Hôm 12/9 vừa qua, nhà du hành Frank Rubio của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phá kỷ lục là phi hành gia Mỹ làm nhiệm vụ lâu nhất trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với hơn 355 ngày, theo hãng tin CNN.

kỷ lục
Phi hành gia Frank Rubio. (Ảnh: NASA)

Theo NASA, phi hành gia Rubio đã làm việc trên ISS từ tháng 9/2022, vượt qua kỷ lục trước đó được phi hành gia Mark Vande Hei xác lập vào ngày 30/3/2022. Phi hành gia Rubio dự kiến sẽ trở về Trái Đất vào ngày 27/9 tới, đồng nghĩa ông sẽ trải qua 371 ngày trên ISS khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kể từ khi lên ISS tháng 9/2022, phi hành gia Rubio đã thực hiện một số thí nghiệm liên quan tới robot, vật lý vũ trụ và sinh học. Ông cũng đã tham gia 3 chuyến đi bộ ngoài không gian.

Ở một diễn biến khác, các nhà khoa học tại NASA vừa phát hiện sự tồn tại của một đại dương hiếm trên một ngoại hành tinh khổng lồ, cách Trái Đất hàng trăm năm ánh sáng và có dấu hiệu của sự sống,

Khám phá đầy hấp dẫn này được thực hiện bởi kính viễn vọng James Webb của NASA. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho ngoại hành tinh này là K2-18 b.

NASA cho biết ngoại hành tinh này quay quanh ngôi sao lùn lạnh K2-18, có bán kính gấp 2,6 lần và khối lượng gần gấp 9 lần Trái Đất. Đây là một ngoại hành tinh Hycean – hành tinh có bầu khí quyển giàu hydro và bề mặt được bao phủ bởi nước. Thành phần hóa học của bầu khí quyển trên hành tinh này cho thấy khả năng tồn tại một thế giới đại dương.

Phan Anh

Video: 9 kỹ năng cần thiết để thoát khỏi đám cháy bạn nên biết