Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết hiện chưa cần phải thay đổi vắc-xin COVID-19 để đối phó với biến thể Omicron. 

Embed from Getty Images

Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Tư (15/12), tiến sỹ Fauci, cố vấn y tế hàng đầu của Nhà Trắng, cho hay hiện thế giới đang rất quan tâm đến việc liệu các loại vắc-xin hiện hành có khả năng vô hiệu hóa biến chủng mới nhất là Omicron hay không.

Tiến sĩ Fauci, đồng giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ cho biết: “Các phác đồ vắc-xin tăng cường của chúng tôi có tác dụng chống lại Omicron. Tại thời điểm này, chưa cần thiết phải có liều tăng cường dành riêng cho từng biến thể”.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC Hoa Kỳ), trong khi biến thể Delta vẫn chiếm phần lớn các trường hợp COVID-19 ở Mỹ, Omicron đang được phát hiện trong khoảng 3% các ca mắc mới.

Ở một số bang, tỷ lệ này cao hơn, bao gồm New Jersey và New York, nơi Omicron có thể chiếm 13% các ca nhiễm mới, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết trong cuộc họp giao ban.

TS Fauci trích dẫn dữ liệu cho thấy liều tăng cường có hiệu quả 75% đối với bệnh nặng và cho biết phác đồ vắc-xin mRNA hai liều của Pfizer và Moderna có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện, dù chúng kém hiệu quả hơn nhiều trong việc chống lại Omicron một cách triệt để.

Các cơ quan y tế và các nhà sản xuất thuốc đã đang chạy đua để đánh giá tác động của biến thể đột biến mới này đối với khả năng bảo vệ của các loại vắc-xin hiện tại, và để xác định xem liệu các mũi tiêm nhắc lại có cần được thay đổi để bảo vệ chống lại chủng mới hay không, theo CBC News.

Các kết quả ban đầu từ một số nghiên cứu gần đây thử nghiệm các kháng thể từ vắc-xin Pfizer và Moderna chống lại các mô hình giả định được thiết kế để trông giống như biến thể đã cho thấy khả năng bảo vệ của vắc-xin có thể đủ để chống lại Omicron, nếu được kết hợp với một mũi tiêm nhắc lại.

Một nghiên cứu  sơ bộ được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia từ các nhà khoa học ở Massachusetts, chưa được đánh giá đồng cấp, cho thấy các kháng thể từ những người được tiêm chủng đầy đủ được tăng cường bằng vắc xin Pfizer hoặc Moderna có thể có “tiềm năng” trung hòa Omicron.

Theo CBS News, các nhà khoa học cho biết dữ liệu ủng hộ việc tiêm nhắc lại “sớm nhất là ba tháng kể từ khi hoàn thành tiêm các mũi chính.”

Họ cũng cảnh báo rằng ngay cả khi kết quả ban đầu cho thấy Omicron nhẹ hơn biến thể Delta là chính xác, thì khả năng lây truyền cao hơn của nó vẫn có thể gây ra nhiều tác hại.

Đông A (theo Newsmax)

Xem thêm: