Như một phần trong những nỗ lực không ngừng nhằm giải quyết bế tắc về khu vực biên giới Himalaya đang tranh chấp, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức một vòng đàm phán mới trong tuần này.

Embed from Getty Images

Hai quốc gia láng giềng châu Á đã đồng ý giải quyết các vấn đề còn tồn tại dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) “một cách nhanh chóng”, bên cạnh việc duy trì hòa bình ở các khu vực biên giới, theo tuyên bố chung công bố hôm 15/8.

Vòng đàm phán cấp chỉ huy quân đoàn Ấn Độ-Trung Quốc lần thứ 19 được tổ chức tại điểm biên giới Chushul-Moldo ở phía Ấn Độ. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp nêu rõ, các quốc gia đã tiến hành “cuộc thảo luận tích cực, mang tính xây dựng và chuyên sâu… phù hợp với hướng dẫn của lãnh đạo”.

“Các nước nhất trí giải quyết các vấn đề còn lại một cách nhanh chóng và duy trì đà đối thoại và đàm phán thông qua các kênh quân sự và ngoại giao. Trong thời gian tạm thời, hai bên nhất trí duy trì hòa bình và yên tĩnh trên thực địa ở các khu vực biên giới,” tuyên bố cho biết thêm.

Vòng đàm phán mới diễn ra vài ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo BRICS ở Nam Phi, và tiếp đó là vào tháng 9 trong hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi. 

Theo báo điện tử The Print, cuộc đàm phán hiếm hoi kéo dài hai ngày tập trung vào nhiều vấn đề khác nhau và cả hai bên “đã quyết định đưa ra các biện pháp xây dựng lòng tin khả thi”. Đáng chú ý, hai nước đã đồng ý đóng băng việc xây dựng quân đội và thiết bị dọc biên giới, bài báo nhấn mạnh.

Bất chấp một số lần rút quân tại Thung lũng Galwan, Pangong Tso và nhiều khu vực khác dọc theo LAC, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện của một lượng lớn binh lính.

Hàng nghìn binh sĩ và thiết bị đã được đồn trú dọc theo LAC kể từ cuộc đụng độ ở Thung lũng Galwan năm 2020, cuộc đụng độ biên giới đẫm máu nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 người Trung Quốc.

Các cuộc đàm thoại đã được tăng cường để giải quyết tranh chấp và cải thiện quan hệ song phương. Sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ (NSA) Ajit Doval và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị có cuộc hội đàm bên lề cuộc họp của NSA với BRICS tại Johannesburg vào tháng trước, New Delhi bày tỏ rằng tình hình dọc theo LAC đã làm xói mòn lòng tin chiến lược cũng như cơ sở trong mối quan hệ với Trung Quốc. Ấn Độ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực để giải quyết triệt để tình hình và khôi phục hòa bình ở các khu vực biên giới. 

Bình luận về cuộc họp của NSA, Bắc Kinh kêu gọi đưa ra các chính sách cụ thể để ổn định quan hệ song phương

Minh Ngọc (Theo Reuters)