Hôm 3/3, hơn 1000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở Brooklyn, New York, nhằm lên tiếng ủng hộ 426 triệu người Trung Quốc trên khắp thế giới đã thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và gần 4,15 triệu người trên khắp thế giới đã ký vào sáng kiến “Đả đảo ác ma Trung Cộng” (End CCP). 

id14194111 LDB3382
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1 nghìn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Bà Dịch Trung Nguyên (Yi Zhongyuan), chủ tịch ban tổ chức “Thoái Trung tâm Phục vụ thoái Đảng”, cho biết bà hy vọng có thể để nhiều người hơn, đặc biệt là đối với những những người nhập cư từ Trung Quốc Đại Lục, hiểu được ý nghĩa và tác động của việc thoái ĐCSTQ (rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) thông qua các phương thức như biểu ngữ, tuần hành, v.v.

Cuộc tuần hành thu hút rất đông người dân đến xem. Một số người từ Trung Quốc Đại Lục vừa đến Mỹ qua con đường vượt biên cũng tự phát thành lập một đội và tuần hành cùng đội, các biểu ngữ họ cầm trên tay có nội dung: Ủng hộ Pháp Luân Công, chấm dứt ĐCSTQ.

Trước khi nghỉ hưu, ông Kust Linde là giám đốc điều hành của một công ty Mỹ. Ông nói, trước khi nghỉ hưu tôi biết rất nhiều về việc ĐCSTQ nô dịch người dân Trung Quốc. Chủ nghĩa cộng sản của ĐCSTQ là coi người dân như nô lệ và bắt họ làm nô lệ cho đến chết. Tuy nhiên, dưới sự lừa dối và kiểm soát bạo lực của ĐCSTQ, rất ít người dám phản kháng. Pháp Luân Công dám phản kháng và nói sự thật ở khắp mọi nơi, điều này thật phi thường, tôi ủng hộ Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông tin rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ thực sự là một tội ác chống lại loài người và toàn thể nhân loại nên ủng hộ Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại.

p3459766a370810132
Ông Kust Linde (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times)

Anh Lâm Vĩ Thành (Lin Wei Cheng) là một người Mỹ gốc Hoa, hiện là chuyên gia CNTT, nói rằng anh đã biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ từ lâu, vì vậy vẫn luôn ủng hộ Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại. “Xem cuộc tuần hành hôm nay khiến tôi càng tin chắc rằng việc ủng hộ Pháp Luân Công và chống lại cuộc bức hại là điều đúng đắn.” Anh chia sẻ thêm rằng cuộc tuần hành rất thú vị và chứa đựng nhiều điều về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ví dụ như múa rồng, múa sư tử, thoạt nhìn thì là một thứ gì đó từ văn hóa Trung Quốc. “Sau khi xem xong, tôi cảm thấy một cảm giác đặc biệt thoải mái.”

p3459762a732584661
Anh Lâm Vĩ Thành, người Mỹ gốc Hoa. (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times)

Robert Armshong và Leslylov Avrnstrong là một cặp đôi mới chuyển đến khu vực này. Họ rất vui khi được xem cuộc tuần này và cả hai đều chia sẻ rằng cuộc tuần hành thật tuyệt vời! Âm nhạc thật hay, rất hấp dẫn.

p3459752a474219510
Robert Armshong và Leslylov Avrnstrong (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times)

Robert Armshong nói rằng Chân, Thiện, Nhẫn thực sự là những giá trị tốt đẹp đối với con người. Thế giới hiện nay đang hỗn loạn như vậy và con người thực sự cần Chân, Thiện, Nhẫn. Việc ĐCSTQ bức hại những người có đức tin là sai trái. Họ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Suki Kaur là bác sĩ của một bệnh viện địa phương, đây là lần đầu tiên cô xem một cuộc tuần hành như vậy, cô cảm thấy nó khác với những cuộc tuần hành mà cô từng xem trước đây, rất khác thường và đẹp mắt.

p3459756a406631652
Cô Suki Kaur, bác sĩ tại bệnh viện địa phương (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times)

Cô nói rằng nhiều loại thiên tai xảy ra thường xuyên trên thế giới và nhiều người bị bệnh, nếu mọi người tin vào Chân Thiện Nhẫn thì nhiều điều xấu sẽ không xảy ra. Thế giới thực sự cần Chân, Thiện, Nhẫn. Cô cho biết khi trở về, cô sẽ chia sẻ trải nghiệm xem lễ tuần hành với bạn bè. “Trong cuộc sống và công việc tương lai, tôi cũng sẽ tự yêu cầu mình trở thành một người tốt theo các tiêu chuẩn Chân, Thiện và Nhẫn“, cô nói.

Một số hình ảnh trong cuộc tuần hành:

id14194112 LDB3841
Vào ngày 3/3/2024, Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194111 LDB3382
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194108 2403031432161973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194137 2403031431411973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194102 2403031432331973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194103 2403031432301973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194091 2403031433211973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194092 2403031433181973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194094 2403031433121973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194135 2403031431441973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194161 2403031431461973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194099 2403031432411973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194086 2403031433351973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
id14194097 2403031433031973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)
p3459709a514105695
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times)
p3459715a173006866
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times)
p3459727a42555420
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times)
p3459731a997450380
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times)
p3459743a719140366
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Zhang Zheng / Vision Times).

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: