Ông chủ kiêm chủ tịch Tập đoàn Czechoslovak (CSG) Michal Strnad bây giờ đã trở thành tỷ phú đô la, hưởng lời lớn từ cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai (15/4).

xe tang T 72
Binh lính Ukraine kiểm tra xe tăng T-72 tại một vị trí bên trong khu vực Donetsk vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. (Nguồn ảnh: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

Doanh thu của CSG đã tăng cao trong thời gian diễn ra xung đột vũ trang Nga – Ukraine. Tập đoàn vũ khí của Czech này đã tăng lợi nhuận gần gấp đôi, lên mức khoảng 1 tỷ đô la vào năm 2022, và tăng tiếp gần gấp đôi, đạt 1,9 tỷ đô la vào năm 2023. Một trong những chi nhánh của CSG là Excalibur Army đã đang đóng góp phần lớn lợi nhuận cho tập đoàn. Excalibur Army sản xuất đạn, cũng như chế tạo mới và tân trang vũ khí được sản xuất từ thời Liên Xô.

Trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, CSG đã cung cấp cho Kyiv khoảng 100 xe tăng chiến đấu T-72 được tân trang. Sản lượng đạn của CSG cũng tăng hơn gấp 10 lần kể từ khi chiến tranh Ukraine leo thang vào đầu năm 2022, và lực lượng lao động của tập đoàn tăng gần gấp ba lần, lên mức 10.000 lao động làm việc ở khắp các cơ sở sản xuất tại 8 quốc gia.

CSG đang mong chờ tiếp tục thu lợi từ chiến tranh Nga – Ukraine trong nhiều năm tới và dường như rất cởi mở về điều đó. Ông Michal Strnad tin rằng nhu cầu vũ khí cao nhất tại châu Âu được thấy từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh chắc chắn sẽ kéo dài lâu.

Ngay cả khi cuộc chiến tranh này kết thúc vào ngày mai, thì sẽ mất nhiều năm để bù đắp cho các kho vũ khí trống rỗng, chưa nói đến việc thúc đẩy tăng cường chi tiêu quốc phòng và đẩy mạnh sản xuất. Tôi tin tưởng rằng sẽ vẫn có nhu cầu mạnh mẽ trong thời gian dài sắp tới”, Bloomberg dẫn lời ông Michal Strnad.

CSG được cha của ông Strnad, ông Jaroslav thành lập vào năm 1995. Công ty này ban đầu tìm cách mua khí tài quân sự không sử dụng từ các thành viên của khối Hiệp ước Warsaw đã giải thể và giờ đã là thành viên của NATO để tháo ra và bán phế liệu thu lợi nhuận.

Tuy nhiên, lợi nhuận thực sự hóa ra lại là mua bán nguyên vẹn những vũ khí này. CSG nhanh chóng nhận ra nhu cầu cao về phụ tùng, cũng như các khí tài quân sự thời Liên Xô được tân trang và họ đã kiếm lợi lớn từ việc buôn bán mặt hàng này.

Hải Đăng