Mùa đông đang đến nhanh ở châu Âu sẽ là trở ngại cho cả Ukraine và Nga trong cuộc chiến đang diễn ra, và thời tiết giá lạnh được cho là sẽ mang đến nhiều khó khăn hơn.

Embed from Getty Images

Nga đã lên kế hoạch tận dụng thời tiết lạnh giá để tạo ra lợi thế khi tìm cách tấn công lưới điện. Nếu không có đủ nhiệt lượng để người Ukraine sử dụng, các chuyên gia Nga cho rằng yếu tố đó sẽ giúp làm suy giảm tinh thần của người Ukraine. Tuy nhiên, nhiệt độ lạnh hơn và thời gian ban ngày ngắn hơn cũng sẽ ảnh hưởng đến các lực lượng Nga. Cả quân đội Ukraine và Nga sẽ chiến đấu với những trở ngại giống nhau: ban ngày ngắn ngủi, ít thời gian hơn để hỗ trợ binh lính bị thương và vũ khí bị trục trặc do thời tiết lạnh.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh vào sáng thứ Hai đã tweet nhận định về các thách thức trong mùa đông sắp tới đối với cả hai bên. 

Thời gian ban ngày ngắn hơn

“Mùa đông sẽ mang đến sự thay đổi trong các điều kiện xung đột cho cả lực lượng Nga và Ukraine. Những thay đổi về giờ ban ngày, nhiệt độ và thời tiết sẽ mang đến những thách thức độc nhất cho những người lính chiến đấu,” nội dung bài viết của Bộ Quốc phòng cho biết.

Khi mùa đông đến ở châu Âu, ánh sáng ban ngày trung bình sẽ giảm xuống dưới 9 giờ một ngày so với 15 hoặc 16 giờ ánh sáng ban ngày trong mùa hè. Bộ Quốc phòng cho biết lượng ánh sáng ban ngày hạn chế có thể sẽ thay đổi chiến lược của cả hai bên, dẫn đến các tuyến phòng thủ nhiều hơn là các cuộc tấn công. 

Tuy nhiên, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mark Cancian cho biết giao tranh sẽ không dừng lại chỉ vì binh lính phải chịu lạnh.

“Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 với các hoạt động tích cực bất chấp thời tiết lạnh giá. Trong Thế chiến II, Liên Xô thường tiến hành các cuộc tấn công mùa đông,” ông Cancian nói với Newsweek trong một email. “Thời tiết lạnh đồng nghĩa với việc giao tranh có xu hướng tập trung xung quanh các ngôi làng để binh lính có thể giữ ấm. Giao tranh cũng có xu hướng xảy ra vào ban ngày ngắn ngủi, mặc dù giờ đây kính nhìn ban đêm giúp cho các hoạt động ban đêm trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, quân đội của cả hai bên đều không được huấn luyện tốt, và hoạt động ban đêm đòi hỏi trình độ kỹ năng cao.”

Ít thời gian hơn để giúp đỡ những người lính bị thương

Nhiệt độ trung bình có thể giảm xuống mức đóng băng hoặc thấp hơn trong vài tháng bắt đầu từ tháng 12. Ngoài các vết thương liên quan đến trận chiến, các vết thương do lạnh như bỏng tuyết và hạ thân nhiệt đều cần được quan tâm.

“Ngoài ra, thời lượng ‘giờ vàng’ để cứu một người lính bị thương nặng đã giảm khoảng một nửa, khiến nguy cơ tiếp xúc với kẻ thù lớn hơn nhiều”, Bộ Quốc phòng cho biết.

Vũ khí trục trặc

Bộ Quốc phòng cho biết thêm, vũ khí có thể gặp trục trặc nhanh hơn do thời tiết lạnh.

Thay đổi nhiệt độ, chẳng hạn như binh lính đi từ bên ngoài thời tiết đóng băng đến nơi trú ẩn nơi nhiệt độ có thể ấm hơn, có thể khiến hơi nước hình thành trên vũ khí. Theo military.com và thông cáo báo chí của Quân đội Hoa Kỳ, khi vũ khí quay trở lại môi trường lạnh, hơi nước ngưng tụ có thể đóng băng các cơ chế bên trong của vũ khí, điều này có thể khiến nó ngừng hoạt động.

Mặc dù cả hai bên sẽ phải đối mặt với những thử thách riêng của mùa đông, nhưng bên này có thể có lợi hơn bên kia.

Ông Cancion nói: “Mùa đông có lẽ ủng hộ người Ukraine vì hệ thống tiếp tế của họ tốt hơn và Mỹ và NATO đang cung cấp các thiết bị dùng cho thời tiết lạnh”. “Người Nga có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động trong thời tiết giá lạnh nhưng tình trạng hậu cần yếu kém khiến họ khó biến kỹ năng và học thuyết thành lợi thế chiến trường.”

Michael Kimmage, giáo sư và trưởng khoa lịch sử của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đồng ý rằng Ukraine có thể được trang bị tốt hơn để chống lại cái lạnh so với Nga. Và mặc dù chiến đấu sẽ không dừng lại, ông Kimmage hy vọng nó sẽ chậm lại.

Ngân Hà (theo Newsweek)