản ròng của ông Jensen Huang đã tăng mạnh sau 5 năm

Trong những năm gần đây, người có tài sản tăng vọt nhanh nhất không ai khác chính là ông Hoàng Nhân Huân (Jensen Huang), người sáng lập kiêm CEO của NVIDIA.

Theo báo cáo, ông Jensen Huang xếp thứ 546 trong danh sách người giàu toàn cầu năm 2019. Tuy nhiên, đến cuối năm ngoái, giá trị tài sản ròng của ông đã tăng lên 21 tỷ USD, tăng lên vị trí thứ 76. Theo báo cáo mới nhất của Forbes, tính đến chiều 18/6, tài sản ròng của ông đã lên tới xấp xỉ 119 tỷ USD, đứng thứ 11 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trong 5 năm qua, giá cổ phiếu của NVIDIA đã tăng gần 28 lần, tăng tới 1.100% kể từ khi chạm mức thấp vào tháng 10/2022. Vào ngày 18/6, giá cổ phiếu của NVIDIA đã tăng 3,5%, đóng cửa ở mức 135,58 USD và giá trị thị trường của công ty này đã tăng lên 3,335 nghìn tỷ USD. Giá trị này đã vượt qua Microsoft và Apple, đưa NVIDIA trở thành công ty có giá trị nhất thế giới.

Chip của NVIDIA là lực lượng chính tuyệt đối trong sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Jason Ma, một chuyên gia kỳ cựu về trí tuệ nhân tạo ở Mỹ, trước đây đã nói với tờ Epoch Times rằng trí tuệ nhân tạo có yêu cầu tính toán rất cao và khoảng 80% sức mạnh tính toán này do NVIDIA chiếm giữ.

Khi các hãng công nghệ lớn đổ xô phát triển trí tuệ nhân tạo đã kéo theo cơn sốt mua chip, đẩy doanh thu của NVIDIA lên mức cao chưa từng thấy. Đồng thời, nhu cầu của nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo đã đẩy nhiều cổ phiếu công nghệ lên mức cao kỷ lục.

Người giàu Trung Quốc chịu áp lực lớn

Trong danh sách này của Forbes năm nay, số người giàu ở Trung Quốc Đại Lục đã giảm năm thứ ba liên tiếp, hiện có 406 người, đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Người giàu nhất Trung Quốc năm nay vẫn là ông Chung Thiểm Thiểm (Zhong Suisui), vua nước đóng chai và là người sáng lập Nongfu Spring. Người đứng thứ hai là ông Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), người sáng lập ByteDance công ty mẹ của TikTok. Người đứng thứ ba là ông Hoàng Tranh (Huang Zheng), người sáng lập Pinduoduo, công ty mẹ của thương mại điện tử xuyên biên giới Temu.

Sản phẩm chính của người giàu nhất Trung Quốc là hàng tiêu dùng hàng ngày, khá khác biệt so với các nước khác. Hơn nữa, ông Chung Thiểm Thiểm hiếm khi gặp phải bạo lực mạng ở Trung Quốc trong năm nay.

Người sáng lập Wahaha, đối thủ của Nongfu Spring, đã qua đời vào cuối tháng Hai, ông Chung Thiểm Thiểm đã đăng một bài hồi ức, sau đó một số lượng lớn các bài báo và video nhục mạ Nongfu Spring và ông Chung Thiểm Thiểm đã xuất hiện trên mạng. Nongfu Spring gần như bị chỉ trích là kẻ thù chung của một thương hiệu quốc gia. Doanh số bán hàng sau đó giảm mạnh và giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Vào ngày 13/3, ông Chung Thiểm Thiểm tuyên bố rằng ông đã bị bạo lực trên mạng một cách không thể giải thích được, dẫn đến cái chết của mẹ ông. Rõ ràng có bàn tay đen đằng sau toàn bộ vụ việc và người ta nghi ngờ rằng ông bị các doanh nghiệp nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trấn áp.

Ông Trương Nhất Minh, người xếp thứ hai, cũng gặp khó khăn. Vào cuối tháng Tư, Tổng thống Mỹ Biden đã ký dự luật thoái vốn TikTok thành luật, yêu cầu ByteDance thoái vốn tài sản của TikTok tại Mỹ  trước ngày 19/1/2025, nếu không ứng dụng được 170 triệu người Mỹ sử dụng sẽ bị cấm.

Nhưng ByteDance cho biết việc thoái vốn là “không thể từ góc độ kỹ thuật, thương mại và pháp lý”. ByteDance chỉ có thể hy vọng rằng tòa án sẽ ra lệnh cấm luật này, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không lạc quan.

Thương mại điện tử xuyên biên giới Temu vẫn đang dựa vào việc chi tiền vào quảng cáo và tiếp thị giá rẻ để chiếm lĩnh thị trường. Hành vi tiếp thị rầm rộ của nó đã thu hút sự chú ý ở Mỹ, Liên minh Châu Âu và Đông Nam Á. Vào ngày 31/5, Liên minh Châu Âu đã liệt kê Temu là một “nền tảng trực tuyến rất lớn” theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số và đang phải đối mặt với mức độ giám sát kỹ thuật số cao nhất. Vì vậy, ông Hoàng Tranh cũng phải chịu áp lực rất lớn.

Hiện tại, ĐCSTQ đang thiếu tiền trầm trọng và đang tiến hành truy thu thuế từ 30 năm trước, do đó tất cả những người giàu nhất Trung Quốc e là sẽ không thoát khỏi thảm họa. Theo “Báo cáo nhập cư của người giàu có tư nhân Henley” mới nhất do công ty tư vấn nhập cư quốc tế Henley & Partners công bố, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ mất 15.200 triệu phú trong năm nay, đứng đầu thế giới về số lượng triệu phú bị mất.