Giám đốc điều hành của Pfizer, ông Albert Bourla cho biết thị trường điều trị ung thư như một ‘cơn sốt mới’ khi đại dịch Covid-19 đã kết thúc và nhu cầu toàn cầu về vắc xin cũng như thuốc Covid đang giảm, theo Fox Business.

Pfizer bat dau thu nghiem loai thuoc moi giup dieu tri COVID 19 o nguoi 1
Pfizer là một tập đoàn đa quốc gia về dược phẩm và công nghệ sinh học của Mỹ. (Ảnh minh họa: Mikael Dolsten/Shutterstock)

Ông Bourla tiết lộ, công ty kỳ vọng sẽ đạt được thành công lớn nhờ các loại thuốc điều trị ung thư “bom tấn”; Pfizer đang tìm cách đảo ngược tình trạng suy thoái kinh doanh sau Covid. Đại dịch đã mang lại doanh thu kỷ lục cho công ty. Chỉ riêng trong năm 2022, tổng doanh thu của Pfizer lên tới 157 tỷ USD, trong đó vắc xin Covid chiếm 37,8 tỷ USD và thuốc điều trị kháng vi-rút Paxlovid mang về thêm 18,9 tỷ USD.

Năm 2023, doanh số bán hàng giảm hơn một nửa (tương đương 71 tỷ USD). Cổ phiếu của  Pfizer cũng đã giảm 42% kể từ cuối năm 2022 do nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến Covid giảm nhanh chóng. Những diễn biến này buộc Pfizer phải thực hiện cắt giảm chi phí, bao gồm sa thải tại các cơ sở ở Anh, Mỹ và Ireland.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 5 với Fox Business, ông Bourla cho biết các biện pháp này “kiềm chế chi phí rất tốt”, ông cho rằng nó mang lại “kết quả rất tốt” cho công ty.

Giám đốc điều hành Pfizer cho biết: “Ung thư học, đó là Covid mới của chúng tôi … Chúng tôi đã làm những gì nên làm vào thời Covid. Chúng tôi rất tự hào vì đã cứu được thế giới nhưng giờ đây nó đã là quá khứ. Chúng tôi muốn làm [điều đó] một lần nữa và tôi nghĩ ung thư là cơ hội tốt nhất để chúng tôi làm điều đó.”

Vào cuối năm 2023, Pfizer đã hoàn tất việc mua lại Seagen (trước đây là Seattle Genetics, Inc.) trị giá 43 tỷ USD – một công ty công nghệ sinh học chuyên về thuốc dựa trên kháng thể đơn dòng hay còn được gọi là liên hợp kháng thể-thuốc (ADC). Những loại thuốc này được thiết kế để tiêu diệt các tế bào khối u trong khi giữ cho các mô khỏe mạnh không bị ảnh hưởng.

Công ty Seagen trước đây được biết đến với sản phẩm chủ lực là Adcetris, được sử dụng để điều trị ung thư hạch và ung thư hạch Hodgkin. Theo trang web drug.com loại thuốc này có giá khoảng 11910USD cho một liều 50 mg.

Theo ông Bourla, một loại thuốc khác trong danh mục đầu tư của công ty đã chứng tỏ “hiệu suất phi thường” trong tay Pfizer là Padcev. Thuốc Padcev được sử dụng để điều trị ung thư bàng quang và doanh số bán hàng của nó “đã tăng 164%” kể từ khi Pfizer có trong tay loại thuốc này. Theo drug.com giá trung bình của Padcev là 4446 USD cho mỗi liều 30 mg.

“Điều đó chứng tỏ chúng tôi đã đầu tư tiền tốt như thế nào”, ông Bourla nói. Ông cũng hứa hẹn những loại thuốc “bom tấn” trong tương lai “sẽ có tác động đáng kể đến bệnh nhân ung thư”.

Pfizer tuyên bố chuyển hướng sang điều trị ung thư vào cuối năm 2023. “Không có gì khiến mọi người trên thế giới sợ hãi hơn ung thư, bởi vì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người”, ông Bourla nói vào thời điểm đó. “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ thành công trong sứ mệnh của mình. Tôi lạc quan rằng trong 10 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến ​​những tiến bộ đáng kể”.

Vào tháng 1 năm 2024, công ty Pfizer cho biết họ có ít nhất 8 loại thuốc điều trị ung thư “bom tấn” vào năm 2030 và gấp đôi số bệnh nhân được điều trị bằng các loại thuốc cải tiến của mình.

Thanh Tâm, theo RT