Tối ngày 10/4, bộ phim tài liệu “Diệt chủng y tế: Cuộc tàn sát tiềm ẩn của ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc” được trình chiếu tại Đại học Goldey-Beacom College (GBC) bang Delaware, Hoa Kỳ đã gây sốc cho tất cả khán giả có mặt và thu hút sự chú ý của họ.

thu hoach noi tang 1
Ngày 10/4/2024, người dẫn chương trình trò chuyện bang Delaware, ông Rick Jensen, đã tổ chức một cuộc thảo luận có tựa đề “Diệt chủng y tế: Cuộc tàn sát tiềm ẩn của ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc” tại trường Đại học Goldey-Beacom College (GBC) bang Delaware, Hoa Kỳ. (Ảnh: Kathy Li/Epoch Times)

Bộ phim tài liệu phơi bày ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.

Các quan chức Chính phủ Trung Quốc cho biết, nội tạng cấy ghép tại nước này đến từ các tử tù hoặc được hiến tặng. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy những nội tạng này được thu hoạch từ các tù nhân lương tâm vô tội bị giết theo yêu cầu. Trong số đó, các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân lớn nhất.

Các bệnh nhân tới Trung Quốc để ghép thận cho biết, họ đã nhận được tới 8 quả thận trước khi tìm được quả thận phù hợp.

Trong phim, ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng tác giả cuốn “Thu hoạch đẫm máu” (Red Harvest) và “Slaughter” (Đại thảm sát), cho biết “8 người đã bị sát hại”.

id14225666 Panel discussion 3 copy e1713109021115
Ngày 10/4/2024, người dẫn chương trình trò chuyện Delaware, Rick Jensen đã tổ chức một cuộc thảo luận có tựa đề “Diệt chủng y tế: Cuộc tàn sát tiềm ẩn của ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc” tại trường đại học Goldey-Beacom College (GBC) bang Delaware, Hoa Kỳ. (Ảnh: Kathy Li/Epoch Times)

Nghị sĩ bang Delaware, ông Michael Ramone, người đề xuất nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và là diễn giả khách mời tại sự kiện này, cho biết mục tiêu của buổi thảo luận là làm cho mọi người hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhằm đề cao nhận thức và thu hút mọi người tham gia chống lại tội ác này.

id14225667 VIP speaker DE state Rep Michael Ramone copy e1713109068114
Ngày 10/4/2024, Dân biểu bang Delaware, ông Michael Ramone đã tham dự buổi chiếu phim tài liệu “Diệt chủng y tế” được tổ chức tại đại học GBC bang Delaware, Hoa Kỳ. (Ảnh: Kathy Li/Epoch Times)

Texas là tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ có dự luật lưỡng đảng (SB 1040) được ký thành luật. Dự luật này nhằm mục đích chống lại hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Dự luật đã được Tòa án bang Texas thông qua vào tháng 5/2023 và được Thống đốc bang Texas Greg Abbott ký vào ngày 18/6/2023.

Theo dự luật, bắt đầu từ ngày 1/9/2023, tại Texas, các nhà cung cấp bảo hiểm y tế tài trợ cho các ca cấy ghép sử dụng nội tạng từ Trung Quốc, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác được biết có tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống, sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Dân biểu Michael Ramone lưu ý rằng mới đây, ông đã đệ trình lại một nghị quyết song song của lưỡng viện, nhằm thu hút nhiều sự chú ý hơn đến vấn đề này. Ông bày tỏ mối quan ngại về những người đến Trung Quốc để được cấy ghép nội tạng càng sớm càng tốt.

id14225661 audience 2 e1713109329556
Ngày 10/4/2024, khán giả tham dự buổi chiếu phim tài liệu “Diệt chủng y tế” được tổ chức tại Đại học GBC bang Delaware, Hoa Kỳ. (Ảnh: Kathy Li/ Epoch Times)

Nâng cao nhận thức và thức tỉnh trước những gì đang xảy ra

Đại học GBC là một trong những nhà tài trợ cho buổi chiếu phim tài liệu trên. Với tư cách là một nhà giáo dục cấp cao, Tiến sĩ Colleen Perry Keith, Hiệu trưởng trường Đại học GBC, tin rằng việc sinh viên hiểu rõ về nạn thu hoạch nội tạng, một tội ác chống lại loài người là điều rất cần thiết.

id14225668 VIP Speaker President of Goldey Beacom College GBC copy e1713109129351
Ngày 10/4/2024, Tiến sĩ Colleen Perry Keith, Hiệu trưởng trường Đại học GBC tại bang Delaware, Hoa Kỳ, đã tham dự buổi chiếu phim tài liệu “Diệt chủng y tế”. (Ảnh: Kathy Li/ Epoch Times)

