Hôm thứ Hai (25/4), Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan đã gửi xe tăng đến Ukraine, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Embed from Getty Images

Ukraine đã nhiều lần khẩn cấp kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí, đặc biệt là các thiết bị hạng nặng trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở nước này.

Khi được hỏi liệu Ba Lan đã hoặc sẽ gửi xe tăng đến Ukraine hay không, Thủ tướng Morawiecki đã trả lời “Có”. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm các chi tiết, bao gồm cả số lượng xe tăng được gửi đi.

Ông Morawiecki cho biết thêm, việc gửi máy bay tới Ukraine vẫn đang được xem xét.

Vào tháng 3, Ba Lan cho biết họ đã sẵn sàng triển khai tất cả các máy bay phản lực MiG-29 của mình tới Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức và giao chúng cho Hoa Kỳ sử dụng để có thể cung cấp cho Ukraine, nhưng Washington đã từ chối đề nghị này.

Thủ tướng Ba Lan hồi cuối tháng 3 cũng cáo buộc các lực lượng Nga đang “khủng bố dân thường, giết hại phụ nữ, trẻ em và người già vô tội”, đồng thời nói thêm, “chúng ta thực sự nên” công nhận Nga là một quốc gia “khủng bố”, Đài phát thanh Ba Lan đưa tin.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski hôm 4/4 cho biết ông sẵn sàng với ý tưởng về việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước mình, đồng thời kêu gọi Washington cử thêm hàng chục nghìn lính Mỹ tới châu Âu để đối phó với mối đe dọa từ Nga.

Ông Kaczynski, người lãnh đạo Đảng Công lý và Pháp luật bảo thủ quốc gia cầm quyền, cũng kêu gọi NATO “làm nhiều hơn nữa” ở Ukraine, đặc biệt là sứ mệnh gìn giữ hòa bình và giao cho Tổng thống Volodymyr Zelensky những vũ khí mà ông này yêu cầu.

“Sườn phía đông trong tương lai phải được bảo vệ tốt hơn nhiều so với trước đây”, ông Kaczynski nói với tờ báo Welt Am Sonntag của Đức, đề nghị Mỹ đóng thêm 50.000 quân (tức tăng 50%), với phần lớn là ở Baltics và Ba Lan.

“Các binh sĩ của cường quốc hạt nhân Mỹ là lực lượng mạnh nhất ngăn chặn Nga tấn công các nước NATO và cung cấp cho chúng tôi sự bảo đảm an ninh tốt nhất.”

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm thứ Hai (25/4) cho biết việc chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Ukraine có nghĩa là liên minh NATO “về bản chất đang tham gia chiến tranh với Nga” và Moscow coi những vũ khí này là mục tiêu hợp pháp.

Ngân Hà