“Phần đông người Đức đã chán ngấy ‘đèn giao thông’,” tờ Bild của Đức bình luận hôm 19/8 khi đăng kết quả thăm dò: 70% dân Đức không hài lòng với Thủ tướng Olaf Scholz, với xu thế càng tệ hơn, 65% muốn đổi chính phủ mới. ‘Đèn giao thông’ là nói liên minh 3 đảng ở quốc gia này, có biểu tượng màu đỏ, vàng, và xanh lá.

14271189360 61a70ebaf8 b
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: Wikimedia)

Theo cuộc thăm dò của INSA thực hiện cho tờ Bild:

– 70% thấy thất vọng về công việc của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, 22% tán đồng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

– 64% cho rằng Đức sẽ có lợi hơn nếu đổi chính phủ khác với liên minh ‘đèn giao thông’ hiện nay, 22% cho rằng không nên đổi. Chỉ 15% tin rằng liên minh đang hoạt động tốt hơn chính phủ tiền nhiệm.

Bầu cử Đức năm 2021, đảng SPD (đỏ) đạt được nhiều nhất ủng hộ, nhưng không đủ trở thành đa số. 24/11/2021, ba đảng —SPD, đảng Xanh, và FDP (vàng)— tuyên bố họ đã thỏa thuận thành lập liên minh với ông Scholz đứng ra làm thủ tướng. Sau đó chính phủ của liên minh ‘đèn giao thông’ đã bắt đầu từ 8/12/2021.

Sau 18 tháng cầm quyền, đối mặt với chiến tranh Ukraine từ 2/2022 và giá cả thị trường tăng mạnh, cả các đảng và ông Scholz đều đang mất dần uy tín ở xã hội Đức.

Một cuộc khảo sát của Viện Forsa do liên đoàn nhân viên khu vực công lớn nhất quốc gia ủy quyền vào tuần trước cũng cho thấy niềm tin vào chính phủ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục ở Đức và phần lớn người dân cho rằng các quan chức của họ không có khả năng thực hiện công việc của họ. Số người cho rằng lãnh đạo bị “ngợp”  bởi những nhiệm vụ mà họ đang phải đối mặt đã lên tới 69%, trong khi số người vẫn tin tưởng vào khả năng của các công chức của họ đã giảm 2 điểm phần trăm so với năm trước , chỉ còn 27%.

Một cuộc thăm dò khác —do đài truyền hình công cộng ARD của Đức thực hiện vào đầu tháng 8— cho thấy sự chấp thuận của công chúng đối với chính phủ Đức đã giảm xuống 21%, giảm từ mức 60% vào năm 2020.

Nhật Tân (theo BildRT)