Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm thứ Ba (16/4) nói rằng rủi ro về chiến tranh toàn cầu sẽ chỉ gia tăng nếu Ukraine trở thành một phần của NATO. Ông cũng hứa sẽ chặn Kyiv gia nhập khối liên minh quân sự phương Tây do Mỹ lãnh đạo.

Ông Fico nói NATO chỉ có thể kết nạp thêm thành viên mới nếu nhận được sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên. Do đó, nếu Ukraine được mời gia nhập NATO, thì quốc hội Slovakia sẽ không chuẩn thuận hiệp định gia nhập đó.

Slovakia cần một quốc gia Ukraine trung lập. Lợi ích của chúng tôi sẽ bị đe dọa nếu [Ukraine] trở thành một quốc gia thành viên NATO bởi vì đó là nền tàng của một cuộc xung đột vũ trang thế giới quy mô lớn”, trang web Noviny.sk dẫn lời Thủ tướng Fico.

Ông Fico nhấn mạnh rằng ông sẽ không khuất phục trước bất cứ áp lực bên ngoài nào. “Các đối tác nước ngoài của chúng tôi đã đang được thông tin rằng bất cứ cái gì họ yêu cầu và đòi hỏi từ Slovakia, thì họ sẽ tự động nhận được. Nhưng chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và tự tin”, ông Fico nói.

Slovakia cùng với nước láng giềng Hungary đã đang cảnh báo rằng Liên minh châu Âu (EU) không nên bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine và cả hai đã đang kiên định vào giải pháp ngoại giao.

Sau khi trở thành thủ tướng Slovakia vào tháng 10/2023, ông Fico đã đảo ngược quyết định của chính phủ tiền nhiệm về việc chuyển vũ khí cho Kyiv. Ông cũng phản đối gay gắt việc điều động binh lính NATO tới Ukraine.

Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tháng này đã tái khẳng định rằng Ukraine “sẽ trở thành thành viên của NATO” vào một lúc nào đó trong tương lai, nhưng khối liên minh quân sự này cho đến nay vẫn từ chối đưa ra thời gian biểu cụ thể hoặc vạch ra một lộ trình rõ ràng cho việc kết nạp Kyiv. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã từng tuyên bố loại trừ việc kết nạp Ukraine cho đến khi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine kết thúc.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh quốc gia. Moscow viện dẫn sự hợp tác quân sự của NATO với Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột vũ trang hiện tại và gọi tình huống Ukraine gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là “lằn ranh đỏ”.

Hải Đăng (Theo RT)