“Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sẽ được thực thi vào ngày 1/5, đã khiến nhiều người lo lắng rằng số trường hợp thanh thiếu niên mất tích trên cả nước sẽ tăng vọt. Để ngăn chặn việc hiến tạng len vào trường học, họ đang có kế hoạch khởi xướng sáng kiến ​​“xóa bỏ hợp pháp hóa việc cấy ghép nội tạng” để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em bình thường.

id14177076 Unknown1 600x400 1
“Biao Qiang Rui Ping” nhắc nhở học sinh và phụ huynh từ chối khám sức khỏe tại trường, từ chối hiến máu, từ chối hiến nội tạng, từ chối xét nghiệm di truyền và cảnh giác với những trò lừa đảo chết não. (Ảnh chụp màn hình)

Tuyên truyền hiến tạng len vào trường học, mục đích bị nghi ngờ 

Kể từ khi ban hành “Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người”, một số trường học đã bắt đầu tiến hành “Tuyên bố tình nguyện đăng ký với Hội chữ thập đỏ” cho phép học sinh tiểu học vị thành niên học tuyên bố hiến tạng.

id14177074 processed 5ede02bf acab 432d bc57 6233669b6899 9zOqfurT 600x462 1
Tuyên truyền hiến tạng len lỏi vào trường học khiến người dân Trung Quốc Đại Lục lo lắng, họ khởi xướng “bãi bỏ việc hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng”. (Ảnh chụp màn hình mạng)

Về vấn đề này, bình luận viên trực tuyến “Biao Qiang Rui Ping” lo lắng và bày tỏ: “Sau khi ‘sửa đổi quy định về hiến và ghép tạng người’ được thông qua, số lượng thanh thiếu niên mất tích trên cả nước đã tăng mạnh. Nếu việc ghép tạng người chính thức được hợp pháp hóa vào ngày ngày 1/5 năm nay, thì số người mất tích liệu sẽ lại tăng mạnh nữa hay không?”

Ông nói: “Mục đích của việc xét nghiệm máu do trường tổ chức là gì? Nó được sử dụng trong cơ sở dữ liệu cấy ghép nội tạng để kiểm tra máu phù hợp với việc cấy ghép nội tạng? Nếu không, tại sao lại có nhiều học sinh mất tích bí ẩn sau khi kiểm tra máu?”

Ông nghi ngờ, tại sao việc tuyên truyền hiến tạng lại len lỏi vào trường học? Tại sao nhiều người đột ngột chết vì tổn thương não trong tai nạn ô tô ngay sau khi ký thỏa thuận hiến tạng? Chết não có phải là cái cớ để giết người hợp pháp bằng cách thu hoạch nội tạng?

Hồ Hâm Vũ, một học sinh trung học ở huyện Diên, tỉnh Giang Tây, người đã biến mất vào năm trước, sau đó được người trong chính quyền xác nhận đã bị thu hoạch nội tạng sống. Mười tháng sau khi cậu bé Thiểm Tây là Tạ Xương Dương (Xie Changyang) mất tích, thi thể của cậu đã được tìm thấy nhưng đầu, cổ, tay chân và cả hai quả thận đều bị mất. Mới đây, sau khi một sinh viên trường Cao đẳng Tùng Điền ở Quảng Châu bị ngất ở trường, nhà trường đã nhanh chóng hỏa táng anh thay vì đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, bố mẹ anh cũng không có thời gian để gặp con. Những hiện tượng này không thể không thu hút sự chú ý của phụ huynh.

Kể từ khi các nhóm cấy ghép nội tạng bước vào các trường trung học lớn tại Trung Quốc, một số lượng lớn thanh thiếu niên đã biến mất và một số lượng lớn người hiến tạng “chết não” cũng xuất hiện. Các cuộc kiểm tra thể chất toàn dân đang được thực hiện, những người trẻ tuổi đang bị ĐCSTQ sử dụng làm mỏ khai thác con người và nội tạng của họ bị thu hoạch theo yêu cầu.

Theo blogger “Xinghuo Liaoyuan“, một video được tung ra đã báo cáo danh sách một số trẻ em mất tích vào tháng 12/2023, bao gồm: bé trai 12 tuổi Ngô Kiệt Hào (Jiehao) đến từ Đông Quản, bé trai 13 tuổi Vương Vũ Hàm (Wang Yuhan) đến từ Tô Châu, bé trai 17 tuổi VƯơng Bảo Hồng (Wang Baohong) đến từ Cám Châu, bé trai 16 tuổi Chương Minh Cẩm (Zhang Mingjin) đến từ thành phố Tây Ninh, bé gái 15 tuổi Lâm Vĩnh Linh (Lin Yongling) đến từ thành phố Quảng Đông, bé gái 17 tuổi Âu Tĩnh Liên (Ou Jinglian) đến từ thành phố Quế Lâm, bé trai 11 tuổi Tống Vũ Hàng (Song Yuhang) ở thành phố Tứ Bình, bé trai 14 tuổi Vương Nhất Băng (Wang Yibing) đến từ thành phố Tín Dương, bé trai 10 tuổi Trương Chấp Nghiệp (Zhang Zhiye) ở thành phố Thương Khâu, bé trai 5 tuổi Trương Đức Bang (Zhang Debang) ở thành phố Hoàng Cương.

