Trợ lý Ngoại trưởng Mỹngày 22/6 khẳng định với báo giới tại họp báo ở Hà Nội rằng lòng tin trong quan hệ Việt Nam và Mỹ cao nhất từ trước tới nay.

Daniel Kritenbrink at the American Center in Ho Chi Minh City Vietnam
Ông Daniel Kritenbrink trò chuyện với báo giới tại Trung tâm Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 22/6/2020. Thời điểm này ông đang là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. (Ảnh: Mtsown, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Vị cựu Đại sứ Mỹ ở Việt Nam tới Hà Nội vào ngày 21/6 ngay sau chuyến thăm từ ngày 19 – 20/6 của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hà Nội.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ cho biết: “Không quốc gia nào nên tạo cho Putin một diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta và mặt khác cho phép ông ta bình thường hóa hành vi tàn bạo của mình”.

Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái đã nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất là Đối tác chiến lược toàn diện, mức mà Hà Nội đã thiết lập với Nga từ năm 2012 và tiếp tục được khẳng định trong chuyến thăm của ông Putin vừa qua.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Kritenbrink cũng bày tỏ quan ngại về chuyến thăm của ông Putin và nói rõ với giới chức Việt Nam rằng nguyên nhân chính của chuyến thăm của ông lần này là quan hệ đối tác Mỹ – Việt. Ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

“Chỉ Việt Nam có thể quyết định cách tốt nhất để bảo vệ chủ quyền và thăng tiến các lợi ích của mình”, ông Kritenbrink phát biểu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Kim ngạch thương mại Mỹ – Việt Nam đã đạt 111 tỷ đô la vào năm 2023, cao hơn nhiều lần con số 3,6 tỷ đô la giữa Nga và Việt Nam.

Quan hệ giữa Hà Nội và Moscow có tầm quan trọng không chỉ vì mối quan hệ truyền thống trước đây mà còn bởi Nga hiện vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Hà Nội và các công ty Nga đang có các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam – nơi Trung Quốc nhiều tháng qua liên tục có các hành động gây rối.

Ông Kritenbrink nói rằng các hành động gây hấn ngày một gia tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đã gây nên mối lo ngại lớn cho khu vực và thế giới.

Khánh Vy