Bộ Thượng mại Thổ Nhĩ Kỳ loan báo nước này đã đình chỉ tất cả hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu với Israel từ thứ Năm (2/5). Lý do phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là “bi kịch nhân đạo ngày càng tồi tệ” tại các lãnh thổ của người Palestine.

Theo Reuters, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm (2/5) phát đi tuyên bố cho hay: “Các giao dịch xuất khẩu và nhập khẩu liên quan tới Israel đã bị đình chỉ, bao gồm tất cả các sản phẩm”.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực thi nghiêm ngặt và dứt khoát những biện pháp mới này cho đến khi Chính phủ Israel cho phép dòng chảy viện trợ nhân đạo tới Gaza được đầy đủ và liên tục”, tuyên bố của Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ.

Kim ngạch giao thương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel năm 2023 trị giá khoảng 6,8 tỷ USD.

Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước cũng đã áp đặt các hạn chế thương mại lên Israel với lý do được đưa ra là Jerusalem đã từ chối cho phép Ankara tham gia vào các hoạt động thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza từ trên không, cũng như cuộc tấn công tiếp diễn của nhà nước Do Thái vào dải đất hẹp bị bao vây của người Palestine.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz vào sáng thứ Năm (2/5) đã phát đi tuyên bố nói rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang phá vỡ các thỏa thuận thông qua việc phong tỏa các bến cảng liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Israel.

Ông Israel Katz viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “Đây là cách hành xử của kẻ độc tài, không mang gì đến những lợi ích của người dân và doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, và phớt lờ các thỏa thuận thương mại quốc tế”.

Ngoại trưởng Israel Katz cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Israel thực hiện các giải pháp thay thế cho hoạt động giao thương với Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào sản xuất nội địa và nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia khác.

Hải Đăng