Nhìn thấy danh sách những người mất tích này thật khiến người ta đau lòng. Giám đốc chi nhánh Tứ Xuyên của “Nhân dân Nhật báo” Lâm Trị Ba (Lin Zhibo) đăng bài nói rằng: “Có một vấn đề khiến tôi bận tâm. Ở vùng đất đầy ‘Thiên nhãn’ và ‘Chương trình tuyết sáng’ (chỉ các camera giám sát), nhưng nhiều đứa trẻ mất tích không thể được tìm thấy. Các bạn nói có lạ hay không. Tôi tin chắc rằng có một băng nhóm tội phạm cấy ghép nội tạng bất hợp pháp khổng lồ đang liên tục phạm tội.”

 “Quy định ghép tạng người” đã dẫn đến sự mất tích của nhiều trẻ em

id14177075 Unknown 450x300 1
“Biao Qiang Rui Ping” nhắc nhở học sinh và phụ huynh từ chối khám sức khỏe tại trường, từ chối hiến máu, từ chối hiến nội tạng, từ chối xét nghiệm di truyền và cảnh giác với những trò lừa đảo chết não. (Ảnh chụp màn hình)

“Biao Qiang Rui Ping” cho biết: “Gần đây, trước tình trạng hỗn loạn do hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng gây ra, luật sư Trâu Lệ Huệ (Zou Lihui) ở Phúc Kiến đã đề nghị bãi bỏ việc hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng và dự định tìm nhà tài trợ phù hợp để chỉ đạo thực hiện ‘Thư Khởi xướng ​​của vạn người dân nhằm xóa bỏ hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng’, động thái này có giá trị to lớn và chúng tôi chờ đợi nó sớm được thực hiện.”

Bài viết trên Weibo của luật sư Trâu Lệ Huệ, người đưa ra đề xuất này, có tiêu đề “Bộ luật Dân sự nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán nội tạng con người”, đã bị chặn.

Ông Lin, một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc ở Phúc Kiến, nói với phóng viên Epoch Times rằng: “Nếu học sinh ở trường được yêu cầu ký vào đơn tự nguyện hiến tạng, chẳng phải điều này sẽ gây ra ẩn họa lớn hơn cho xã hội sao? Tôi ủng hộ việc bãi bỏ việc hợp pháp hóa việc ghép tạng.”

Ông nói: “Chỉ cần luật về ghép tạng, toàn bộ quy trình, nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc của nội tạng hoàn toàn công khai, minh bạch thì sẽ không có vấn đề gì. Việc hợp pháp hóa việc ghép tạng là thực hiện một cách bừa bãi trong tình huống pháp luật liên quan chưa kiện toàn. Nếu không có dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí toàn dân, mục tiêu của việc cấy ghép nội tạng là nhắm vào ai? Không phải là nhắm vào những người có tiền, những người giàu có và quyền lực.”

Ông Ngô Quốc Phát (Wu Guofa), một câu bút của “Tiếng nói Công lý” trực tuyến, cũng đề nghị thu hồi “Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người” và các văn bản liên quan khác, cấm hoàn toàn việc cấy ghép nội tạng người và phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm chống lại các hoạt động tội phạm buôn bán nội tạng người.

Trong bài viết “Luật quốc gia hợp pháp hóa việc cấy ghép nội tạng người và hậu quả của nó”, ông viết: Điều 10 của “Quy định về cấy ghép nội tạng người” năm 2007: Người nhận nội tạng sống chỉ được giới hạn trong vợ hoặc chồng, họ hàng trực hệ hoặc trong phạm vi ba thế hệ của người sống, hoặc có bằng chứng chứng minh có quan hệ thân tình với người hiến tạng còn sống do được hỗ trợ, v.v.

Ông chỉ ra rằng “những người có quan hệ gia đình do được giúp đỡ, v.v.” ám chỉ những người thân không có quan hệ huyết thống. Điều này mở ra một khoảng cách lớn. Bất cứ ai cũng có thể lọt vào nhóm “có quan hệ thân tình nhờ giúp đỡ” thông qua khoảng trống này và trở thành người nhận nội tạng sống.

Các phần tử phạm tội và các đoàn thể tà ác tham gia buôn bán nội tạng người, đang thu hoạch nội tạng người và hoạt động tội ác buôn bán nội tạng trong bối cảnh “hợp pháp hóa việc cấy ghép nội tạng”.

Ông nói: “‘Quy định về cấy ghép nội tạng người năm 2007’ đã dẫn đến sự mất tích của nhiều trẻ em ở Trung Quốc mỗi năm, có lẽ lên tới hơn một triệu. Hầu hết những đứa trẻ mất tích đó đã chết sau khi nội tạng của chúng bị các băng nhóm tội phạm thu hoạch. Kết quả là Trung Quốc đã trở thành cường quốc thế giới về hiến và ghép tạng người. Nội tạng người của Trung Quốc không chỉ được sử dụng để cấy ghép trong nước mà còn được các băng nhóm tội phạm xuất khẩu trái phép ra nước ngoài.”

“Biao Qiang Rui Ping” nhắc nhở học sinh và phụ huynh từ chối khám sức khỏe tại trường, từ chối hiến máu, từ chối hiến nội tạng, từ chối xét nghiệm di truyền và cảnh giác với những trò lừa đảo chết não.