Cả Anh và Pháp tiếp tục chứng kiến “cơn sóng thần” COVID-19 tràn vào đất nước, chủ yếu do biến thể Omicron.

Vương quốc Anh đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục hàng ngày với 189.213 trường hợp vào thứ Năm, cùng 332 ca tử vong, theo dữ liệu của chính phủ.

Số ca bệnh đã tăng so với kỷ lục trước đó là 183.037 ca vào thứ Tư. Chủ yếu các ca nhiễm là do biến thể Omicron gây ra.

Mặc dù Omicron gây ra tình trạng bệnh nhẹ hơn, nó lại dễ lây lan hơn và việc các ca nhiễm bệnh gia tăng đã gây ra tình trạng gián đoạn trên diện rộng tại Anh. Các công ty xe lửa phải hủy nhiều dịch vụ do thiếu nhân viên, trong khi các trận bóng ở Premier League cũng bị hoãn lại.

Dữ liệu cũng cho thấy số lượng giường bệnh COVID-19 tại các bệnh viện ở Anh đã tăng hơn 4.000 lên 11.452.

Cùng với số ca nhiễm tăng, số ca tử vong hàng ngày tại Anh hôm thứ Năm đã lên tới 332, tăng mạnh so với con số 57 được báo cáo vào thứ Tư.

Trong khi đó, Pháp ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm hàng ngày vượt 200.000.

Cụ thể, Pháp đã báo cáo 206.243 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác nhận trong khoảng thời gian 24 giờ vào thứ Năm, chủ yếu do biến thể Omicron.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Pháp Oliver Veran hôm thứ Tư đã cảnh báo về một cơn “sóng thần” các ca nhiễm khi Pháp lập kỷ lục 208.099 ca nhiễm vào thứ Tư. 

Số trung bình các ca nhiễm trong bảy ngày đã đạt mức kỷ lục 121.566, gấp gần bốn lần chỉ trong một tháng.

Pháp đã bắt buộc việc đeo khẩu trang trên đường phố tại Paris và Lyon.

Tổng số người nhập viện vì COVID-19 đã tăng 465 người trong 24 giờ, đứng ở mức cao nhất trong hơn bảy tháng là 18.321 người.

Số người chết vì COVID-19 đã tăng 180 ca trong 24 giờ lên 123.552 ca. Tỷ lệ tử vong trung bình trong bảy ngày ở Pháp là 180.

Lê Vy

Xem thêm: