Trung Quốc

Tội ác lớn nhất của ĐCSTQ hiện nay là gì?

Theo nhà bình luận thời sự Vương Hữu Quần, thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công, một môn công pháp Phật gia tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, là tội ác lớn nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra cho người dân Trung Quốc trong 100 năm qua.

Ngày 10/4/2024, người dẫn chương trình trò chuyện bang Delaware, ông Rick Jensen, đã tổ chức một cuộc thảo luận có tựa đề “Diệt chủng y tế: Cuộc tàn sát tiềm ẩn của ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc” tại trường Đại học Goldey-Beacom College (GBC) bang Delaware, Hoa Kỳ. (Ảnh: Kathy Li/Epoch Times)

Tối ngày 10/4, bộ phim tài liệu “Diệt chủng y tế: Cuộc tàn sát ngầm của ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc” được trình chiếu tại Đại học Goldey-Beacom College (GBC) bang Delaware, Hoa Kỳ.

Người dẫn chương trình trò chuyện bang Delaware, ông Rick Jensen, đã chủ trì buổi chiếu phim, điều hành cuộc thảo luận sau đó, và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong video, Giáo sư Jacob Lavee, chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Israel, cho biết trước khi tin hoặc quyết định có nên tin hay không, bạn nên tìm hiểu sự thật. Sự thật có ở đó, sách đã xuất bản ở đó, và kết quả nghiên cứu cũng ở đó, hãy đọc nó. Một khi đã đọc, ông chắc chắn độc giả sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào điều đó.

Bộ phim nói về nhiều sự thật trong hoạt động cấy ghép nội tạng quy mô lớn của ĐCSTQ. Dưới đây là một số sự thật được chọn lọc:

  1. Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng tác giả cuốn “Thu hoạch đẫm máu” (Red Harvest) và “Slaughter” (Đại thảm sát), cho biết “8 người đã bị sát hại”.
  1. Trên trang web của “Trung tâm hỗ trợ mạng lưới ghép tạng quốc tế (Trung Quốc)” có bảng giá ghép tạng cho người nước ngoài: Ghép thận 62.000 USD, ghép gan 98.000-130.000 USD, ghép gan-thận 160.000-180.000 USD, ghép thận-tụy 150.000 USD, ghép phổi 150.000-170.000 USD, ghép tim 130.000-160.000 USD, và ghép giác mạc 30.000 USD…
  1. Sau một nghiên cứu chi tiết về hoạt động cấy ghép nội tạng công nghiệp hóa của ĐCSTQ, ông David Kilgour cho biết, hệ thống này đã đi vào hoạt động và vẫn tiếp diễn tới tận ngày nay, với doanh thu hàng năm từ 9 tỷ – 10 tỷ USD. Hoạt động cấy ghép nội tạng công nghiệp hóa này đã lan rộng khắp Trung Quốc. Đây là một kênh kiếm tiền khổng lồ. Một lượng lớn bệnh viện đã dựa vào cấy ghép nội tạng như trụ cột tài chính của họ.
  1. Thời gian chờ ghép thận trung bình năm 2009: 1.191 ngày ở Anh và 1.314 ngày ở Hoa Kỳ. Thời gian chờ đợi ở Trung Quốc về cơ bản được tính bằng tuần. Báo cáo đăng ký ghép gan của Trung Quốc năm 2006 cho thấy, 27% mẫu ghép gan được đăng ký là “ghép gan khẩn cấp”, nghĩa là tìm được người hiến gan trong vòng vài ngày hoặc vài giờ.
  1. “Trung tâm nghiên cứu tâm lý tại chỗ” duy nhất của Trung Quốc do ông Vương Lập Quân, sĩ quan cảnh sát nổi tiếng nhất của ĐCSTQ lãnh đạo, đã giành được “Giải thưởng đóng góp đặc biệt cho đổi mới Quảng Hoa”. Vương Lập Quân đã phát minh ra một phương pháp tiêm thuốc độc gây tử vong mới. Ông thừa nhận đã thực hiện hàng ngàn ca ghép tạng.
  1. ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, ông Hà Hiểu Thuận, thành viên nhóm chuyên gia của Ủy ban Hiến tặng Nội tạng người Trung Quốc, kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Liên kết Số 1 của Đại học Trung Sơn, cho biết số ca ghép gan trên toàn Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần vào năm 2000 so với năm 1999, và tăng gấp 5 lần vào năm 2005. Tỷ lệ này đã tăng 30 lần trong vòng 6 năm. Điều này trùng hợp với thời gian diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
  1. Ngày 22/6/2016, tại Washington, 3 nhà điều tra độc lập quốc tế đã cùng nhau công bố một báo cáo điều tra dài 680 trang có tên “Thu hoạch đẫm máu / Đại thảm sát: Phiên bản cập nhật” (Red Harvest / Slaughter). Ba nhà điều tra độc lập này là cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour, Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas, và nhà báo điều tra độc lập người Mỹ Ethan Gutmann.
    Bắt đầu từ năm 2006, họ đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 10 năm về nạn thu hoạch nội tạng từ người sống của ĐCSTQ. Họ đã nghiên cứu chi tiết một lượng lớn dữ liệu được công bố từ hàng trăm bệnh viện ghép tạng ở Trung Quốc.
    Ba ông kết luận rằng số ca phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc từ khoảng 60.000 – 100.000 ca mỗi năm. Từ năm 2000 đến 2016, con số này có thể lên tới 1,5 triệu người. Nguồn cung cấp nội tạng chính có thể là các học viên Pháp Luân Công.

Hoạt động thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một vụ thảm sát do nhà độc tài Giang Trạch Dân phát động, có sự tham gia của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công – Phòng 610, công an, tòa án, nhà tù, bệnh viện, cảnh sát vũ trang và quân đội.

Trong lịch sử hàng trăm năm lịch sử, bàn tay của ĐCSTQ đã nhuốm đẫm máu người dân Trung Quốc.

Theo các tài liệu được giải mật của Anh, năm 1989, ĐCSTQ đã dàn dựng vụ thảm sát học sinh, sinh viên trong phong trào dân chủ tại Thiên An Môn, và giết chết ít nhất 10.000 người.

Hành vi mổ cướp nội tạng sống quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo công pháp thiền định Phật gia đã vượt quá mọi tội ác giết người tàn bạo trong lịch sử, và được gọi là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”. Đây cũng là hành động tàn bạo đẫm máu nhất kể từ khi Hitler tàn sát người Do Thái vào những năm 1930.

Ông Martin Luther King, nhà lãnh đạo phong trào dân quyền người Mỹ gốc Phi ở Hoa Kỳ, từng nói khi một người chấp nhận cái ác, dù là bị động, thì trách nhiệm của họ cũng không khác gì những người chủ động tham gia. Khi một người chấp nhận tội ác và không tìm kiếm công lý, họ thực sự đã trở thành đồng phạm.

Texas là tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ có dự luật lưỡng đảng (SB 1040) được ký thành luật. Dự luật này nhằm mục đích chống lại hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Dự luật đã được Tòa án bang Texas thông qua vào tháng 5/2023 và được Thống đốc bang Texas Greg Abbott ký vào ngày 18/6/2023.

Theo dự luật, bắt đầu từ ngày 1/9/2023, tại Texas, các nhà cung cấp bảo hiểm y tế tài trợ cho các ca cấy ghép sử dụng nội tạng từ Trung Quốc, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác được biết có tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống, sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Từ xa xưa, việc đàn áp những tín đồ Phật gia luôn được biết đến như một tội ác nghiêm trọng. Theo nghĩa này, việc thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là tội ác lớn nhất mà ĐCSTQ đã gây ra đối với người dân Trung Quốc trong một thế kỷ qua.

Những hành động “thương thiên hại lý” này đã ấn định trước số phận bị diệt vong của ĐCSTQ. Những người dân lương thiện cần sớm tuyên bố rút khỏi khỏi tổ chức tà ác của ĐCSTQ, lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tương sáng.

Ngày 3/3, hơn 1000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở Brooklyn, New York, nhằm lên tiếng ủng hộ 426 triệu người Trung Quốc trên khắp thế giới đã thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ, và gần 4,15 triệu người trên khắp thế giới đã ký vào sáng kiến “Đả đảo ác ma Trung Cộng” (End CCP).

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Nhà khoa học TQ công bố trình tự gen virus COVID bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm

Nhà virus học người Trung Quốc Trương Vĩnh Chấn đã nhiều lần gặp khó khăn…

36 phút ago

Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/5) cho biết ông sẽ cắt đứt…

44 phút ago

Đọc sách cho trẻ em nghe

Trong khi đọc sách cho trẻ nghe ở Nhật, Mỹ, châu Âu rất phổ biến…

53 phút ago

Nguồn gốc tên gọi các địa danh ở Nam bộ (P1)

Vùng đất Nam bộ có rất nhiều địa danh được người Khmer đặt tên, người…

58 phút ago

Người con gái chấp nhận lấy Giản Định Đế vì đại nghĩa chống quân Minh

Được lấy vua và phong làm phi tần là mơ ước của nhiều người, nhưng…

1 giờ ago

Đỉnh: Lễ khí cúng tế, khí cụ nấu ăn thời cổ đại

Thời cổ đại, đỉnh không chỉ là khí cụ chủ yếu dùng để nấu và…

1 giờ ago