Ngày 2/3 năm nay, Katherine Leung, cố vấn chính sách tại Tổ chức Theo dõi Hồng Kông của Canada, đã phát biểu tại cuộc Đối thoại Toàn cầu về Đàn áp Tôn giáo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thủ phạm đàn áp tôn giáo nghiêm trọng nhất thế giới. Những người Trung Quốc trong tất cả các tôn giáo nhận ra bộ mặt thật của đảng này đều tuyên bố thoái ĐCSTQ.

id14194103 2403031432301973
Vào ngày 3/3/2024, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, New York. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Katherine Leung cho rằng ĐCSTQ đang theo đuổi chính sách “Trung Quốc hóa tôn giáo”. Theo đó, các nhóm tôn giáo phải diễn giải lại và tiêu chuẩn hóa các học thuyết, nghi lễ cho phù hợp với hệ tư tưởng của ĐCSTQ, như thay thế chân dung Đức Mẹ Đồng trinh Maria bằng chân dung Tập Cận Bình, và thêm lời của ông Tập vào các bài giảng đạo, thậm chí còn viết lại Kinh thánh và các sách tôn giáo khác.

Cô nói, Nhà thờ Tam tự (TSPM) là một tổ chức Cơ đốc giáo “bị Hán hóa” do ĐCSTQ kiểm soát, Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CPCA) cũng là một tổ chức nhà thờ Công giáo “bị Hán hóa” khác.

Đặc điểm chung của những người này là các mục sư và lãnh đạo nhà thờ do ĐCSTQ bổ nhiệm. Họ trung thành với ĐCSTQ, chứ không phải với Đức Chúa Trời mà họ tin tưởng.

Mọi hoạt động tôn giáo đều bị giám sát chặt chẽ. Hễ phát hiện ra các hoạt động tôn giáo bị mất kiểm soát, ĐCSTQ sẽ ngay lập tức tấn công các nhà thờ, tịch thu tài liệu tôn giáo, phá hủy nhà thờ, bắt giữ các mục sư và tín đồ.

Katherine Leung cũng cho biết, người Hồi giáo ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Tân Cương, phải đối mặt với sự đàn áp nghiêm trọng, bao gồm cả việc sử dụng các “trại cải tạo” để giam giữ hàng loạt, giám sát, cưỡng bức đồng hóa, không cho phép nhịn ăn trong tháng lễ nhịn ăn Ramadan, buộc người Hồi giáo uống rượu, ăn thịt lợn, v.v.

Việc Chính phủ Trung Quốc sử dụng các “trung tâm giáo dục và đào tạo nghỉ dưỡng” này để thực hiện các vụ bắt giữ hàng loạt đã được biết đến rộng rãi.

Cô đặc biệt đề cập đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Để hợp pháp hóa cuộc đàn áp của mình, Chính phủ Trung Quốc sử dụng các công cụ tuyên truyền để bôi nhọ Pháp Luân Công. Các học viên có thể bị bắt giữ tùy tiện, bị ép lao động cưỡng bức, tra tấn và thu hoạch nội tạng. Chỉ riêng năm 2023, hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt vì đức tin của họ.

Ngoài cuộc đàn áp tàn bạo và vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công, ĐCSTQ còn tiến hành một cuộc đàn áp đẫm máu trường kỳ đối với người Tây Tạng.

Kể từ khi thành lập, ĐCSTQ đã thúc đẩy mạnh mẽ chủ nghĩa vô thần, có thái độ thù địch và phòng ngừa đối, đồng thời thực hiện kiểm soát và đàn áp các tôn giáo. Trong những năm gần đây, bất chấp sự quan tâm và áp lực của cộng đồng quốc tế, ĐCSTQ vẫn tiếp tục can thiệp, kiểm soát và đàn áp các vấn đề tôn giáo.

Tuy nhiên, sự cưỡng bức không thể thay đổi lòng người. Mặc dù ĐCSTQ đàn áp mạnh mẽ tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng các tín đồ vẫn chọn cách tránh xa tà đảng, rút ​​khỏi mọi tổ chức của ĐCSTQ và tham gia vào làn sóng tam thoái (thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Đến nay, hơn 427,33 triệu người đã thoái ĐCSTQ.

Anh Hoàng Tuyết Đào, người gốc Thành Đô, Tứ Xuyên, được kết nạp vào ĐCSTQ ở trường đại học. Tuy nhiên, hơn 10 năm sau khi đến Hoa Kỳ du học, anh đã trở thành một người Cơ đốc.

