Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Bảy (11/5) cho biết, toàn bộ xã hội Ukraine sẽ cần phải hy sinh và quên đi cuộc sống yên ổn của họ để đánh bại Nga, theo RT đưa tin. 

Nói chung, bắt đầu từ ngày 18/5, khi luật huy động có hiệu lực, trước hết, cách tiếp cận cuộc chiến tranh này sẽ thay đổi”, ông Lazutkin nói với kênh Espresso TV hôm 11/5. “Tình huống này, khi một số người đang chiến đấu trên tiền tuyến, đồng thời những người khác lại đang sống cuộc đời yên ắng, là rõ ràng sẽ kết thúc”.

Cuộc sống tại Kyiv là “cực kỳ khác biệt” với tình hình ở miền đông đất nước, điều này là “bất thường”, ông Lazutkin nói.

Sẽ là bình thường nếu quân đội chúng ta yếu. Nhưng với quân đội như vậy, toàn bộ đất nước và toàn bộ xã hội cần phải được huy động”, ông Lazutkin nói thêm.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ban hành một loạt sửa đổi quy định nghĩa vụ quân sự, giảm tuổi tòng quân từ 27 xuống 25, tự động thông báo tuyển quân, mở rộng rất lớn quyền hạn của các quan chức tuyển quân, đồng thời đưa ra các hạn chế hỗn hợp đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với những người Ukraine đủ tuổi tòng quân đang ở nước ngoài. Theo luật mới sửa đổi, mức phạt vi phạm các quy định đăng ký quân sự sẽ tăng lên tới 520 USD. Giới chức Ukraine cũng đe dọa sẽ phong tỏa tài khoản ngân hàng và áp đặt các hạn chế lên tài sản của những người cố tình trốn tránh quân dịch.

Phản ứng với những thay đổi nêu trên, đã có làn sóng gia tăng số lượng đàn ông Ukraine tìm cách chạy trốn ra nước ngoài. Phát ngôn viên Cơ quan Dịch vụ Biên giới Andrey Demchenko gần đây cho biết mỗi ngày có khoảng 120 – 150 người bị bắt khi cố gắng rời khỏi Ukraine bất hợp pháp. Cũng đã có một số người phải bỏ mạng trên đường trốn chạy.

Hải Đăng