Theo ông Anders Corr, thành viên chính của Corr Analytics Inc – nhà xuất bản Tạp chí Rủi ro Chính trị, Quốc hội Hoa Kỳ nên coi những tội ác mà ĐCSTQ gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công và người Tây Tạng là tội diệt chủng.

id13124464 Untitled 600x387 1
Ủy ban về Nguy cơ Trung Quốc (CPDC) đã tổ chức một hội thảo chuyên gia về chủ đề “Mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ và cách ngăn chặn nạn diệt chủng máu lạnh này.” (Ảnh chụp màn hình trang web CPDC).

“Quốc hội Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công nhận tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ; chúng ta cần phải thừa nhận tội ác diệt chủng đối với cả học viên Pháp Luân Công và cả người Tây Tạng,” ông Corr phát biểu trên chuyên mục “Tiêu điểm Trung Hoa” của hãng truyền thông NTD.

Năm 2021, chính quyền Trump và Biden chính thức tuyên bố Trung Quốc phạm tội “diệt chủng” và “tội ác chống lại loài người” với nhóm dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Một số quốc gia đã có hành động tương tự, bao gồm Bỉ, Canada, Cộng hòa Séc, Litva và Hà Lan.

Ông Corr nhấn mạnh, Tây Tạng từ lâu đã phải chịu chính sách diệt chủng của Bắc Kinh, khi mà những người dân tại đó đều phải trải qua xét nghiệm ADN bắt buộc.

“80 phần trăm trẻ em hiện nay buộc phải học trong các trường nội trú do nhà nước kiểm soát, xa rời cha mẹ và ông bà, điều này khiến chúng dần xa lánh gia đình của mình; chúng đang đánh mất ngôn ngữ của mình. Chúng không thể giao tiếp tốt với ông bà của mình, những người chỉ biết tiếng Tây Tạng. Chúng đang được dạy tiếng Quan Thoại; đang được dạy về tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc,” ông cho hay.

Ông cũng chỉ ra ước tính của chính phủ lưu vong Tây Tạng rằng 1,2 triệu người Tây Tạng đã chết do sự đàn áp của Trung Quốc đối với những người bất đồng chính kiến.

“Vì vậy, tất cả những điều này đều là cần được xem xét theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, những điều này được coi là tội diệt chủng,” ông khẳng định.

Diệt chủng học viên Pháp Luân Công

Trong khi đó, Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tinh thần với các bài tập thiền định và các bài giảng đạo đức. Pháp môn này đã trở nên phổ biến trong những năm 1990, có tới hơn 100 triệu người theo học ở Trung Quốc vào cuối thập kỷ này. Coi đây là một mối đe dọa, chính quyền Trung Quốc vào năm 1999 đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm xóa bỏ môn tập luyện này.

Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các nhà tù và cơ sở giam giữ trên khắp đất nước, tại đây họ bị tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Chiến dịch tàn bạo nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công, nhắm vào những người vô tội trong một cuộc đàn áp bạo lực chết người dã được các chuyên gia đánh giá là hành vi diệt chủng.

Tiến sĩ Torsten Trey, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, đã gọi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là một hình thức “diệt chủng lạnh”.

“Diệt chủng có thể xảy ra đối với một tôn giáo; nó có thể nhằm vào một dân tộc hoặc chủng tộc. Có nhiều hạng mục được bảo vệ trong Công ước diệt chủng của Liên Hợp Quốc. Và người Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đều là thành viên của các nhóm được bảo vệ. Tôi nghĩ chúng ta cần bắt đầu nhận thức rằng những cuộc diệt chủng này đang diễn ra,” ông Corr lưu ý.

Sau khi công nhận cuộc bức hại đối với môn tập luyện này là hành vi diệt chủng, ông Corr khuyến nghị Hoa Kỳ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh và khuyến khích các quốc gia có cùng chí hướng khác, bao gồm Vương quốc Anh và Canada cùng hành động theo.

“Ngay khi các vị công nhận điều gì đó là tội ‘diệt chủng’, tôi cho rằng cộng đồng doanh nghiệp đã thức tỉnh hơn một chút so với trước đó. Họ có thể ngừng đầu tư nhiều vào Trung Quốc. Chính khoản đầu tư đó trao quyền cho Trung Quốc làm những điều tồi tệ này,” ông nói.

Chống Mổ cướp Nội tạng

Ông chỉ ra Thermo Fisher, có trụ sở tại Massachusetts, bị cáo buộc bán bộ dụng cụ xét nghiệm ADN cho cảnh sát Tây Tạng.

Ông tiếp tục: “Cảnh sát Tây Tạng đang sử dụng bộ dụng cụ ADN này, cùng với các biện pháp ‘kiểm soát an ninh ở Tây Tạng’ để lấy mẫu ADN từ người dân hoặc trẻ em mà không có sự đồng ý của họ.”

“Và sau đó, theo một số chuyên gia đã phát biểu tại Quốc hội, họ đang sử dụng kết quả xét nghiệm ADN đó để so sánh dữ liệu của những người hiến tạng và tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng.” 

Ông kêu gọi Quốc hội thông qua luật nhắm vào các tập đoàn Hoa Kỳ cung cấp thiết bị có thể được sử dụng để cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

“Và nó sẽ không chỉ là thiết bị cho Tây Tạng, nó sẽ tương đương với toàn bộ Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao, bởi vì những thứ được kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc thường được nhập khẩu qua Hồng Kông và gửi đến bất kỳ ai thực sự cần ở Trung Quốc Đại Lục. Vì vậy, chúng ta phải ngăn chặn những điều này [bằng cách áp đặt] các biện pháp trừng phạt kinh tế và kiểm soát xuất khẩu đối với một công ty cụ thể ở Trung Quốc, sau đó mở rộng ra toàn bộ Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao,” ông Corr nói.

H.R. 1154, được gọi là Đạo luật Chấm dứt Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức năm 2023, được thông qua với tỷ lệ số phiếu 413–2. Nó sẽ xử phạt bất kỳ ai liên quan đến hành động này và yêu cầu chính phủ báo cáo hàng năm về các hoạt động như vậy diễn ra ở nước ngoài.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)