Các luật sư Nga cho biết họ đang nỗ lực hết sức để đưa ra lời khuyên cho những người có nguy cơ bị cử đi chiến đấu ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Embed from Getty Images

Các luật sư và các nhóm xã hội dân sự cho biết họ đã bị quá tải bởi các yêu cầu hỗ trợ kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 21 tháng 9 rằng 300.000 người sẽ được huy động để thúc đẩy nỗ lực chiến tranh của Nga.

Hàng trăm nghìn người đã chạy sang các nước như Kazakhstan, Georgia và Phần Lan. Nhiều người khác vẫn ở lại Nga và tìm cách trốn tránh các nhà tuyển dụng quân sự.

“Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm”, Sergei Krivenko, người điều hành một nhóm khoảng 10 luật sư có tên “Công dân – Quân đội – Pháp luật” cho biết. 

Ông nói: “Mọi người đang bị xé toạc khỏi cuộc sống bình thường của họ. “Đây là đợt huy động không giới hạn thời gian trong chiến tranh. Có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Mọi người có thể không trở lại … Rời khỏi quân đội là điều không thể. Cách duy nhất là chết, bị thương hoặc ngồi tù vì bất tuân lệnh.”

Việc thực hiện các cuộc vận động ở Nga được cho là xảy ra khá hỗn loạn ở nhiều nơi. Mặc dù ông Putin tuyên bố chỉ tuyển những người có kinh nghiệm quân sự và yêu cầu chuyên môn, nhiều trường hợp bị tuyển rơi vào sinh viên, người cao tuổi, có vấn đề về sức khỏe, hay chưa có kinh nghiệm quân sự. 

Ông Putin tuần trước đã thừa nhận những sai lầm này và nói rằng chúng phải được sửa chữa. “Tôi đang nghĩ đến những người cha của nhiều đứa trẻ, những người mắc bệnh mãn tính, hoặc những người đã quá tuổi nhập ngũ”, ông Putin nói.

Thống đốc khu vực viễn đông Khabarovsk cho biết hôm thứ Hai (3/10) rằng chính ủy quân sự ở đó đã bị sa thải sau khi một nửa số người mới được điều động bị đuổi về nhà vì họ không đủ tiêu chuẩn để được gọi lên.

Trên phương tiện truyền thông xã hội, các nội dung hướng dẫn về cách tránh bị huy động được lan truyền cùng với các biểu mẫu yêu cầu miễn trừ y tế.

Luật sư nhân quyền Pavel Chikov cho biết hôm thứ Hai, ông và nhóm của mình đã tổ chức các hội thảo trên web về tư vấn cho 10.000 nhân viên của các công ty. Những người theo dõi ông trên ứng dụng nhắn tin Telegram đã tăng hơn gấp ba lần lên 466.000 trong hai tuần qua.

Những câu chuyện đã lan truyền nhanh chóng về những người đàn ông đáng lẽ được miễn theo các tiêu chí đã nêu nhưng vẫn bị gọi lên.

“Những người đến với chúng tôi đều hoảng loạn. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra”, ông Krivenko nói. “Họ [chính quyền] đang gọi bất cứ ai. Và luật pháp cho phép họ tuyển bất kỳ ai.”

Dmitry Lutsenko, người đồng điều hành một nhóm có tên Release cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý, cho biết: “Cách tốt nhất để tránh phải nhập ngũ là rời khỏi Nga ngay bây giờ”.

Lựa chọn tốt nhất thứ hai là ẩn náu, ông nói. “Tránh ký giấy triệu tập … tránh các cơ quan quân sự. Hình phạt pháp lý cho việc không đi là một khoản phạt nhỏ và tôi không biết ai đã bị phạt hay chưa.”

Ngân Hà (theo Reuters)