“Sau khi đến Hoa Kỳ, qua trải nghiệm cá nhân ban đầu, tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hoa Kỳ chú trọng hơn đến việc trau dồi kỹ năng tư duy cá nhân độc lập và phản biện. Trong khi ở Trung Quốc, mọi thứ đều có những câu trả lời chuẩn mực, và phải được so sánh với sách giáo khoa. (Bây giờ tôi mới nhận ra rằng điều này là để phù hợp với ý chí của ĐCSTQ). Tôi ngày càng bị thu hút bởi quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ”.

Môi trường tự do ở Hoa Kỳ không chỉ thu hút Hoàng Tuyết Đào, mà còn giúp anh nhìn thấy sự khác biệt giữa hệ thống dân chủ tự do và chế độ độc tài cộng sản Trung Quốc. Anh nói:

“Tôi thực sự quyết định rời khỏi ĐCSTQ sau khi tin vào Chúa. Theo tôi, thất bại lớn nhất của Đảng Cộng sản là họ đã không nhận ra chân lý lớn nhất rằng có Chúa trên thế giới. Họ không chỉ tách rời nền văn minh cổ đại Trung Quốc với những huyền thoại, mà còn can thiệp một cách thô bạo vào quyền tự do tín ngưỡng của người dân, thúc đẩy một cách mù quáng các lý thuyết như chủ nghĩa vô thần, thuyết tiến hóa và chủ nghĩa duy vật, đồng thời tẩy não người dân từ thế hệ này sang thế hệ khác.”

ĐCSTQ cũng làm vô số việc ác, nhằm tiêu diệt tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa đạo đức của các dân tộc thiểu số.

Nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, tránh xa cái ác và theo đuổi điều tốt không chỉ là sự lựa chọn của những người theo đạo Thiên chúa, tín đồ Hồi giáo cũng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và không cộng tác với tà đảng.

Mại Lệ Diễm nói: “Là người dân tộc Hồi, tôi hiểu rõ rằng ĐCSTQ là một tà giáo ngoại lai phá hoại đạo đức và văn hóa của mọi dân tộc, phá hoại tín ngưỡng tôn giáo, tàn sát người Trung Quốc, đồng thời đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Tôi xin long trọng tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ, thoái xuất khỏi mọi tổ chức của giáo phái Cộng sản và đón nhận một tương lai tươi sáng!”

Trung tâm thoái ĐCSTQ Toàn cầu được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2004. Khi đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra được 5 năm. Từ chỗ có hơn 70 triệu người tập luyện vào năm 1999, những người này đã trở thành nhóm người yếu thế nhất trong xã hội Trung Quốc, phải đối mặt với việc bị mất gia đình, nhà cửa, bị giam giữ, tra tấn, làm nhục, thậm chí bị giết hại trong tù.

Hưởng ứngCửu Bình(9 bài bình luận về ĐCSTQ), những người tập Pháp Luân Công trốn thoát khỏi Trung Quốc cùng với cộng đồng hải ngoại đã thành lập các trung tâm thoái Đảng đường phố bên ngoài Trung Quốc và nhân rộng mô hình này.

Dòng thác thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu khởi xướng đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ cũng chúc mừng hơn 400 triệu người Trung Quốc đã “thoái ĐCSTQ” và ca ngợi Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu.

id14026856 imgonline com ua twotoone W4UldLNljqH 600x439 1
Trước ngày 1/7/2023, Dân biểu Jarett C. Gandolfo của Quận 7 tiểu bang New York, và tất cả các thành viên của Cơ quan Lập pháp quận Nassau, Long Island, New York, đã khen ngợi Trung tâm thoái Đảng Toàn cầu và chúc mừng hơn 400 triệu người Trung Quốc “thoái ĐCSTQ”. (Ảnh do Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)
id14026848 imgonline com ua twotoone uolEKSwsKI4xDtM 600x457 1
Trước ngày 1/7/2023, bà Yoette M.Aguiar, thị trưởng thị trấn Riverhead quận Nassau, New York, và Steven J.Flotteron, nhà lập pháp của quận 11, quận Suffolk, New York, tuyên dương Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu, và chúc mừng hơn 400 triệu người dân Trung Quốc đã “tam thoái”. (Ảnh do Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)

Bình Minh (t/h)