Các đợt nắng nóng cực đoan đang thiêu đốt các thành phố trên bốn lục địa khi Bắc Bán Cầu bắt đầu bước vào mùa hè. Hàng trăm người đã chết và hàng triệu người cảm thấy khó chịu với thời tiết oi bức.

Theo Reuters, nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày gần đây đã gây ra cái chết của hàng trăm người, nếu không muốn nói là hàng nghìn người, trên khắp châu Á và châu Âu.

Tại Ả Rập Saudi, gần hai triệu tín đồ Hồi giáo hành hương đang kết thúc hành trình về đất thánh tại Nhà thờ Hồi giáo Lớn ở Mecca trong tuần này. Nhưng hàng trăm người trong số đó đã không thể đến đích vì bị mất mạng trên đường hành hương giữa cái nóng gay gắt trên 51 độ C, Reuters dẫn tin từ các báo cáo của các nhà chức trách nước ngoài.

Các nguồn tin từ giới chức an ninh và y tế Ai Cập nói với Reuters hôm thứ Năm (20/6) rằng ít nhất 530 người Ai Cập đã chết khi tham gia hành hương về thánh địa Mecca, tăng lên từ con số 307 người chết được báo cáo hôm thứ Tư (19/6). Khoảng 40 người khác vẫn đang mất tích.

Các quốc gia quanh khu vực Địa Trung Hải cũng đã đang phải hứng chịu một tuần nắng nóng gay gắt nữa, gây ra các đám cháy rừng từ Bồ Đào Nha tới Hy Lạp và dọc bờ biển phía bắc của châu Phi ở Algeria, theo Cơ quan Quan sát Trái đất thuộc Cục Đại Dương và Khí Quyển Quốc gia Hoa Kỳ.

Tại Serbia, các nhà khí tượng học dự báo nhiệt độ tuần này sẽ dao động quanh 40 độ C khi gió từ Bắc Phi phả hơi nóng qua khu vực Balkan. Giới chức y tế đã tuyên bố cảnh báo thời tiết cực đoan và khuyến cáo người dân không nên ở ngoài trời. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Belgrade cho biết các bác sĩ của họ đã can thiệp 109 lần để điều trị cho nhiều người bị tim mạch và các bệnh rối loạn sức khỏe mãn tính.

Tại Montenegro, giới chức y tế cũng đã cảnh báo người dân hãy ở trong bóng râm cho đến chiều muộn và hàng nghìn khách du lịch đã tìm đến các bãi biển dọc bờ biển Adriatic để nghỉ mát.

Châu Âu năm nay đã đang phải chứng kiến nhiều khách du lịch bị chết và mất tích trong thời tiết nắng nóng nguy hiểm. Cảnh sát cho biết một người Mỹ 55 tuổi đã bị phát hiện qua đời tại đảo Mathraki của Hy Lạp hôm thứ Hai (17/6). Đây là trường hợp khách du lịch thứ ba bị phát hiện chết trong vòng một tuần.

Tại Mỹ, một dải miền đông cũng đang phải hứng chịu hiện tượng thời tiết cực đoan ngày thứ tư liên tiếp. Các nhà khí tượng học gọi đây là hiện tượng vòm nóng xảy ra khi áp lực cao, mạnh giữ khí nóng trong một khu vực và ngăn không cho khí mát vào, từ đó khiến cho nhiệt độ trên mặt đất duy trì ở mức cao.

Thành phố New York đã phải mở các trung tâm làm mát khẩn cấp trong các thư viện, các trung tâm dưỡng lão và các cơ sở khác. Mặc dù các trường học tại New York vẫn hoạt động bình thường, nhưng một số quận quanh khu vực ngoại ô đã đưa học sinh về nhà sớm để tránh nóng.

Giới chức khí tượng cũng trong hôm thứ Năm (20/6) đã phát đi cảnh báo nóng quá mức ở một số khu vực ở tiểu bang Arizona, trong đó có Phoenix, với nhiệt độ dự báo có thể lên tới 45,5 độ C.

Tại tiểu bang New Mexico liền kề, hai đám cháy rừng lan nhanh bị bắt lửa do nắng gắt đã khiến hai người thiệt mạng, thiêu rụi hơn 23.000 mẫu rừng và phá hủy khoảng 500 ngôi nhà, theo giới chức địa phương. Mưa lớn đã có thể giúp dập lửa, nhưng sấm sét hôm thứ Năm (20/6) cũng gây ra lũ quét và làm khó cho nỗ lực cứu hỏa.

Tính tổng thể, gần 100 triệu người Mỹ đã chịu ảnh hưởng của nắng nóng hôm thứ Năm (20/6), theo Hệ thống Thông tin Y tế Liên quan đến Nắng nóng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

Cơ quan khí thượng quốc gia cho biết nhiệt độ cao sẽ bắt đầu giảm tại tiểu bang New England vào thứ Sáu (21/6), nhưng tại New York và các tiểu bang Trung – Đại Tây Dương vẫn sẽ tiếp tục phải hứng chịu nhiệt độ cao gần mức kỷ lục trong cuối tuần này.

Tại New Delhi, Ấn Độ hôm thứ Tư (19/6), giới chức địa phương đã ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất vào ban đêm trong ít nhất 55 năm qua, với mức nhiệt 35,2 độ C vào lúc 1 giờ sáng.

New Delhi đã đang phải trải qua 38 ngày nắng nóng liên tiếp với mức nhiệt cao nhất là 40 độ C và hơn kể từ 14/5, theo số liệu của cơ quan khí tượng Ấn Độ.

Một quan chức tại Bộ Y tế Ấn Độ hôm thứ Tư (19/6) nói rằng đã có hơn 40.000 người bị say nắng và ít nhất 110 người được xác nhận qua đời từ 1/3 đến 18/6, thời điểm mà vùng tây bắc và miền đông Ấn Độ gặp phải hai đợt nắng nóng kỷ lục.

Hải Đăng