Tiến sĩ Scott Glenn, trợ lý giáo sư kinh doanh tại Đại học GBC tại bang Delaware, Hoa Kỳ và là cựu Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, tin rằng điều quan trọng là phải bắt đầu truyền bá sự thật thông qua giáo dục. Ông cho biết sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu hơn về vấn đề thu hoạch nội tạng sống.

id14225663 Dr. Scott Glenn copy e1713109172950
Ngày 10/4/2024, Tiến sĩ Scott Glenn, trợ lý giáo sư kinh doanh tại Đại học GBC tại bang Delaware, Hoa Kỳ, và là cựu Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đã tham dự buổi chiếu phim tài liệu “Diệt chủng y tế”. (Trịnh Hạo/ Epoch Times)

Ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ Eric Hansen nói rằng điều khiến ông ấn tượng về bộ phim tài liệu này là rất ít người biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Ông nói hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người đã bị giết để lấy nội tạng ở Trung Quốc. Đây là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la nhưng rất ít người ở Hoa Kỳ biết về nó và điều này thật đáng lo ngại.

id14225664 Eric Hansen e1713109206273
Ngày 10/4/2024, ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ Eric Hansen đã tham dự buổi chiếu phim tài liệu “Diệt chủng y tế” được tổ chức tại Đại học GBC tại bang Delaware. (Ảnh: Trịnh Hạo/Epoch Times)

Ông Hansen chỉ ra rằng nguyên nhân sâu xa của những thảm kịch này bắt nguồn từ ĐCSTQ. Với tư cách là ứng cử viên Thượng viện liên bang, ông bày tỏ sự ủng hộ việc thông qua dự luật ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng.

Ứng cử viên Brenda Mennella của Thượng viện bang Delaware cũng tin rằng điều quan trọng là phải truyền bá sự thật.

id14225662 Brenda Mennella e1713109241552
Ngày 10/4/2024, ứng cử viên Brenda Mennella của Thượng viện bang Delaware đã tham dự buổi trình chiếu phim tài liệu “Diệt chủng y tế” được tổ chức tại Đại học GBC bang Delaware, Hoa Kỳ. (Ảnh: Trịnh Hạo/Epoch Times)

Bà nói: Nếu chúng ta không đưa sự thật ra công chúng, nó sẽ tiếp tục diễn ra và tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, chúng ta phải cho mọi người biết vào mọi dịp có thể, để họ biết những gì đang xảy ra và chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Chúng ta không nên để người khác bị tước đoạt sinh mệnh như thế này. Đây là một tình huống khẩn cấp và cần phải được chấm dứt càng sớm càng tốt.

Ông Michael Senisch, ứng cử viên Hội đồng Quận New Castle, nói với Epoch Times rằng ông hy vọng Chính phủ Hoa Kỳ có thể lên tiếng về việc này. Ông nói, hãy nghĩ về Tiến sĩ Đức Quốc xã Josef Mengele và các thí nghiệm của ông ta. Đây là những đồng tiền bẩn thỉu nhuốm máu.

id14225665 Michael Senisch e1713109276773
Ngày 10/4/2024, ứng cử viên Michael Senisch của Hội đồng quận New Castle đã tham dự sự kiện chiếu phim tài liệu “Diệt chủng y tế” được tổ chức tại Đại học GBC bang Delaware, Hoa Kỳ. (Ảnh: Trịnh Hạo/ Epoch Times)

Ông Senisch tin rằng tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một “tội ác diệt chủng”.

Ông nói: Các học viên Pháp Luân Công chỉ đang thực hành một hệ thống tín ngưỡng và hệ thống tâm linh. Đây là tội ác diệt chủng vì ĐCSTQ đang cố gắng loại bỏ toàn bộ nhóm này. Hành vi trên phù hợp với định nghĩa về tội diệt chủng. Chúng ta phải đứng lên và làm cho nhiều người hơn nữa nhận thức được điều này.

Ngăn chặn các công ty Hoa Kỳ bán thiết bị cấy ghép tạng cho Trung Quốc

Ông John Yaschur, một nhà sản xuất video đã nghỉ hưu, nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ rất tà ác và rằng họ không nên làm như vậy.

Ông cho rằng Chính phủ Mỹ nên hành động, nhằm ngăn chặn các công ty Mỹ bán cho Chính phủ Trung Quốc các thiết bị phẫu thuật cấy ghép, và các thiết bị mà các bệnh viện cần để thực hiện các ca phẫu thuật này. Theo ông, đây là cách duy nhất để ngăn chặn hành vi này.

Cuộc đàn áp tàn ác kéo dài hơn 2 thập kỷ của ĐCSTQ vấp phải nhiều sự chỉ trích và lên án từ cộng đồng quốc tế. Người tu Pháp Luân Công tại khắp nơi trên thế giới đã đệ trình danh sách những kẻ bức hại Pháp Luân Công lên chính phủ nước sở tại của họ và yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những người này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)